14/03/2022 23:06 GMT+7

Tổng thống Putin ký luật cho phép ngân hàng bán vàng cho dân, hỗ trợ hàng không dân dụng

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ngày 14-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký luật cho phép các ngân hàng trong nước bán vàng miếng cho người dân để thu tiền, đồng thời ký luật về các biện pháp hỗ trợ hàng không dân dụng.

Tổng thống Putin ký luật cho phép ngân hàng bán vàng cho dân, hỗ trợ hàng không dân dụng - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: TASS

Theo Hãng thông tấn TASS, đạo luật cho phép các ngân hàng Nga bán vàng miếng cho người dân sẽ có hiệu lực đến ngày 31-12.

Ngày 9-3, ông Putin đã ký luật miễn thuế giá trị gia tăng (VAT) cho người dân khi mua vàng, có hiệu lực truy ngược từ ngày 1-3. Trước đó khi mua vàng, người Nga phải trả 20% VAT. 

Biện pháp này nhằm hỗ trợ các cá nhân muốn đầu tư đồng rúp, vốn đang giảm giá trị rất nhiều vì các biện pháp trừng phạt của phương Tây, theo Hãng tin RT.

Matxcơva cũng đã áp đặt hạn chế đối với việc mua một số ngoại tệ, trong đó có đồng USD của Mỹ và đồng euro. Trước đây, đó là cách phổ biến để người Nga bảo vệ các khoản tiết kiệm của họ.

Cùng ngày, Tổng thống Putin cũng ký luật về các biện pháp hỗ trợ hàng không dân dụng.

Theo TASS, luật này nhằm duy trì hoạt động của các đội máy bay nước ngoài đang được các hãng hàng không Nga khai thác, giúp hàng không dân dụng vận hành trơn tru, và một phần cũng là để chống lại các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Luật này cho phép các công ty Nga đăng ký quyền sử dụng máy bay nước ngoài mà các công ty này đã thuê, và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bay các đường bay trong nước cho họ.

Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24-2, các nước phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Nga, bao gồm kinh tế và lĩnh vực hàng không.

Cụ thể, Mỹ và Liên minh châu Âu cho phép các công ty cho thuê thu hồi máy bay từ các hãng hàng không Nga.

Nga sẽ không xin phương Tây bỏ trừng phạt Nga sẽ không xin phương Tây bỏ trừng phạt

TTO - Bộ Ngoại giao Nga khẳng định nước này sẽ không xin phương Tây bỏ các biện pháp trừng phạt. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo Nga sẽ vỡ nợ nhưng loại trừ nguy cơ xảy ra khủng hoảng toàn cầu.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên