26/05/2021 16:33 GMT+7

Tổng thống Belarus: phương Tây đang vượt 'lằn ranh đỏ'

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 26-5 cáo buộc phương Tây đang vượt qua "lằn ranh đỏ" khi lợi dụng vụ chuyển hướng máy bay của hãng Ryanair (Ireland) để tấn công ông và đất nước ông.

Tổng thống Belarus: phương Tây đang vượt lằn ranh đỏ - Ảnh 1.

Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko - phát biểu trong cuộc họp với quốc hội ở thủ đô Minsk, Belarus ngày 26-5 - Ảnh: REUTERS

"Như chúng ta đã dự đoán, những kẻ tâm địa xấu xa ở trong và ngoài nước đã thay đổi phương thức tấn công với đất nước chúng ta. Chúng đã vượt qua nhiều lằn ranh đỏ, chối bỏ những lý lẽ thường tình và đạo đức con người" - ông Lukashenko phát biểu trước quốc hội.

Theo Hãng thông tấn TASS của Nga, ông Lukashenko nói rằng anh Roman Protasevich - nhà báo đối lập bị bắt giữ trên chuyến bay của hãng Ryanair - đã lên kế hoạch thực hiện một "cuộc nổi dậy đẫm máu" ở Belarus.

Theo Hãng thông tấn Belta, Tổng thống Lukashenko cáo buộc phản ứng của phương Tây về vụ chuyển hướng máy bay là một phần trong "cuộc chiến tranh lai" (hybrid war) nhằm vào đất nước của ông. Ông tuyên bố sẽ đáp trả cứng rắn với mọi tuyên bố trừng phạt cũng như khiêu khích liên quan vụ việc.

Chiến tranh lai (tiếng Anh là "hybrid warfare" hoặc "hybrid war") là chiến lược quân sự sử dụng chiến tranh chính trị cùng với chiến tranh thông thường, chiến tranh bất thường và chiến tranh mạng. Kèm theo đó là các phương thức gây ảnh hưởng khác như tin giả, ngoại giao, luật pháp và can thiệp bầu cử….

Theo Hãng tin Reuters, đây là phát biểu đầu tiên của ông Lukashenko về vụ việc máy bay hãng Ryanair buộc phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống thủ đô Minsk ngày 23-5.

Các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí thông qua lệnh trừng phạt Belarus, trong đó có việc cấm các hãng hàng không Belarus sử dụng không phận và sân bay của 27 quốc gia thành viên EU. Mỹ nói đang xem xét phương án trừng phạt Belarus.

Belarus đóng cửa đại sứ quán ở Canada sau vụ việc máy bay của Ryanair Belarus đóng cửa đại sứ quán ở Canada sau vụ việc máy bay của Ryanair

TTO - Đại sứ quán Belarus tại Canada thông báo đóng cửa, sau khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau lên án và cân nhắc các biện pháp trừng phạt Belarus vì vụ việc buộc máy bay của Hãng Ryanair hạ cánh.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên