05/04/2022 23:30 GMT+7

Tổng thống Zelensky kêu gọi Liên Hiệp Quốc trừng phạt Nga về những gì xảy ra ở Bucha

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Trong phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi hành động ngay lập tức và trừng phạt Nga về những gì xảy ra ở Bucha, điều mà Điện Kremlin khẳng định là 'dàn dựng'.

Tổng thống Zelensky kêu gọi Liên Hiệp Quốc trừng phạt Nga về những gì xảy ra ở Bucha - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine phát biểu trực tuyến tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 5-4 - Ảnh: REUTERS

Nói trước 15 thành viên Hội đồng Bảo an, ông Zelensky kêu gọi cải tổ Liên Hiệp Quốc để tước quyền phủ quyết của Nga và loại Matxcơva khỏi cơ quan này. 

Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng Nga phải chịu trách nhiệm đối với vụ sát hại dân thường tại thành phố Bucha và đòi một cuộc điều tra minh bạch, toàn diện, theo Đài CNN. Ông hối thúc Liên Hiệp Quốc đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Vào cuối tuần trước, hàng chục thi thể, trong đó có một số người bị trói tay sau lưng, đã được phát hiện ở thị trấn Bucha gần Kiev sau khi quân đội Nga rút khỏi đây. Theo chính quyền Ukraine, khoảng 300 cư dân tại Bucha đã thiệt mạng trong khoảng thời gian quân Nga kiểm soát kéo dài 1 tháng.

Đáp lại, đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia nói rằng không có nhân chứng cho những cáo buộc sát hại dân thường tại Ukraine, và khẳng định Nga không nhắm vào dân thường trong "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở nước láng giềng. 

Ông Nebenzia khẳng định hơn 600.000 người di tản từ Ukraine sang Nga là hoàn toàn tự nguyện.

Ngay trước bài phát biểu của ông Zelensky, Điện Kremlin của Nga cũng lên tiếng bác bỏ cáo buộc về vụ giết hại dân thường ở Bucha, nói rằng đây là dàn dựng nhằm bôi nhọ Nga.

"Chúng tôi vẫn nhấn mạnh rằng bất kỳ cáo buộc nào chống lại phía Nga, chống lại quân đội Nga là vô căn cứ", Hãng tin Sputnik dẫn lời người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin nói. 

Matxcơva chỉ trích phương Tây "nhắm mắt, bịt tai" trước lời giải thích của Nga và có hành động "thiển cận" khi trục xuất các nhà ngoại giao của nước này.

Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cảnh báo xung đột ở Ukraine là một trong những thách thức lớn nhất đối với trật tự quốc tế bởi "bản chất, cường độ và hậu quả của cuộc xung đột này".

Theo ông Guterres, cuộc xung đột ở Ukraine thậm chí còn gây áp lực hơn cho các nước đang phát triển, với hơn 1,2 tỉ người đặc biệt bị tổn thương do giá lương thực, năng lượng và phân bón tăng cao. Ông kêu gọi chấm dứt xung đột và các bên cần tiến hành đàm phán nghiêm túc vì hòa bình và dựa trên các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc.

Bộ Quốc phòng Nga nói Ukraine Bộ Quốc phòng Nga nói Ukraine 'dàn dựng' chuyện sát hại dân, nhưng không đưa bằng chứng

TTO - Về việc quân Nga sát hại dân thường ở các thị trấn gần thủ đô Kiev, trong đó có Bucha, Irpin và Hostomel. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định đây là những thông tin dàn dựng.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên