23/07/2022 16:19 GMT+7

Liên Hiệp Quốc: Thỏa thuận ngũ cốc của Ukraine là tự nguyện

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Quan chức Liên Hiệp Quốc nói thỏa thuận về xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine là tự nguyện và không có cơ chế bắt buộc các bên thực hiện. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine nói Liên Hiệp Quốc phải có trách nhiệm đảm bảo thỏa thuận được tuân thủ.

Liên Hiệp Quốc: Thỏa thuận ngũ cốc của Ukraine là tự nguyện - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (đứng bên trái) ký thỏa thuận riêng với Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar (đứng bên phải) dưới sự chứng kiến của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 22-7 - Ảnh: REUTERS

"Đây là việc xây dựng lòng tin. Không có đảm bảo nào mà chỉ có nỗ lực với thiện chí và cam kết của tất cả các bên để thực hiện", Hãng tin Sputnik ngày 23-7 dẫn lời bà Rebecca Greenspan, tổng thư ký cơ quan Hội nghị Thương mại và phát triển của Liên Hiệp Quốc (UNCTAD), nói khi được hỏi thỏa thuận về xuất khẩu ngũ cốc Ukraine có bao gồm việc Mỹ và châu Âu đảm bảo không cản trở Nga xuất khẩu lương thực và phân bón không.

Bà Greenspan nói Liên Hiệp Quốc sẽ tiếp tục trao đổi với phía Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Nga để tìm hiểu các vấn đề và trở ngại của Matxcơva trong việc xuất khẩu lương thực và phân bón.

Ukraine và Nga hoàn thành lễ ký kết thỏa thuận đảm bảo xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine được an toàn tại Thổ Nhĩ Kỳ, trước sự chứng kiến của tổng thống nước chủ nhà và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm 22-7. Nga và Ukraine ký riêng 2 văn bản giống nhau do Kiev từ chối ký chung 1 văn bản với Matxcơva.

Tương tự, Phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Martin Griffiths cũng xác nhận thỏa thuận không có cơ chế thực thi. "Đây là một thỏa thuận tự nguyện, không phải tòa án pháp luật... Vì vậy, về cơ bản sẽ chỉ có những nỗ lực ngoại giao chứ không có cơ chế thực thi", ông Griffiths nói.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Liên Hiệp Quốc và các đối tác phải có trách nhiệm đảm bảo thỏa thuận được tuân thủ. 

"Chúng tôi tin tưởng Liên Hiệp Quốc. Bây giờ trách nhiệm của họ và các đối tác quốc tế là đảm bảo việc tuân thủ thỏa thuận", Hãng thông tấn Ukrinform dẫn lời ông Zelensky phát biểu.

Trước đó, ông Zelensky cho biết nước ông có khoảng 10 tỉ USD ngũ cốc sẵn sàng để bán, và cũng có cơ hội để bán vụ mùa đang trồng hiện nay.

Nga, Ukraine không Nga, Ukraine không 'ngồi chung bàn' khi ký thỏa thuận ngũ cốc

TTO - Phía Ukraine đưa ra lời giải thích rằng họ không muốn tên mình xuất hiện cùng tên quan chức Nga, khi được thắc mắc vì sao Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine Oleksandr Kubrakov không ngồi chung bàn.


TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên