Chủ tịch Hạ viện Mỹ từng là trưởng khoa của trường luật chưa từng mở cửa

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin rằng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson từng giữ chức trưởng khoa của một trường luật “chưa từng được mở cửa”.

hạ viện Mỹ - Ảnh 1.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson - Ảnh: AFP

Theo các bài đăng lan truyền trên mạng xã hội BlueSky, X và Facebook, ông Johnson từng làm trưởng khoa trong hai năm tại trường luật mang tên Judge Paul Pressler School of Law.

Ngôi trường được đặt theo tên của thẩm phán Paul Pressler - lãnh đạo nổi tiếng của Hiệp hội Baptist Nam Phương (Southern Baptist Convention).

Nhiều người dùng trên các nền tảng mạng xã hội như BlueSky, X và Facebook đã chia sẻ hình ảnh của ông kèm thông tin: “Trường luật nơi Mike Johnson làm trưởng khoa suốt 2 năm, chưa bao giờ mở cửa và không có sinh viên nào, có tên là Judge Paul Pressler School of Law.

Paul Pressler chính là người từng đứng đầu Hiệp hội Baptist Nam Phương và bị 6 nam giới (bao gồm một trẻ em) cáo buộc hành vi lạm dụng tình dục”.

Thực hư tin đồn

Theo tổ chức kiểm chứng tin tức Snopes, thông tin này hoàn toàn có thật: ông Mike Johnson thực sự từng được bổ nhiệm làm trưởng khoa Trường Luật Judge Paul Pressler, ngôi trường chưa từng chính thức mở cửa; và Pressler đúng là người sau đó bị cáo buộc có hành vi lạm dụng tình dục.

Snopes cho biết, trường luật này vốn được dự kiến trực thuộc Đại học Cơ Đốc Louisiana (Louisiana Christian University - LCU), khi đó vẫn mang tên cũ là Louisiana College.

Trang web chính thức của Trường Luật Judge Paul Pressler hiện vẫn có thể truy cập qua Wayback Machine của Internet Archive, trong đó vẫn còn đăng tải thư chào mừng của trưởng khoa Mike Johnson cùng ảnh chân dung của ông.

Trong thư, ông Johnson mô tả nghề luật là “một thiên chức cao quý” và nhấn mạnh sứ mệnh của trường là “đào tạo thế hệ luật sư và nhà lãnh đạo tận tâm tiếp theo”.

Ngoài ra một video đăng trên kênh YouTube Wildcats Media ngày 1-9-2010 - kênh chuyên về thể thao của LCU - cũng ghi lại bài phát biểu của ông khi được bổ nhiệm làm trưởng khoa.

“Tôi rất vinh dự khi được đảm nhận vị trí và thử thách này với tư cách là trưởng khoa sáng lập của ngôi trường vĩ đại này”, ông nói trong video.

Sau khi ông Johnson được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ, các hãng tin lớn của Mỹ như MSNBC và Business Insider đều nhắc lại quá khứ làm trưởng khoa trường luật chưa từng mở cửa của ông.

Các phóng viên cho biết họ đã liên hệ với văn phòng của ông Johnson và Đại học Cơ Đốc Louisiana để hỏi thêm thông tin về thời gian ông giữ chức này, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Vì sao ngôi trường này chưa từng mở cửa?

Theo truyền thông Mỹ, ông Johnson gặp khó khăn trong việc huy động tài chính cho dự án trường luật, trong khi nội bộ trường đại học rối ren vì mâu thuẫn giữa các phe bảo thủ và tự do.

Sau khi phe bảo thủ chiếm quyền điều hành, họ cho rằng trường đã trở nên “quá tự do” và đưa ra các chính sách hạn chế tự do học thuật, bao gồm cả việc có thể sa thải giảng viên dạy các nội dung trái với Kinh Thánh.

Hệ quả là nhiều giảng viên và lãnh đạo từ chức, dẫn đến việc Joe Aguillard được bầu làm hiệu trưởng năm 2005. 

Ông Aguillard định biến Louisiana College thành “pháo đài của chủ nghĩa bảo thủ tôn giáo”, với kế hoạch mở hàng loạt cơ sở mới như trường y, trường điện ảnh và trường thần học.

Đến năm 2011, trường mua một tòa nhà ở thành phố Shreveport (bang Louisiana) để làm cơ sở cho trường luật, nhưng nơi này xuống cấp nghiêm trọng, chứa nhiều amiăng, khiến chi phí sửa chữa đội lên hàng triệu USD.

Cộng với việc không thể huy động đủ vốn và không được cấp chứng nhận kiểm định, dự án trường luật sụp đổ, kéo theo hàng loạt vụ kiện. Một phó hiệu trưởng còn tố cáo hiệu trưởng Aguillard biển thủ tiền và lừa dối hội đồng quản trị. Ông Aguillard sau đó bị cách chức vào năm 2014.

Tai tiếng từ người được đặt tên cho trường

Năm 2017, một người đàn ông tên Duane Rollins đã đệ đơn kiện thẩm phán Paul Pressler, cáo buộc ông này cưỡng hiếp mình suốt nhiều thập kỷ, bắt đầu khi Rollins mới 14 tuổi.

Sau đó, ít nhất bảy người đàn ông khác cũng lên tiếng với cáo buộc tương tự, nhưng không có vụ án hình sự nào được khởi tố.

Tuy nhiên theo báo New York Times, ông Pressler từng dàn xếp kín một vụ kiện tương tự năm 2003 với khoản bồi thường 450.000 USD và thỏa thuận bảo mật.

Ông Pressler sau đó qua đời vào năm 2024, hưởng thọ 94 tuổi.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ từng là trưởng khoa của 'trường luật ma' chưa từng mở cửa - Ảnh 4.Video đám tang chó nghiệp vụ là thật?

Một video ghi lại cảnh đám tang một con chó nghiệp vụ lan truyền rộng rãi khiến nhiều người xúc động. Thực hư ra sao?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất