
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (trái) sa thải Chánh Văn phòng Hải quân Jon Harrison - Ảnh: REAL RAW NEWS
Vào tháng 10, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth sa thải Chánh Văn phòng Hải quân Harrison, một tin đồn bắt đầu lan rộng, tuyên bố giới chức Mỹ đã bắt giữ cựu quan chức Hải quân vì nghi ngờ ông này phản quốc.
Chẳng hạn, một người dùng đã đăng bài trên X với nội dung: "Các nhà điều tra của Tổng cố vấn pháp lý (JAG) Hải quân Mỹ đã bắt giữ một sĩ quan Hải quân cấp cao vào thứ Sáu (3-10) tại ngôi nhà sang trọng của ông gần xưởng đóng tàu Hải quân Washington vài giờ sau khi Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth sa thải ông vì bất tài, theo Real Raw News".
Bài đăng dẫn nguồn Real Raw News cho biết ông Harrison đã bị bắt vì bị phát hiện là kẻ phản quốc. Theo đó, ông Harrison cũng từ chối thẩm vấn hoặc kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối.
Một số độc giả đã tin đây là sự kiện có thật.

Bài đăng sai sự thật về việc ông Harrison bị bắt giữ vì nghi ngờ phản quốc - Ảnh: X
Qua kiểm chứng, các chuyên gia trang Snopes ngày 8-10 cho biết tin đồn về việc ông Harrison bị bắt giữ bắt nguồn từ Real Raw News - một trang web chuyên về các thông tin hài hước và châm biếm.
Phần giới thiệu của trang Real Raw News có đoạn: "Thông tin trên web chỉ nhằm mục đích thông tin, giáo dục và giải trí. Trang web này chứa các nội dung hài hước và châm biếm. Chúng tôi đưa ra tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này để bảo vệ quyền lợi của trang web, liên quan đến vấn đề pháp lý".
Thông tin hư cấu này lan truyền sau khi báo Politico đưa tin ông Hegseth sa thải ông Harrison, người được Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm vào vị trí này hồi tháng 1-2025 trong nỗ lực tái cơ cấu Bộ Quốc phòng.
Tóm lại, không có chuyện ông Harrison, cựu Chánh Văn phòng Hải quân Mỹ, bị bắt vì tình nghi phản quốc sau khi bị sa thải. Đó là câu chuyện hoàn toàn hư cấu, có nguồn gốc từ một trang web chuyên về nội dung châm biếm, hài hước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận