
Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng tình hình ở Trung Đông là mối lo ngại chung - Ảnh: REUTERS
Ngày 2-4, Tổng thống Vladimir Putin đã gặp Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty, đồng thời điện đàm với các nhà lãnh đạo khu vực Trung Đông.
"Tất cả chúng ta đều hy vọng rằng cuộc xung đột sẽ kết thúc càng sớm càng tốt. Hôm qua, Tổng thống Mỹ Trump đã nói về điều này. Tôi xin nhắc lại: chúng tôi sẵn sàng làm mọi thứ để đưa tình hình trở lại bình thường", Hãng tin TASS dẫn lời ông Putin nói.
Đồng thời, ông Putin cũng điện đàm với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Ai Cập.
"Hai bên bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về tình hình quân sự và chính trị ngày càng xấu đi trong khu vực, thương vong dân thường và sự tàn phá các cơ sở hạ tầng chiến lược quan trọng", Điện Kremlin tuyên bố.
Ngày 2-4, Trung Quốc nói rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran làm tê liệt eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng một phần năm lượng dầu của thế giới.
"Nguyên nhân gốc rễ của việc gián đoạn giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz là các hoạt động quân sự bất hợp pháp của Mỹ và Israel chống lại Iran", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói khi được hỏi về tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng các nước khác phải tự giải quyết vấn đề ở eo biển Hormuz.
Nga sẽ yêu cầu Mỹ và Israel ngừng bắn để sơ tán nhân viên khỏi nhà máy hạt nhân Iran
Lãnh đạo tập đoàn hạt nhân nhà nước Nga Rosatom, ông Alexei Likhachev, nói rằng Matxcơva sẽ yêu cầu Mỹ và Israel đảm bảo lệnh ngừng bắn trong khi nước này sơ tán thêm nhân viên người Nga khỏi nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran.
Dự kiến "đợt sơ tán cuối cùng" khoảng 200 người sẽ diễn ra vào tuần tới. Nga đã xây dựng lò phản ứng hạt nhân của Iran tại Bushehr và các nhân viên của Rosatom đang làm việc ở đó để xây dựng các tổ máy bổ sung.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận