02/08/2021 11:55 GMT+7

Tốc độ tiêm ở Mỹ tốt hơn, 5 hôm liên tiếp tiêm trên 700.000 liều một ngày

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Có 816.203 liều vắc xin COVID-19 đã được phân phối ở Mỹ hôm 31-7. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp CDC Mỹ ghi nhận hơn 700.000 liều vắc xin COVID-19 được tiêm mỗi ngày.

Tốc độ tiêm ở Mỹ tốt hơn, 5 hôm liên tiếp tiêm trên 700.000 liều một ngày - Ảnh 1.

Một người dân ở bang Missouri, Mỹ được tiêm vắc xin COVID-19 - Ảnh: AP

Đài CNN ngày 1-8 đưa tin tốc độ tiêm chủng ở Mỹ đang tiếp tục tăng lên. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh số ca nhiễm và ca nhập viện do COVID-19 ở nước này tăng cao sau nhiều tuần chứng kiến tốc độ tiêm chủng chững lại.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết có 816.203 liều vắc xin COVID-19 đã được phân phối hôm 31-7.

Đây là ngày thứ 5 liên tiếp CDC Mỹ ghi nhận hơn 700.000 liều vắc xin COVID-19 được tiêm mỗi ngày, nâng tổng số liều vắc xin được phân phối lên 346.456.669, theo số liệu công bố ngày 1-8.

Theo CNN, tốc độ tiêm vắc xin COVID-19 ở Mỹ đã tăng đều đặn trong 3 tuần qua, thậm chí tại những bang miền Nam có tỉ lệ tiêm chủng thấp nhất.

Hiện nay, số liều vắc xin COVID-19 được phân phối trung bình trong 7 ngày là 662.529 liều/ngày, mức trung bình cao nhất kể từ ngày 7-7.

Theo CDC Mỹ, đến nay có 168,4 triệu người ở nước này đã được tiêm vắc xin COVID-19 đủ liều, tương đương 49,6% dân số Mỹ.

Với người Mỹ từ 12 tuổi trở lên, có 58,1% đã tiêm đủ liều. Với người Mỹ từ 18 tuổi trở lên, gần 70% đã tiêm ít nhất 1 liều và hơn 60% đã tiêm đủ liều.

Bác sĩ Francis Collins, giám đốc Viện Y tế quốc gia (NIH) Mỹ, hy vọng tình trạng tăng vọt ca nhiễm gần đây do biến thể Delta đang làm thay đổi thái độ do dự tiêm vắc xin của người dân. Ông Collins lưu ý trong 2 tuần qua, tốc độ tiêm chủng đã tăng 56% trên toàn quốc.

Theo CNN, đến nay 20 bang ở Mỹ có hơn một nửa dân số đã tiêm vắc xin COVID-19 đủ liều, trong đó có Colorado, Connecticut, Hawaii, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York... Những bang có tỉ lệ dân tiêm chủng thấp nhất là Alabama và Mississippi.

Dịch COVID-19 ở châu Á ngày 2-8: Thái Lan gia hạn phong tỏa, Hàn Quốc vượt 200.000 ca Dịch COVID-19 ở châu Á ngày 2-8: Thái Lan gia hạn phong tỏa, Hàn Quốc vượt 200.000 ca

TTO - Thái Lan gia hạn biện pháp phong tỏa và giới nghiêm thêm 2 tuần, bắt đầu từ 3-8. Thủ đô Phnom Penh trở thành nơi thứ 5 ở Campuchia phát hiện biến thể Delta. Tổng số ca nhiễm ở Hàn Quốc đã vượt mốc 200.000 ca.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên