05/12/2022 19:14 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc: 'Việt - Hàn anh em thân thiết với nhau'

VIỄN SỰ (từ Seoul, Hàn Quốc)
VIỄN SỰ (từ Seoul, Hàn Quốc)

TTO - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol rời phòng hội đàm đến cuộc trao đổi với báo chí với tâm trạng tươi vui và hai nước Việt - Hàn đã nâng cấp quan hệ lên 'Đối tác chiến lược toàn diện'.

Tổng thống Hàn Quốc: Việt - Hàn anh em thân thiết với nhau - Ảnh 1.

Cuộc hội đàm của lãnh đạo hai nhà nước trước khi ra tuyên bố chung nâng cấp quan hệ lên "Đối tác chiến lược toàn diện" - Ảnh: THU HỒNG

Cuộc gặp báo chí diễn ra tại Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, để thông tin về kết quả hội đàm mà theo hai nhà lãnh đạo, hai bên đã đạt nhiều kết quả, nhận thức chung quan trọng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết hai bên nhất trí rằng sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc đã đạt những bước phát triển nhanh chóng, toàn diện và thực chất.

"Thay mặt lãnh đạo hai nước, tôi và ngài tổng thống đã quyết định nâng cấp quan hệ hai nước lên 'Đối tác chiến lược toàn diện'. Đó là niềm vui mà tôi muốn chia sẻ cùng các bạn hôm nay" - Chủ tịch nước nói và thông tin một số nội dung quan trọng của hội đàm.

Theo Chủ tịch nước, một trong những điểm son là về kinh tế, thương mại, đầu tư, hai bên khẳng định mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỉ USD vào năm 2023 và hướng tới mức 150 tỉ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng. 

Cùng nhất trí mở rộng lĩnh vực và hình thức hợp tác mới trên nhiều lĩnh vực về khoa học công nghệ, y tế, môi trường, văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân… Hợp tác chặt chẽ về chính trị - đối ngoại, quốc phòng an ninh, để đạt kết quả tốt nhất, có trách nhiệm nhất trước các vấn đề khu vực và quốc tế.

Chủ tịch nước tin tưởng quan hệ "Đối tác chiến lược toàn diện" sẽ đưa quan hệ hai nước sang trang mới phát triển mạnh mẽ ở tầm cao mới.

Chia sẻ với báo chí, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nói: "Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là vị quốc khách đầu tiên của tôi, chuyến thăm có ý nghĩa to lớn khi năm nay tròn 30 năm hai nước thiếp lập quan hệ ngoại giao. Trong 30 năm qua hai nước đã cùng hợp tác, cùng có lợi, hợp tác thương mại và đầu tư đã phát triển vượt bậc và người dân hai nước đã là anh em thân thiết với nhau".

Theo Tổng thống Yoon Suk Yeol, trên nền tảng đó, hai nước sẽ mở ra thời kỳ mới, một chương mới trong quan hệ khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện. Để đạt được các mục tiêu, trước hết cần tăng cường trao đổi mang tính chiến lược. Hai nước nhất trí xem xét phương án thúc đẩy đối thoại trong các lĩnh vực an ninh, ngoại giao.

Cùng chứng kiến ký kết các văn kiện hợp tác giữa các bộ, Tổng thống Hàn Quốc chia sẻ: "Tôi mong đợi sự hợp tác giữa hai nước sẽ được mở rộng hơn nữa, vì các văn kiện ký kết hôm nay đã bao hàm nhiều vấn đề quan trọng".

Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh hợp tác về công nghệ tiên tiến trong ổn định chuỗi cung ứng; khai thác tài nguyên đất hiếm tại Việt Nam; hợp tác trong lĩnh vực tài chính, thông tin truyền thông, công nghệ cao, cơ sở hạ tầng và năng lượng... là những vấn đề quan trọng, hai bên nhất trí hợp tác nhiều hơn.

"Chúng tôi tiếp tục nỗ lực cùng Việt Nam làm cho quan hệ hai nước 'nở hoa, kết trái' vì tự do, hòa bình, ổn định và phồn vinh trong khu vực" - Tổng thống Yoon Suk Yeol khẳng định.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước trân trọng chuyển lời mời Tổng thống Hàn Quốc thăm Việt Nam và Tổng thống Yoon Suk Yeol đã vui vẻ nhận lời.

Hàn Quốc bắn 21 loạt đại bác đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc Hàn Quốc bắn 21 loạt đại bác đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

TTO - Hàn Quốc đã dành cho Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nghi thức đón tiếp cao nhất với 21 loạt đại bác chào mừng trong lễ đón vào chiều 5-12. Lễ đón diễn ra tại Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, dưới sự chủ trì của Tổng thống Yoon Suk Yeol.

VIỄN SỰ (từ Seoul, Hàn Quốc)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên