30/10/2022 17:32 GMT+7

Mỹ, EU kêu gọi Nga quay lại Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen với Ukraine

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc kêu gọi Nga quay lại Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen với Ukraine, sau khi Matxcơva tuyên bố ngừng tham gia sáng kiến này.

Mỹ, EU kêu gọi Nga quay lại Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen với Ukraine - Ảnh 1.

Một điểm tập kết lúa mạch ở Ukraine - Ảnh: REUTERS

Ngày 29-10 (giờ Mỹ), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kêu gọi Nga quay trở lại với Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen để nối lại việc xuất khẩu lương thực của Ukraine và phân bón của Nga ra thị trường quốc tế.

Ông Blinken nói rằng Mỹ lấy làm tiếc về việc Nga ngừng tham gia các hoạt động theo Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi thúc giục tất cả các bên duy trì việc thực hiện sáng kiến quan trọng sống còn này".

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói về việc Nga đình chỉ việc tham gia một thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hiệp Quốc làm trung gian với Ukraine là gây phẫn nộ, Hãng tin Reuters dẫn.

Từ khi có hiệu lực cách đây 3 tháng, thỏa thuận ngũ cốc đã cung cấp 9 triệu tấn lương thực từ Ukraine tới thị trường toàn cầu, giúp "làm giảm giá lương thực ở nhiều nơi trên thế giới". Ông Blinken nhấn mạnh sáng kiến được ký kết tại Istanbul này "thành công và phải được tiếp tục".

Trước khi Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt ở Ukraine, mỗi tháng Ukraine xuất khẩu 6 triệu tấn ngũ cốc.

Theo Hãng tin Reuters, ngày 29-10, người phát ngôn của EU cho biết EU ủng hộ các nỗ lực của Liên Hiệp Quốc để thỏa thuận ngũ cốc được duy trì, sau khi Nga thông báo rút khỏi thỏa thuận này vô thời hạn.

"Chúng tôi nhấn mạnh rằng tất cả các bên phải kiềm chế bất kỳ hành động đơn phương nào có thể ảnh hưởng đến Sáng kiến ​​ngũ cốc Biển Đen, một nỗ lực nhân đạo quan trọng và có tác động tích cực rõ ràng đến việc tiếp cận thực phẩm của hàng triệu người trên thế giới", ông Nabila Massrali, người phát ngôn về chính sách đối ngoại và an ninh tại Ủy ban châu Âu, cho biết.

Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc cũng đã liên lạc với Nga để thay đổi quyết định này. Trong khi đó, Ukraine cho rằng Nga "tạo cớ" để rút khỏi thỏa thuận.

Trước đó, ngày 29-10, Hãng tin Tass dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này quyết định ngừng thực hiện thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine. 

Nga cáo buộc các lực lượng Ukraine sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công các tàu thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol, thành phố lớn nhất trên bán đảo Crimea ngày 29-10.

Phó đại diện thường trực của Nga tại Liên Hiệp Quốc - ông Dmitry Polyanskiy cho biết Nga đã đề nghị họp Hội đồng Bảo an vào ngày 31-10 để thảo luận về cáo buộc Ukraine sử dụng UAV tấn công Hạm đội Biển Đen tại Crimea, khiến Nga đưa ra quyết định ngừng tham gia thỏa thuận ngũ cốc.

Vụ UAV tập kích Hạm đội Biển Đen: Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc, Liên Hiệp Quốc lên tiếng Vụ UAV tập kích Hạm đội Biển Đen: Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc, Liên Hiệp Quốc lên tiếng

TTO - Nga đưa ra quyết định nói trên sau khi cáo buộc các lực lượng Ukraine sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công các tàu thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol, thành phố lớn nhất trên bán đảo Crimea.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên