
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas - Ảnh: AFP
Kiểm chứng tin đồn
Ngay sau khi Anh tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine vào ngày 21-9, nhiều bài đăng trên Facebook ngày 22-9 đã lan truyền thông tin rằng ông Abbas yêu cầu khoản bồi thường khổng lồ cho giai đoạn Anh kiểm soát vùng đất Palestine từ năm 1917 đến 1948.
Các bài viết này trích dẫn rằng: “Sau khi được công nhận là một quốc gia, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas yêu cầu Anh bồi thường cho giai đoạn cai trị từ năm 1917-1948, viện dẫn luật pháp quốc tế”.
Tuy nhiên theo kiểm chứng của Hãng tin Reuters, thông tin này là hoàn toàn sai sự thật. Không có phát ngôn hay tài liệu chính thức nào từ phía ông Abbas hoặc chính quyền Palestine xác nhận điều này.
Một quan chức cấp cao Palestine xác nhận đó là tin giả và được tung ra ngay cả trước thời điểm Anh công nhận Nhà nước Palestine, nhằm gây áp lực chính trị lên London.
Trong tuyên bố chính thức đưa ra ngày 21-9, Tổng thống Abbas hoan nghênh quyết định của Anh và bày tỏ hy vọng đây sẽ là bước tiến quan trọng hướng đến giải pháp hai Nhà nước và hòa bình lâu dài, không hề đề cập đến bất kỳ khoản bồi thường.
Dù vậy trong năm 2023, ông Abbas từng kêu gọi Anh “chịu trách nhiệm và bồi thường” theo luật pháp quốc tế vì vai trò của họ trong Tuyên bố Balfour năm 1917, văn kiện đặt nền móng cho việc thành lập Nhà nước Israel.
Người Palestine xem đây là “lời hứa trao đi vùng đất mà Anh không sở hữu”, và là nguyên nhân dẫn đến xung đột kéo dài hơn một thế kỷ.
Nguồn gốc con số “2.000 tỉ bảng”
Theo Reuters, con số này dường như xuất phát từ một bài báo của Daily Mail đăng ngày 20-9, trong đó một số “chuyên gia luật quốc tế” cho biết việc Anh công nhận Nhà nước Palestine có thể dẫn tới yêu cầu bồi thường lên tới 2.000 tỉ bảng.
Tuy nhiên bài báo không nêu tên cụ thể các chuyên gia, đồng thời không khẳng định ông Abbas đưa ra con số này.
Reuters cũng tìm thấy nhận định tương tự trong một bài viết năm 2024 của giáo sư Juan Cole (Đại học Michigan, Mỹ) trên blog Informed Comment, trong đó ông viết: “2,5 nghìn tỉ USD là con số hợp lý để bắt đầu tính khoản bồi thường của Anh cho người Palestine”.
Giáo sư Cole sau đó cho biết với Reuters rằng đây là ước tính cá nhân, không liên quan đến bất kỳ phát ngôn nào của ông Abbas.
Tóm lại, thông tin Tổng thống Abbas đòi Anh bồi thường 2.000 tỉ bảng là sai sự thật.
Mặc dù Tổng thống Palestine từng nhiều lần đề cập đến yêu cầu bồi thường vì Tuyên bố Balfour, không có bằng chứng cho thấy ông từng nêu hoặc ủng hộ con số cụ thể nào.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận