
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) chào đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại dinh thự Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, bang Florida, Mỹ ngày 28-12 - Ảnh: AFP
Ngày 28-12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến Nga - Ukraine đang tiến gần hơn bao giờ hết, song ông thừa nhận vẫn chưa có bước đột phá rõ rệt về vấn đề nhạy cảm liên quan đến lãnh thổ sau các cuộc đàm phán mới với lãnh đạo hai nước, theo Hãng tin AFP.
Gặp nhau, dùng bữa trưa, dự họp báo chung
Ông Trump - người từng tuyên bố có thể chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine chỉ trong một ngày, nhưng nay đã gần một năm - cho biết trong vài tuần tới sẽ rõ liệu có thể chấm dứt cuộc chiến đã khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng kể từ tháng 2-2022 hay không.
Trong chiến dịch ngoại giao dồn dập trước thềm năm mới, ông Trump đã mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới bang Florida vào ngày 28-12. Tại đây, hai nhà lãnh đạo gặp nhau và cùng với các trợ lý cấp cao dùng bữa trưa, chỉ một ngày sau khi Nga tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các khu dân cư ở thủ đô Kiev.
Tương tự lần gặp trước giữa ông Trump và ông Zelensky hồi tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã điện đàm với ông Trump ngay trước cuộc gặp lần này. Nhà lãnh đạo Mỹ ngay sau đó khẳng định Nga "nghiêm túc" về hòa bình, bất chấp các đợt tấn công đang diễn ra.
"Tôi thực sự tin rằng chúng ta có lẽ đang tiến gần hơn bao giờ hết, thậm chí rất gần. Ai cũng muốn cuộc chiến này kết thúc" - ông Trump nói với ông Zelensky trong phòng trà tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.
Sau cuộc hội đàm, ông Zelensky và ông Trump đã cùng điện đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu. Thời gian qua các nước châu Âu đặc biệt lo ngại về bất kỳ quyết định nào có thể mang lại lợi thế hơn cho Nga.
Tổng thống Ukraine cho biết ông và các lãnh đạo châu Âu có thể sẽ quay lại Washington D.C vào tháng 1-2026 để tiếp tục đàm phán với ông Trump.
Trong cuộc gặp ông Trump lần này, Tổng thống Zelensky hết sức thận trọng, đặc biệt sau cuộc gặp không suôn sẻ tại Nhà Trắng hồi tháng 2, thời điểm ông từng bị ông Trump và Phó tổng thống Mỹ JD Vance công khai chỉ trích vì cho rằng ông chưa đủ biết ơn.

Hai phái đoàn trong cuộc gặp tại dinh thự Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida, Mỹ ngày 28-12 - Ảnh: AFP
Bế tắc trong vấn đề lãnh thổ
Dù tỏ ra lạc quan, Tổng thống Trump vẫn không đưa ra nhiều chi tiết cụ thể về tiến triển, thay vào đó lại lan man sang những lời chỉ trích quen thuộc về người tiền nhiệm Joe Biden và nhấn mạnh mối quan hệ tốt của ông với Tổng thống Putin.
Ông Trump thừa nhận vẫn tồn tại bất đồng giữa Nga và Ukraine về vấn đề lãnh thổ. Kế hoạch hiện tại - được điều chỉnh sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng giữa Mỹ và Ukraine - sẽ chấm dứt chiến sự tại tiền tuyến hiện nay ở vùng Donbass và thiết lập một khu phi quân sự, song Nga từ lâu yêu cầu Ukraine nhượng lãnh thổ.
Ông Trump nói Ukraine và Nga đang tiến gần hơn tới việc giải quyết tình trạng của vùng Donbass, dù vấn đề này vẫn còn thách thức. "Vấn đề này vẫn chưa được giải quyết, nhưng đang tiến gần hơn nhiều. Đây là một vấn đề rất khó, nhưng tôi nghĩ cuối cùng nó sẽ được giải quyết" - ông Trump nói với các phóng viên khi xuất hiện chung cùng ông Zelensky.
Ông Trump cũng đề nghị phát biểu trước Quốc hội Ukraine để thúc đẩy kế hoạch hòa bình - một ý tưởng dù có vẻ khó xảy ra, nhưng đã nhanh chóng được ông Zelensky hoan nghênh.
Tổng thống Ukraine cho biết ông sẵn sàng ủng hộ kế hoạch đã điều chỉnh của Mỹ, đánh dấu sự thừa nhận rõ ràng nhất từ trước đến nay của Kiev về khả năng nhượng bộ lãnh thổ, dù điều này sẽ cần được người dân Ukraine thông qua bằng trưng cầu ý dân.
Ngược lại, Nga không cho thấy dấu hiệu nhượng bộ nào, khi họ đặt hy vọng vào những thắng lợi trên chiến trường.
Khi thuật lại cuộc điện đàm giữa ông Putin và ông Trump, Điện Kremlin kêu gọi Ukraine đưa ra "quyết định dũng cảm" và rút quân ngay khỏi vùng Donbass, đồng thời cáo buộc các nhà lãnh đạo châu Âu là trở ngại đối với hòa bình.
"Nga và Mỹ có chung quan điểm rằng đề xuất ngừng bắn tạm thời của Ukraine và châu Âu chỉ làm kéo dài xung đột và dẫn đến việc giao tranh bùng phát trở lại" - ông Yuri Ushakov, trợ lý của tổng thống Nga, nói với báo giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến dự cuộc họp báo sau cuộc hội đàm tại dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump ở Palm Beach, bang Florida, Mỹ ngày 28-12 - Ảnh: AFP
Ukraine đã "đồng ý 90%"
Các cố vấn của ông Trump trước đó từng đề xuất cung cấp cho Ukraine những bảo đảm an ninh tương tự như trong liên minh quân sự NATO, nhằm ngăn chặn khả năng Nga tấn công Ukraine lần nữa.
Tổng thống Zelensky cho biết khuôn khổ hòa bình do ông Trump đề xuất đã được "đồng ý 90%" và rằng "các bảo đảm an ninh giữa Mỹ và Ukraine đã được nhất trí 100%".
Ông cho biết hai bên vẫn đang hoàn thiện một "kế hoạch thịnh vượng" dành cho Ukraine cũng như trình tự thực hiện các bước.
Nga từ lâu đã kiên quyết phản đối việc Ukraine gia nhập NATO.
Trong cuộc tấn công mới nhất bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Ukraine, Nga đã khiến hàng trăm ngàn người dân rơi vào cảnh mất điện và thiếu hệ thống sưởi ấm trong điều kiện thời tiết giá lạnh.
"Nếu chính quyền Kiev không muốn giải quyết vấn đề một cách hòa bình, chúng tôi sẽ giải quyết mọi việc bằng biện pháp quân sự" - Tổng thống Putin tuyên bố hôm 27-12.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận