05/05/2016 09:12 GMT+7

Xuất phát hai tàu tổ chức bầu cử ở Trường Sa

TIẾN LONG
TIẾN LONG

TTO - Sáng 5-5, hai tàu của Lữ đoàn 146 - Vùng 4 Hải Quân xuất phát từ cảng Cam Ranh đi hướng dẫn và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp sớm tại huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa.

Các chiến sĩ chuyển thùng phiếu bầu cử xuống tàu - Ảnh: Tiến Long

Hai tàu chở đoàn công tác mang theo các thùng phiếu, phiếu bầu, thẻ cử tri, danh sách các đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND huyện Trường Sa và tỉnh Khánh Hòa để phục vụ công tác bầu cử tại các đảo.

Dự kiến ngày 15-5, thị trấn Trường Sa và hai xã đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn sẽ tổ chức bầu cử.

Huyện Trường Sa có 6 đơn vị bầu cử với 24 khu vực bỏ phiếu. Trong đó, khối bờ (bầu cử ngày 25-5) có 3 đơn vị bầu cử với 3 khu vực bỏ phiếu; khối đảo (bầu cử ngày 15-5) có 3 đơn vị bầu cử với 21 khu vực bỏ phiếu.

Các cử tri sẽ tiến hành bầu 30 đại biểu HĐND huyện Trường Sa nhiệm kỳ 2016 - 2021 trong tổng số 48 đại biểu ứng cử.

Thượng tá Đào Giang Hải - phó Chính ủy Lữ đoàn 146 - kiểm tra thùng phiếu, phiếu bầu cử, thẻ cử tri đưa ra các đảo - Ảnh: Tiến Long

Thượng tá Đào Giang Hải - phó Chính ủy Lữ đoàn 146 - cho biết đây là sự kiện chính trị quan trọng của tri cả nước, trong đó có cử tri ở các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa.

Đây là dịp để cử tri các đảo lựa chọn những đại biểu đủ đức và tài, đại diện cho tiếng nói của người dân vào đại biểu quốc hội khóa XIV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên