
Một góc dự án ở sân bay Nha Trang của Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN
Tòa án quân sự Trung ương hôm 10-6 đã ban hành giấy triệu tập luật sư và các đương sự tham gia phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án "vi phạm quy định về quản lý đất đai" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại dự án Khu Trung tâm Đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang, ở khu sân bay Nha Trang của Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.
Theo thông báo, phiên tòa phúc thẩm sẽ được mở lại vào ngày 29-6-2026 tại trụ sở Tòa án quân sự thủ đô Hà Nội.
Cách đây gần 1 tháng, vào ngày 12-5, Tòa án quân sự Trung ương đã mở phiên tòa hình sự xét xử phúc thẩm vụ án nêu trên.
Tuy nhiên, sau khi làm thủ tục mở phiên tòa, hội đồng xét xử đã quyết định hoãn vì có một số luật sư có đơn xin hoãn; đồng thời thông báo mở lại phiên tòa vào ngày 10-6-2026.
Về vụ án này, ngày 10-1-2026, Tòa án quân sự Quân khu 5 đã xét xử sơ thẩm, tuyên án 9 bị cáo trong vụ án phạm tội như cáo trạng truy tố.
Cả 3 bị cáo đã bị tòa sơ thẩm tuyên án phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong vụ án trên đều kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm.
Đó là Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Phúc Sơn; tòa sơ thẩm tuyên phạt 11 năm tù), Nguyễn Thị Hằng (cựu Phó tổng giám đốc Công ty Phúc Sơn, chị ruột của Hậu, 7 năm 6 tháng tù) và Trần Hữu Định (cựu Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á, 8 năm 6 tháng tù).
Ngoài ra còn có 2 trong 6 bị cáo bị tòa sơ thẩm tuyên án phạm tội "vi phạm các quy định về quản lý đất đai" cũng kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm.
Đó là bị cáo Hoàng Viết Quang (cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến - Cơ quan tham mưu Bộ Quốc phòng) và Nguyễn Duy Cường (cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân, tại khu vực sân bay Nha Trang). Cả 2 bị cáo này đều là nguyên thiếu tướng và đều bị tòa sơ thẩm tuyên phạt mức án 2 năm 6 tháng tù.
Đề nghị triệu tập UBND tỉnh Khánh Hòa tham gia phiên tòa phúc thẩm
Trước khi Tòa án quân sự Trung ương mở lại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại dự án của Phúc Sơn ở khu sân bay Nha Trang, có 325 nhà đầu tư là đương sự trong vụ án đã cùng ký tên gởi đơn kiến nghị đến các lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước cùng nhiều cơ quan trung ương, Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án quân sự Trung ương.
Một trong nhiều vấn đề kiến nghị của 325 nhà đầu tư tại dự án trên là đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xác định đúng tư cách tham gia tố tụng của các nhà đầu tư và Công ty Phúc Sơn tại phiên tòa phúc thẩm.
Các nhà đầu tư đó đã từ chối là "người bị hại" trong vụ án lừa đảo đã nêu và đề nghị tòa phúc thẩm xác định họ là "nguyên đơn dân sự" hoặc là "người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan".
Ngoài ra, tập thể các nhà đầu tư trên còn đề nghị Tòa án quân sự Trung ương triệu tập UBND tỉnh Khánh Hòa tham gia phiên tòa phúc thẩm.
Theo họ, UBND tỉnh Khánh Hòa là cơ quan tham gia xuyên suốt toàn bộ quá trình hình thành, giao đất, triển khai dự án của Công ty Phúc Sơn tại sân bay Nha Trang.
Đồng thời là cơ quan ban hành quyết định thu hồi đất, giao đất; phê duyệt quy hoạch; phê duyệt bồi thường, giải phóng mặt bằng; cho phép triển khai dự án; quản lý toàn bộ quá trình thực hiện các dự án BT liên quan; có vai trò và trách nhiệm liên quan trực tiếp đến việc giải quyết hậu quả vụ án cũng như quyền lợi của các nhà đầu tư đã nêu.
Những người kiến nghị cho rằng nếu UBND tỉnh Khánh Hòa không tham gia phiên tòa phúc thẩm thì "nhiều nội dung quan trọng của vụ án sẽ không được đối chất, làm rõ; việc giải quyết phần dân sự có nguy cơ thiếu khách quan, thiếu toàn diện; ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi; có dấu hiệu thiếu người tham gia tố tụng theo quy định pháp luật".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận