
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ảnh chụp tại thủ đô Matxcơva hôm 30-12 - Ảnh: REUTERS
Ngày 31-12, truyền thông Nga đưa tin: Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cho biết các lực lượng nước này đang tiếp tục tiến quân ở đông bắc Ukraine và Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh mở rộng "vùng đệm" tại khu vực này vào năm 2026.
Ông Gerasimov cho biết Tổng thống Putin đã ra lệnh mở rộng vùng đệm trong năm 2026 tại các vùng Sumy và Kharkov của Ukraine, nằm gần biên giới với Nga, theo Hãng tin RIA.
Ông Gerasimov cũng đã thị sát nhóm quân "phía bắc" và tổ chức một cuộc họp tại sở chỉ huy.
Nhóm quân này - được Nga thành lập vào đầu năm 2024 - đang hoạt động tại khu vực đông bắc Ukraine với mục tiêu tạo ra một vùng đệm dọc biên giới và đẩy lùi lực lượng Ukraine, từ đó mở đường cho các bước tiến tiếp theo.
Thông tin của ông Gerasimov được đưa ra sau khi Nga tuyên bố sẽ trả đũa âm mưu tấn công dinh thự của Tổng thống Putin.
Nga cáo buộc Ukraine âm mưu tấn công nơi ở của ông Putin, song không đưa ra bằng chứng. Kiev nói cáo buộc của Nga là vô căn cứ và nhằm mục đích phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình.
Hiện Ukraine chưa phản ứng trước thông tin do ông Gerasimov cung cấp.
Tổng thống Putin nhiều lần mô tả "vùng đệm" là biện pháp nhằm đẩy lực lượng và vũ khí của Ukraine ra xa biên giới Nga, viện dẫn các vụ pháo kích xuyên biên giới và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) của Kiev nhắm vào các vùng như Belgorod và Kursk.
Kiev bác bỏ cái gọi là "vùng đệm" của Nga, cho rằng đây chỉ là cái cớ để Matxcơva mở rộng các cuộc xâm nhập sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine.
Tổng thống Volodymyr Zelensky gọi các kế hoạch của Nga tại Sumy và Kharkov là "điên rồ", đồng thời khẳng định Ukraine sẽ nỗ lực bảo vệ các vùng này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận