
Bài đăng của Tổng thống Trump trên mạng xã hội Truth Social ngày 30-12 (múi giờ Mỹ) về việc cáo buộc tua bin điện gió giết các loài chim đại bàng đầu trọc biểu tượng của nước Mỹ - Ảnh: AFP
Ngày 30-12, trên mạng xã hội Truth Social, tài khoản @realDonaldTrump (tài khoản chính thức của ông Donald Trump) đăng tải một bức ảnh chim chết dưới tua bin điện gió kèm dòng chú thích: "Windmills are killing all of our beautiful Bald Eagles!" (tạm dịch: Các cối xay gió đang giết chết tất cả những con đại bàng đầu trọc xinh đẹp của chúng ta).
Bài đăng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người tin rằng tua bin điện gió là nguyên nhân khiến loài chim biểu tượng của nước Mỹ đang bị tận diệt. Tuy nhiên các dữ liệu khoa học và thông tin xác thực cho thấy tuyên bố này là sai.
Theo kiểm chứng của chuyên trang Lead Stories, bức ảnh mà ông Trump sử dụng không phải đại bàng đầu trọc của Mỹ.
Theo bài báo của nhật báo Haaretz (Israel) năm 2017, bức ảnh được chụp bởi ông Hedy Ben Eliahou - kiểm lâm thuộc Cơ quan Thiên nhiên và Công viên Israel ngày 11-9-2017. Trong ảnh là một con chim ưng (falcon) bị tua bin điện gió giết chết tại Israel, hoàn toàn không liên quan đến đại bàng đầu trọc hay lãnh thổ Mỹ.

Bài viết của nhật báo Haaretz kèm tấm ảnh gốc của tác giả Hedy Ben Eliahoud chụp một con chim ưng bị giết bởi tua bin điện gió tại Israel ngày 11-9-2017 - Ảnh: Chụp màn hình
Thứ hai, về số liệu, không có bằng chứng nào cho thấy tua bin điện gió đang "giết chết tất cả" đại bàng đầu trọc.
Một nghiên cứu khoa học công bố năm 2024 ước tính số đại bàng bị tua bin điện gió giết chết tại 48 bang lục địa Mỹ chỉ ở mức vài trăm cá thể mỗi năm, bao gồm cả đại bàng đầu trọc và đại bàng vàng.
Phần lớn các nghiên cứu cho thấy đại bàng vàng mới là loài bị ảnh hưởng nhiều hơn, do tập tính sinh sống ở các vùng núi và cao nguyên - nơi tập trung nhiều trang trại điện gió.
Trong khi đó, số lượng đại bàng đầu trọc tại Mỹ đang tăng mạnh. Báo cáo của Bộ Nội vụ Mỹ cho biết, đến năm 2019, Mỹ có khoảng 316.700 cá thể đại bàng đầu trọc tại 48 bang lục địa, tăng gấp nhiều lần so với những thập niên trước.
Loài chim này từng đứng bên bờ tuyệt chủng vào giữa thế kỷ 20, nhưng đã phục hồi ngoạn mục nhờ các chính sách bảo tồn nghiêm ngặt.
Thực tế, một số công ty năng lượng gió tại Mỹ từng bị xử phạt vì làm chết chim săn mồi, trong đó có đại bàng.
Năm 2022, Công ty ESI Energy thừa nhận 136 cá thể đại bàng (chủ yếu là đại bàng vàng) đã chết tại các cơ sở của họ trong giai đoạn 2012-2022.
Tuy nhiên con số này trải dài trong 10 năm và không phản ánh xu hướng suy giảm của quần thể đại bàng đầu trọc trên toàn nước Mỹ.
Đáng chú ý, chính quyền Mỹ vào năm 2025 đã quyết định không truy tố hình sự các trường hợp chim chết do tua bin điện gió nếu không có yếu tố cố ý, làm dấy lên tranh cãi về mức độ bảo vệ động vật hoang dã trong bối cảnh phát triển năng lượng tái tạo.
Tuy tua bin điện gió có gây tác động nhất định đến chim săn mồi, nhưng không có cơ sở khoa học nào cho thấy chúng đang "giết chết tất cả đại bàng đầu trọc Mỹ" như ông Trump tuyên bố. Hình ảnh được sử dụng cũng không liên quan đến đại bàng đầu trọc hay nước Mỹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận