![]() |
| Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Tôi vẫn luôn luôn tâm niệm một điều là: Trước hết phải là người công dân tốt” - Ảnh: Lê Kiên |
Đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội (gồm các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ) có năm ứng cử viên (để bầu ba ĐBQH) gồm: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Doãn Anh - tư lệnh Bộ tư lệnh thủ đô, ông Phạm Xuân Anh - phó hiệu trưởng Trường đại học Xây dựng Hà Nội, ông Phan Thanh Chung - chủ tịch công đoàn Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà ở Hà Nội, bà Trần Thị Phương Hoa - chủ tịch Hội LHPN Hà Nội.
Phải là công dân tốt
Phát biểu trước cử tri Q.Ba Đình, ứng cử viên Nguyễn Phú Trọng tâm sự: “Tôi đã bốn khóa được bầu làm ĐBQH tại địa bàn Hà Nội, vì vậy tôi có ưu điểm gì, khuyết điểm gì, hoàn cảnh gia đình thế nào thì các bác, các anh chị cử tri đều đã biết hết rồi. Nếu được bầu làm ĐBQH hay không thì tôi vẫn luôn luôn tâm niệm một điều là: Trước hết phải là người công dân tốt, cán bộ, đảng viên tốt, kiểu gì cũng phải cố gắng, trên cương vị nào cũng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Nói vắn tắt về chương trình hành động, ông Nguyễn Phú Trọng cho biết: “Có rất nhiều việc phải làm, nhưng tôi xin nhấn mạnh ba điểm sắp tới cần làm quyết liệt, bởi vì dân đang mong.
Một là kinh tế phải tiếp tục phát triển, khắc phục cho được những hạn chế, yếu kém trong thời gian vừa qua, nhất là nợ công, nợ xấu, phát triển chưa bền vững, năng suất, chất lượng chưa hiệu quả.
Thứ hai là phải xây dựng Đảng cho tốt, hệ thống chính trị cho tốt, tổ chức, bộ máy con người phải trong sạch, vững mạnh, gần dân, lắng nghe dân, chống cho được tham nhũng, tiêu cực. Nhiệm vụ này còn khó khăn lắm, phức tạp, phải dựa vào dân để chống tham nhũng, tiêu cực. Bây giờ đi đâu dân cũng chưa hài lòng bởi tham nhũng vặt cũng có, tham nhũng lớn cũng có, cấp dưới cũng có, cấp trên cũng có.
Thứ ba là giữ cho được độc lập chủ quyền của quốc gia, đồng thời giữ cho môi trường hòa bình, ổn định để phát triển”.
Các ứng cử viên khác thuộc đơn vị bầu cử số 1 cũng đưa ra chương trình hành động mang bản sắc riêng của mình. Ông Phan Thanh Chung đề cập đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền: “Tôi mới đi Trường Sa 10 ngày, có đi mới biết là biển, đảo của chúng ta rất quý giá, thân yêu. Nếu được bầu làm ĐBQH, tôi sẽ đóng góp vào việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng ta phải có chính sách để vừa phát huy nguồn lực của Nhà nước, vừa huy động được sức mạnh toàn dân để bảo vệ chủ quyền”.
|
“Bà con ở đây muốn làm nghề thì giở Luật đầu tư ra. Nếu ở đâu đó bà con phát hiện bị hạn chế quyền công dân, quyền kinh doanh mà trái pháp luật thì chúng tôi cũng sẽ về đây để cùng với Cần Thơ xử lý |
| Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân |
“Cần Thơ có vụ “Xin Chào” nào, cử tri hãy mạnh dạn phản ảnh”
Đó là khẳng định của bà Nguyễn Thị Kim Ngân - ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội - tại buổi gặp gỡ và tiếp xúc cử tri huyện Phong Điền (Cần Thơ) ngày 6-5 cùng bốn ứng cử viên ĐBQH khác thuộc đơn vị bầu cử số 1 là bà Đỗ Thị Tuyết Nhung - phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Cần Thơ, ông Nguyễn Thanh Phương - phó hiệu trưởng Đại học Cần Thơ, hòa thượng Đào Như - trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo VN TP Cần Thơ và ông Nguyễn Thanh Xuân - giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội Cần Thơ.
Bà Ngân nói vụ chủ quán cà phê Xin Chào ở huyện Bình Chánh (TP.HCM) bị truy tố vì chậm đăng ký kinh doanh đã được xử lý, người dân rất đồng tình, doanh nghiệp vừa và nhỏ trên cả nước rất yên tâm và hoan nghênh động thái xử lý của các cơ quan ở trung ương và địa phương.
“Hiến pháp đã quy định quyền công dân, quyền con người chỉ bị hạn chế bởi luật, chứ không phải văn bản dưới luật. Do đó Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp sửa đổi đã ghi rõ ràng người dân có quyền tự do kinh doanh tất cả những ngành nghề mà pháp luật không cấm.
Bà con ở đây muốn làm nghề thì giở Luật đầu tư ra, có sáu ngành nghề không được làm, còn lại 276 ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì được quy định rõ. Nếu ở đâu đó bà con cử tri phát hiện bị hạn chế quyền công dân, quyền kinh doanh mà trái pháp luật thì chúng tôi cũng sẽ về đây để cùng với Cần Thơ xử lý giống như xử lý vụ Xin Chào...” - bà Ngân khẳng định.
Trước đó, cử tri Trần Hoàng Phú (xã Nhơn Ái) đã dẫn vụ “Xin Chào” ra và bày tỏ lo ngại với bà Ngân và các ứng cử viên ĐBQH là “vụ án này mà ra tòa được thì tất cả người kinh doanh ở VN đều có thể ra tòa hết”.
Ông Phú đề nghị các ứng cử viên nếu đắc cử thì phải làm sao tạo điều kiện cho người dân kinh doanh thuận lợi. Còn cử tri Nguyễn Thị Lệ cho biết hạn hán, xâm nhập mặn đang ảnh hưởng nghiêm trọng khiến mùa màng thất bát, vì vậy các ứng cử viên nếu trúng cử phải đề xuất được giải pháp giúp nông dân giảm khó khăn trong sản xuất nông nghiệp.
“Nếu trúng cử sẽ làm nhiều nói ít”
Đó là lời hứa của ông Lê Minh Trí - viện trưởng Viện KSND tối cao, ứng cử viên ĐBQH - trong buổi tiếp xúc cử tri Q.11 (TP.HCM) tối 6-5.
Đơn vị bầu cử số 4 ngoài ông Trí còn có các ứng cử viên khác gồm ông Huỳnh Thành Đạt - phó giám đốc thường trực Đại học Quốc gia TP.HCM, bà Vương Thanh Liễu - phó bí thư Thành đoàn TP.HCM, ông Lâm Thiếu Quân - tổng giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong và ông Phạm Phú Quốc - tổng giám đốc Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM.
Chương trình hành động được các ứng cử viên trình bày đều khẳng định sẽ luôn gần dân, lắng nghe dân để phản ánh những vấn đề bức xúc nhất lên diễn đàn Quốc hội.
Ông Lê Minh Trí khẳng định với cương vị của mình sẽ góp tiếng nói mạnh mẽ hơn xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện; góp phần giảm những vụ án oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.
Ông Trí thông tin thêm vừa rồi ông được phân công vào Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng. “Nếu được bầu, tôi quyết xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng để củng cố lòng tin người dân, bảo vệ doanh nghiệp, người dân làm ăn chân chính” - ông Trí nói.
Cử tri Đặng Văn Phúc (P.5, Q.11) gửi gắm nếu trúng cử các đại biểu hãy góp tiếng nói mạnh mẽ hơn để Quốc hội ra chính sách xử lý thật nghiêm để xử tội phạm cướp giật và sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn đầu độc người dân.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận