
Ảnh kèm bài đăng có hình mờ của chatbot Grok AI dưới góc phải - Ảnh: GROK
Ngày 7-10, tài khoản "@TallbarFIN" đã đăng một chuỗi bài đăng (Threads) trên X, trong đó có bài đăng với nội dung: "TIN NÓNG! Quân đội chưa rõ của nước nào đã chiếm các tòa nhà hành chính tại Karelia và bán đảo Kola của Nga sáng nay và tổ chức các cuộc bỏ phiếu nhanh trong khu vực. Bỏ phiếu diễn ra tại Vyborg và Petrozavodsk của Karelia và tại Murmansk của bán đảo Kola, những nơi đã chọn sáp nhập vào Phần Lan".
Hình ảnh kèm bài đăng những người lính vũ trang đang đứng gác và một số người dân đang phản ứng.
Chuỗi bài đăng này tiếp tục các bài đăng chi tiết hơn, bao gồm kết quả bỏ phiếu của ba thành phố nói trên của Nga, bản đồ đường biên giới mới của Phần Lan sau sáp nhập, và một tuyên bố cho rằng quân đội Nga dự kiến sẽ không thể kháng cự vì toàn bộ binh lính đang ở Ukraine.

Bài đăng hư cấu kèm ảnh giả của AI về việc Phần Lan sáp nhập một phần lãnh thổ Nga trên X - Ảnh: X
Qua kiểm chứng, các chuyên gia trang Lead Stories khẳng định thông tin đang lan truyền là giả, với câu chuyện hư cấu cùng ảnh minh họa do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.
Kết quả tìm kiếm ảnh ngược phần bản đồ được đề cập trong chuỗi bài đăng đang lan truyền cho thấy nó được đăng trước đó trên 4Chan và Reddit.
Phần tóm tắt bằng AI (AI overview) của Google xác định bản đồ và giải thích khái niệm "Đại Phần Lan". "Đây là bản đồ mô tả khái niệm "Đại Phần Lan" (Suur - Suomi), một ý tưởng theo chủ nghĩa dân tộc và khôi phục lãnh thổ với chủ trương mở rộng biên giới Phần Lan. Bản đồ thể hiện một Phần Lan rộng lớn hơn, bao gồm các lãnh thổ nằm ngoài biên giới hiện tại.
Khái niệm phổ biến nhất về Đại Phần Lan là bao gồm các vùng lãnh thổ có người Phần Lan và người Karelia sinh sống, trải dài từ Biển Trắng đến hồ Onega và vịnh Phần Lan".

Bản đồ "Đại Phần Lan" trong một bài đăng sai sự thật về việc Phần Lan sáp nhập một phần lãnh thổ Nga trên X - Ảnh: X
Mặt khác, ảnh những người lính vũ trang đang đứng gác đề cập bên trên là sản phẩm của AI, với góc phải ở dưới ảnh có hình mờ (watermark) của Grok, một chatbot AI của công ty xAI.
Ngoài ra trong bài đăng cuối của chuỗi bài đăng, nhóm tác giả đã viết: "Việc rất nhiều người tin tưởng điều này (thông tin đang lan truyền) là thật là rất đáng báo động. Không có gì ngạc nhiên khi thông tin sai lệch về Nga lại hoạt động hiệu quả như vậy".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận