11/01/2020 17:24 GMT+7

Toàn cảnh diễn biến vụ máy bay Boeing 737-800 của Ukraine bị bắn nhầm

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Đã có những biến chuyển vô cùng kịch tính từ lúc máy bay Boeing 737-800 của Hãng hàng không quốc tế Ukraine (UIA) rơi ở Iran trong thời điểm nhạy cảm sáng 8-1 cho đến khi Iran thừa nhận bắn nhầm hôm nay 11-1.

Toàn cảnh diễn biến vụ máy bay Boeing 737-800 của Ukraine bị bắn nhầm - Ảnh 1.

Tất cả 176 người trên chiếc máy bay mang số hiệu PS752 của Hãng UIA thiệt mạng sau khi máy bay bị bắn rơi ở ngoại ô Tehran - Ảnh: AP

Chiếc máy bay Boeing 737-800 mang số hiệu PS752 của Hãng hàng không quốc tế Ukraine (UIA) đã bị bắn rơi trên bầu trời Iran chỉ 3 phút sau khi cất cánh.

Toàn cảnh diễn biến vụ máy bay Boeing 737-800 của Ukraine bị bắn nhầm - Ảnh 2.

Đội cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ rơi máy bay tại Iran - Ảnh: REUTERS

- Ngày 8-1, lúc 6h14, máy bay mang số hiệu PS752 cất cánh từ sân bay Imam Khomeini, Tehran (Iran) và hướng đến Kiev (Ukraine). Đến 6h17 cùng ngày, chiếc máy bay chở 176 người, gồm 167 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn, đã biến mất khỏi màn hình radar và rơi ở tây nam thủ đô Tehran.

Trong số các nạn nhân có 82 người Iran, 63 người Canada, 11 người Ukraine, 10 người Thụy Điển, 4 người Afghanistan, 3 người Đức và 3 người Anh.

Toàn cảnh diễn biến vụ máy bay Boeing 737-800 của Ukraine bị bắn nhầm - Ảnh 3.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau dẫn nguồn tin tình báo khẳng định chiếc máy bay bị rơi ở ngoại ô Tehran hôm 8-1 là do trúng tên lửa của Iran - Ảnh: REUTERS

- Ngày 9-1, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Thủ tướng Anh Boris Johnson đồng loạt dẫn nguồn tin tình báo khẳng định chiếc máy bay bị rơi ở ngoại ô Tehran hôm 8-1 là do trúng tên lửa của Iran. Iran lên tiếng phủ nhận cáo buộc này, đổ cho lỗi kỹ thuật.

Cùng ngày, báo New York Times xác nhận video mà họ thu được cho thấy một tên lửa đã đâm trúng một máy bay trên bầu trời Iran vào đúng ngày chiếc máy bay của Hãng UIA rơi.

Thủ phạm trong vòng nghi vấn chính là hệ thống phòng thủ tầm gần Tor-M1 do Nga sản xuất.

Toàn cảnh diễn biến vụ máy bay Boeing 737-800 của Ukraine bị bắn nhầm - Ảnh 4.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 10-1 - Ảnh: REUTERS

- Ngày 10-1, theo Reuters, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Washington tin rằng tên lửa của Iran đã bắn rớt chiếc máy bay của Hãng UIA. Cũng trong cuộc họp báo này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 8 quan chức hàng đầu của Iran mà Washington cáo buộc đang gây mất ổn định khu vực.

Cũng trong ngày 10-1, Cơ quan Hàng không dân dụng Iran tuyên bố sẽ tự trích xuất dữ liệu hộp đen của chiếc Boeing 737-800 rơi ở ngoại ô Tehran và nói thêm rằng sẽ nhờ đến sự giúp đỡ từ các nước khác nếu không thể làm được.

Toàn cảnh diễn biến vụ máy bay Boeing 737-800 của Ukraine bị bắn nhầm - Ảnh 5.

Iran công bố hai hộp đen của chiếc máy bay Ukraine gặp nạn tại Tehran ngày 10-1 - Ảnh: REUTERS

Các đại diện Mỹ, Pháp, Canada ngày 10-1 cũng chuẩn bị lên đường sang Iran để tham gia cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cho đến ngày 10-1, Iran vẫn bác bỏ các cáo buộc của phương Tây về việc tên lửa của nước này là nguyên nhân của thảm kịch PS752.

Toàn cảnh diễn biến vụ máy bay Boeing 737-800 của Ukraine bị bắn nhầm - Ảnh 6.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani gọi vụ bắn nhầm máy bay Ukraine là sai lầm không thể tha thứ - Ảnh: CBS

Ngày 11-1, quân đội Iran thừa nhận một tên lửa của nước này đã bắn trúng chiếc máy bay của Hãng UIA khiến toàn bộ 176 người trên máy bay thiệt mạng.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói đây là "thảm họa kinh hoàng và là sai lầm không thể tha thứ".

Ngay sau tuyên bố từ phía Iran, Thủ tướng Canada Trudeau yêu cầu Iran phải giải thích về việc vô tình bắn hạ máy bay của Hãng UIA trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky yêu cầu Tehran bồi thường và trừng phạt những người liên đới.

Đài CNN đăng video ghi lại khoảnh khắc cận cảnh chiếc máy bay Ukraine bị nổ tung ở ngoại ô Tehran (lưu ý: video có thể gây khó chịu, cân nhắc trước khi xem) 

Iran thừa nhận vô ý bắn rơi máy bay Ukraine làm 176 người thiệt mạng Iran thừa nhận vô ý bắn rơi máy bay Ukraine làm 176 người thiệt mạng

TTO - Giới chức quân sự Iran hôm nay (11-1) thừa nhận nước này đã vô ý bắn rơi máy bay chở khách của Ukraine khiến toàn bộ 176 người trên đó thiệt mạng.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên