
Nhiều lô tôm xuất khẩu của Indonesia sang Mỹ bị phát hiện nhiễm phóng xạ - Ảnh: REUTERS
Theo ông Bara Krishna Hasibuan - thành viên của lực lượng đặc nhiệm điều tra vụ việc, lệnh đình chỉ việc nhập khẩu phế liệu vào Indonesia có hiệu lực ngay lập tức từ ngày 9-10.
Bộ trưởng Môi trường Hanif Faisol Nurofiq cho biết động thái này nhằm đảm bảo ngành tái chế thép trong nước tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn bức xạ, yêu cầu các doanh nghiệp phải lắp đặt hệ thống giám sát và kiểm soát phát thải phóng xạ, Hãng tin Bloomberg dẫn thông tin từ Hãng thông tấn Indonesia Antara.
Quyết định này được đưa ra sau cuộc điều tra hồi tháng trước, khi giới chức phát hiện chất phóng xạ cesium-137 tại một trung tâm xử lý kim loại trong khu công nghiệp ở tỉnh Tây Java, nơi cung cấp nguyên liệu cho các ngành xây dựng và sản xuất.
Cuộc điều tra bắt đầu sau khi Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) thông báo phát hiện dấu vết chất phóng xạ trong tôm đông lạnh từ một trong những công ty chế biến tôm lớn nhất Indonesia, dẫn đến việc thu hồi sản phẩm của các tập đoàn như Walmart.
Công ty PT Bahari Makmur Sejati liên quan đến vụ việc trên có nhà máy đặt gần khu vực bị nhiễm xạ trong khu công nghiệp này.
Từ ngày 9-10, Chính phủ Indonesia đã ra lệnh tạm dừng nhập khẩu phế liệu, kim loại phế thải để rà soát toàn bộ chuỗi tái chế kim loại trong nước, sau khi phát hiện dấu vết ô nhiễm phóng xạ tại một số nhà máy.
Cụ thể theo lực lượng đặc nhiệm, chính quyền đã phát hiện phóng xạ tại 22 cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp, trong đó một cơ sở đã được khử nhiễm hoàn toàn, số còn lại vẫn đang được làm sạch.
Hai container tôm nghi nhiễm phóng xạ bị Mỹ trả về đã cập cảng Indonesia, trong đó một lô đang được kiểm tra và một lô vẫn chờ xử lý. Ngoài ra 29 lô hàng khác bị Mỹ trả về để phòng ngừa - gọi là "return-on-board" - đã được xác nhận không có chất phóng xạ, và giao lại cho các công ty trong nước của Indonesia.
Bộ Hàng hải và Thủy sản Indonesia cũng đã thống nhất với FDA về việc soạn thảo bản ghi nhớ hợp tác nhằm chứng nhận an toàn tôm xuất khẩu, giúp Indonesia duy trì quyền tiếp cận thị trường Mỹ.
Chất cesium-137 là một đồng vị phóng xạ nhân tạo, được dùng trong thiết bị y tế và thiết bị đo lường, đồng thời là sản phẩm phụ của phản ứng phân hạch hạt nhân trong lò phản ứng và thử nghiệm vũ khí hạt nhân.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, việc tiếp xúc với chất này có thể làm tăng nguy cơ ung thư. Giới chức Indonesia cho biết 9 người bị nhiễm chất cesium-137 đã hồi phục hoàn toàn và được xuất viện.
Chính phủ nước này cũng đang điều tra thêm, sau khi Mỹ thông báo phát hiện ô nhiễm phóng xạ trong lô hàng đinh hương của một công ty ở tỉnh Đông Java.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận