14/03/2022 06:04 GMT+7

Nga sẽ không xin phương Tây bỏ trừng phạt

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Bộ Ngoại giao Nga khẳng định nước này sẽ không xin phương Tây bỏ các biện pháp trừng phạt. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo Nga sẽ vỡ nợ nhưng loại trừ nguy cơ xảy ra khủng hoảng toàn cầu.

Nga sẽ không xin phương Tây bỏ trừng phạt - Ảnh 1.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin - Ảnh: TASS

"Trừng phạt không phải quyết định của chúng ta. Trừng phạt do các nước như Mỹ và những vệ tinh của họ nhằm gây sức ép lên Nga, đặt nền kinh tế và người dân Nga vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Họ làm vậy nhằm trừng phạt quyết định chính trị có chủ quyền của Nga", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin nói trên tờ Izvestia ngày 14-3.

Nhà ngoại giao Nga nói rằng nước này sẽ không khuất phục trước sự trừng phạt. "Chúng ta sẽ không xin gỡ bỏ những biện pháp trừng phạt này. Chúng ta sẽ phát triển kinh tế của chính mình và năng lực phát triển độc lập, dựa vào những người bạn và người đồng chí hướng mà chúng ta có", ông Vershinin cho biết.

Trước đó, Bộ Tài chính Nga nói một nửa trong số 640 tỉ USD dự trữ ngoại hối và vàng của nước này bị đóng băng. Điện Kremlin cũng đã thừa nhận kinh tế Nga chịu cú sốc do trừng phạt.

Ngày 13-3, giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), bà Kristalina Georgieva, nhận định rằng Nga có thể vỡ nợ do trừng phạt. Nói trên Đài CBS, bà Georgieva cho biết sự cấm vận đang ảnh hưởng nghiêm trọng lên kinh tế Nga khiến nước này có thể rơi vào suy thoái sâu trong năm nay.

Các biện pháp trừng phạt cũng hạn chế khả năng của Nga trong việc tiếp cận các nguồn dự trữ và thanh toán những khoản nợ, đồng nghĩa với việc khả năng Matxcơva vỡ nợ không còn được coi là "không thể xảy ra".

Dù vậy, nhà lãnh đạo IMF cho rằng Nga vỡ nợ cũng sẽ không gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính trên phạm vi toàn thế giới, vì tổng nguồn tiền của các ngân hàng liên quan đến Nga chỉ vào khoảng 120 tỉ USD, dù không nhỏ nhưng cũng khó tác động đến "toàn hệ thống".

Theo bà Georgieva, tuần trước, IMF đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng toàn cầu xuống 4,4% trong năm 2022 do hậu quả của cuộc chiến tại Ukraine.

Đọc nhanh ngày 14-3: Mỹ cảnh báo Trung Quốc nếu giúp Nga Đọc nhanh ngày 14-3: Mỹ cảnh báo Trung Quốc nếu giúp Nga

TTO - Điện Kremlin cho biết đàm phán Nga-Ukraine tiếp tục vào ngày 14-3 sau khi 2 bên phát những tín hiệu tích cực. Trên thực địa, thành phố Mariupol của Ukraine nói đang cạn nguồn thực phẩm trong vòng vây của lực lượng Nga.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nga Ukraine trừng phạt