25/05/2021 22:12 GMT+7

Máy bay châu Âu 'né' Belarus sau vụ máy bay chở khách bị ép hạ cánh

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Cơ quan kiểm soát không lưu châu Âu Eurocontrol ngày 25-5 khuyến cáo các hãng hàng không có đường bay ngang không phận Belarus nên xem xét chọn đường bay mới đi vòng qua các nước Baltic để tránh sự cố ngoài ý muốn.

Máy bay châu Âu né Belarus sau vụ máy bay chở khách bị ép hạ cánh - Ảnh 1.

Chiếc máy bay của Hãng Ryanair bị ép chuyển hướng và hạ cánh xuống sân bay Minsk hôm 23-5 - Ảnh: REUTERS

Theo ước tính của Eurocontrol, có khoảng 100 chuyến bay của EU và Anh đi qua không phận Belarus mỗi ngày. 

Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT và Singapore Airlines đã thông báo ngừng bay qua Belarus kể từ ngày 24-5 cho đến khi có thông báo mới.

Eurocontrol khuyến nghị các hãng hàng không tránh không phận Belarus, có thể bay qua các nước thuộc vùng Baltic. Mặc dù quãng đường xa hơn, mất nhiều thời gian và tốn nhiều chi phí nhiên liệu hơn nhưng bảo đảm được sự an toàn và an tâm của hành khách.

Động thái này diễn ra 2 ngày sau khi máy bay chở khách của Hãng Ryanair bị tiêm kích Mig-29 của Belarus ép hạ cánh xuống sân bay Minsk. Roman Protasevich, một người thường xuyên chỉ trích chính quyền Belarus, đã có mặt trên chuyến bay và bị bắt giữ ngay sau khi máy bay hạ cánh.

Sự việc khiến nhiều nước phương Tây tức giận và chỉ trích Belarus, yêu cầu nhà cầm quyền Minsk trả tự do cho những người bị bắt giữ.

Đáp lại các chỉ trích, chính quyền Minsk cho biết nhận được đe dọa có bom trên máy bay Ryanair nên phải cử chiến đấu cơ áp sát. Belarus cũng phủ nhận các cáo buộc nói Protasevich bị tra tấn tàn bạo trong trại giam.

Nga, quốc gia có quan hệ gần gũi với Belarus, tỏ ra lấy làm tiếc khi châu Âu quyết định né không phận.

"Chúng tôi chỉ có thể bày tỏ sự tiếc nuối. Việc bay vòng lãnh thổ của một quốc gia khá rộng lớn nằm ở trung tâm châu Âu là rất tốn kém cho bất kỳ công ty nào.

Cuối cùng thì những khuyến nghị này chỉ khiến hành khách trên máy bay phải trả giá. Họ sẽ phải bay thêm nửa tiếng hoặc một tiếng đồng hồ nữa", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu lập luận ngày 25-5.

Ông Peskov hi vọng trong tương lai gần công dân Nga Sofia Sapega, bạn gái của Protasevich,  sẽ được chính quyền Belarus trả tự do. Sapega đi cùng chuyến bay với Protasevich và bị bắt khi máy bay hạ cánh xuống Minsk.

"Thật không may khi công dân Nga bị giam giữ ở nhiều nơi khác. Chúng tôi luôn cung cấp các hỗ trợ pháp lý cần thiết cho họ", ông Peskov khẳng định.

Nhân vật đối lập bị Belarus bắt tại sân bay đã Nhân vật đối lập bị Belarus bắt tại sân bay đã 'nhận tội'

TTO - Truyền hình Belarus công bố đoạn ghi hình nhân vật đối lập Roman Protasevich 'nhận tội tổ chức biểu tình trái phép ở thủ đô Minsk' sau cuộc bầu cử tổng thống vào năm ngoái.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Belarus Ryanair Nga châu Âu