28/03/2024 08:58 GMT+7

Ông Putin: Dù Ukraine giấu F-16 ở nước ngoài, Nga vẫn tiêu diệt

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhắc nhở phi công chiến đấu lưu ý khả năng hạt nhân của dòng tiêm kích F-16 Ukraine có thể sắp sở hữu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự một cuộc họp trong chuyến công tác đến vùng Tver ngày 27-3 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự một cuộc họp trong chuyến công tác đến vùng Tver ngày 27-3 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin TASS, ngày 27-3 (giờ địa phương), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có buổi gặp mặt các phi công chiến đấu ở vùng Tver.

Tổng thống Nga có những chia sẻ liên quan đến việc Ukraine có thể sắp nhận máy bay chiến đấu F-16: "Rõ ràng rằng các nước phương Tây đang thảo luận việc trao tiêm kích F-16 cho Ukraine và đang đào tạo phi công Ukraine vận hành chúng. Dù họ cho Ukraine F-16, chúng cũng không thể thay đổi cục diện chiến trường.

Chúng ta sẽ tiêu diệt các máy bay này như cách chúng ta đang tiêu diệt xe tăng, xe thiết giáp và các trang thiết bị khác, bao gồm các hệ thống phóng rocket".

Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh khả năng mang vũ khí hạt nhân của dòng tiêm kích này và nhắc nhở "chúng ta phải cân nhắc điều đó khi sắp xếp các vấn đề cần bận tâm".

Ông Putin còn nhấn mạnh tiêm kích F-16 của Ukraine sẽ là mục tiêu hợp pháp dù ở đâu. Ông nhấn mạnh: "Dĩ nhiên, dù F-16 được triển khai từ sân bay của các nước thứ ba, chúng vẫn sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta, dù chúng ở đâu".

Những tuyên bố trên của ông Putin được đưa ra chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tuyên bố các tiêm kích F-16 đầu tiên sẽ đến Ukraine trong vài tháng tới.

Đây là dòng tiêm kích được Ukraine liên tục yêu cầu cung cấp trong nhiều tháng qua. Dù đích thân Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg nhấn mạnh việc sở hữu chúng không giúp Ukraine định đoạt cục diện chiến trường, Kiev vẫn mong muốn có chúng nhằm tăng khả năng chiến đấu trên không.

Bỉ, Đan Mạch, Na Uy và Hà Lan là một trong những nước đã hứa sẽ ủng hộ F-16 cho Ukraine. Một liên minh quốc gia cũng đã được thành lập để đào tạo phi công Ukraine sử dụng dòng máy bay này.

Tin tức thế giới 28-3: Nga dùng vũ khí mới đánh Ukraine; Israel bắn tiếng họp lại với MỹTin tức thế giới 28-3: Nga dùng vũ khí mới đánh Ukraine; Israel bắn tiếng họp lại với Mỹ

Ukraine nói Nga dùng vũ khí mới tấn công Kharkov; Lãnh đạo tình báo Nga hội đàm Bộ trưởng An ninh nhà nước Triều Tiên; EU đạt thỏa thuận mới về lương thực nhập khẩu từ Ukraine... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 28-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên