
Logo mạng xã hội TikTok - Ảnh: REUTERS
Ngày 5-10, Bloomberg dẫn lời ông Alexander Sabar, quan chức Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia (Komdigi), cho biết TikTok đã nộp dữ liệu về lưu lượng người xem và hoạt động kiếm tiền trên tính năng phát trực tiếp (TikTok Live) trong giai đoạn ngày 25 đến 30-8.
"TikTok đã hoàn thành nghĩa vụ, nên bộ quyết định chấm dứt việc đình chỉ giấy phép", ông Sabar thông báo tối 4-10.
Trước đó, ngày 3-10, Indonesia đình chỉ giấy phép của TikTok vì không tuân thủ nghĩa vụ của một nhà điều hành hệ thống điện tử tư nhân.
Lý do là TikTok chưa cung cấp đủ dữ liệu người dùng trong thời gian diễn ra các cuộc biểu tình từ ngày 25 đến 30-8, bùng phát sau cái chết của một tài xế giao hàng.
TikTok không phản hồi yêu cầu bình luận, nhưng tối 4-10 cho biết đang phối hợp với nhà chức trách Indonesia để giải quyết bất đồng.
Ngày 23-9, TikTok từng gửi thư cho Komdigi, khẳng định chính sách nội bộ không cho phép chia sẻ toàn bộ dữ liệu được yêu cầu. Cơ quan chức năng cho biết TikTok chỉ cung cấp một phần thông tin, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của chính phủ.
TikTok từng tạm ngừng phát trực tiếp vào ngày 30-8 khi biểu tình leo thang, rồi khôi phục vài ngày sau khi tình hình lắng dịu.
Giới quan sát nhận định vụ việc phản ánh thách thức quản lý ngày càng lớn mà TikTok đối mặt tại Indonesia - một trong những thị trường trọng điểm, nơi chính quyền siết chặt kiểm soát mạng xã hội và thương mại điện tử. Quốc gia này hiện đóng góp phần đáng kể vào tổng giá trị giao dịch hàng hóa toàn cầu của TikTok Shop.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận