Thứ 7, ngày 25 tháng 6 năm 2022
Tổng thống Ba Lan: 'Chỉ Ukraine có quyền quyết định tương lai của mình'
TTO - Phát biểu trước Quốc hội Ukraine vào ngày 22-5, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói chỉ Ukraine mới có quyền quyết định tương lai của mình giữa bối cảnh 'chiến dịch quân sự đặc biệt' của Nga.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda phát biểu trước Quốc hội Ukraine ngày 22-5 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, ông Duda là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên phát biểu trực tiếp trước Quốc hội Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.
Kiev đã loại trừ khả năng đi tới thỏa thuận hòa bình nếu "có yếu tố nhượng bộ lãnh thổ", đồng thời bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn trong bối cảnh Nga tăng cường tấn công ở khu vực phía đông Donbass.
Kiev cho rằng điều đó sẽ cho Matxcơva thêm thời gian xây dựng lại lực lượng.
Trong tuần qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Thủ tướng Ý Mario Draghi đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết lời kêu gọi là "sáng kiến của phía Mỹ".
Hiện nay việc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga đã bị đình trệ. Cả Nga và Ukraine đều đổ lỗi cho nhau về điều này.
"Chỉ Ukraine mới có quyền quyết định tương lai của mình", ông Duda phát biểu trước Quốc hội Ukraine ngày 22-5.
"Nếu hy sinh Ukraine, vì lý do kinh tế hoặc tham vọng chính trị, dù chỉ là 1cm lãnh thổ, đó sẽ là cú giáng lớn không chỉ với Ukraine, mà toàn phương Tây", ông Duda nói.
Theo Reuters, mối quan hệ giữa Ba Lan và Nga đã rạn nứt từ lâu. Kể từ sau "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine, Warsaw đã chọn ủng hộ Kiev. Ba Lan cũng là nước ủng hộ mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt chống lại Nga và ủng hộ việc Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU).
"Tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu", ông Duda nói.
-
TTO - Ngày 25-6, Công an TP.HCM đã làm việc với 3 người là trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng là ông Huỳnh Công Tân, bà Lê Thị Thu Hà (Ha Lee), bà Nguyễn Thị Mai Nhi (Hoàng Nhi). Ông Tân, bà Nhi, bà Hà đang bị nhiều người tố giác, đề nghị khởi tố.
-
TTO - Ngay khi có thể tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10, một số phụ huynh và học sinh tại TP.HCM ôm nhau khóc vì đường vào lớp 10 hẹp dần khi điểm thi thấp dưới mức tưởng tượng của họ.
-
TTO - Tại sao một số tài xế biết luật mà vẫn chạy xe vào làn dừng khẩn cấp trên đường cao tốc? Tại sao họ biết bị "phạt nguội" qua camera mà vẫn không sợ... bị phạt?
-
TTO - Đoạn video clip lan truyền trên mạng xã hội về việc một nhóm tổ chức ghép đôi cho hai em nhỏ lứa tuổi tiểu học ở phố đi bộ TP Vinh, Nghệ An khiến dư luận bất bình.
-
TTO - Việt khai mình chạy bộ ngang qua nhà ông V. thì ông V. quét rác trúng người Việt nhưng không xin lỗi. Sau đó ông V. nhiều lần nhìn Việt khi Việt chạy bộ tập thể dục. Nghĩ ông V. khinh mình nghèo, Việt nảy sinh ý định giết ông.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận