17/05/2026 08:09 GMT+7

Phó chủ tịch Quốc hội giao xử lý vụ dân kiến nghị về thu hồi đất tại Nha Trang

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội thông báo Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã nhận đơn công dân và giao cho ủy ban xử lý kiến nghị về việc bị thu hồi đất tại dự án Sông Lô, Nha Trang.

Sông Lô - Ảnh 1.

Khu vực dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô nay thuộc phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Theo Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khóa XVI, đơn đó của ông Nguyễn Văn Bình (ở phường Nha Trang) có nội dung kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc thu hồi đất của các hộ dân giao Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hoàn Cầu thuê đất thực hiện dự án tại Sông Lô, nay thuộc phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Kiến nghị, phản ánh của dân cho rằng việc thu hồi đất cho doanh nghiệp thực hiện dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô là "không đúng quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ dân có đất bị thu hồi, giải tỏa".

Dự án nêu trên được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định cách đây hơn 25 năm, thu hồi hơn 180,2ha đất, cho công ty trên thuê hơn 170,84ha để đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô (tại xã Phước Đồng, TP Nha Trang trước đây).

Theo Thanh tra Chính phủ, từ tháng 9-2001 đến tháng 8-2010, tỉnh Khánh Hòa đã ban hành các quyết định thu hồi và cưỡng chế thu hồi đất của 201 trường hợp (gồm 198 hộ dân và 3 tổ chức) giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án trên.

Tại quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 9-3-2001, Thủ tướng Chính phủ quy định UBND tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm "hướng dẫn thực hiện việc đền bù thiệt hại cho các chủ sử dụng có đất bị thu hồi, giải tỏa mặt bằng đảm bảo tiến độ thi công xây dựng công trình" dự án đó.

Theo khiếu nại của các hộ dân, khi tỉnh thu hồi đất cho công ty Hoàn Cầu thực hiện dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô, theo Luật Đất đai đã sửa đổi và đã có hiệu lực thi hành, dự án kinh doanh khu du lịch này không còn thuộc diện được nhà nước thu hồi đất theo quy định "vì an ninh, quốc phòng, vì lợi ích quốc gia, công cộng".

Dù vậy, tỉnh Khánh Hòa không thực hiện theo quy định của Thủ tướng: "hướng dẫn thực hiện việc đền bù thiệt hại cho các chủ sử dụng có đất bị thu hồi, giải tỏa mặt bằng" để chủ đầu tư dự án thỏa thuận bồi thường thu hồi đất cho dân, mà tỉnh đã chỉ đạo, tổ chức thu hồi và cưỡng chế thu hồi đất tại dự án trên.

Vì vậy, nhiều hộ dân bị thu hồi đất đã khiếu nại suốt hơn 25 năm qua. Đến nay vẫn còn khoảng 40 hộ dân tiếp tục khiếu nại, ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Bình gởi đơn kêu cứu đến Quốc hội.

Thực hiện chỉ đạo của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, ngày 13-5-2026, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã chuyển đơn đó và đề nghị "Thanh tra Chính phủ để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật, trả lời công dân và báo cáo kết quả giải quyết đến Ủy ban Dân nguyện và Giám sát để thực hiện nhiệm vụ giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật".

Thanh tra Chính phủ lại thanh tra dự án tại Sông Lô, Nha Trang

Theo Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ, ngày 12-5 tại Hà Nội, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại tỉnh Khánh Hòa, và thanh tra dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô tại phường Nam Nha Trang.

Đối với nội dung thanh tra dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô, hiện do Công ty cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang làm chủ đầu tư, thời kỳ thanh tra từ khi triển khai dự án đến ngày 31-3-2026; trường hợp cần thiết có thể xem xét các nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ thanh tra. Thời hạn thanh tra là 60 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Tại buổi công bố quyết định trên, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường cho biết, đây là hai cuộc thanh tra riêng biệt nhưng được tổ chức trong cùng một đoàn và chia thành hai nội dung độc lập, tách biệt hoàn toàn với nhau.

Đối với dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô, Đoàn thanh tra sẽ đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền; đánh giá việc chấp hành các quyết định của cơ quan quản lý và quy định pháp luật có liên quan đến dự án.

Đồng thời làm rõ các khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc đó. Trường hợp phát hiện sai phạm sẽ làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

Phó chủ tịch Quốc hội giao xử lý vụ dân kêu tại Nha Trang  - Ảnh 5.Khánh Hòa yêu cầu điều tra, xử nghiêm tham nhũng, bảo kê vi phạm về khoáng sản

Tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu Công an tỉnh điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức, cá nhân có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực, có hành vi bảo kê, tiếp tay cho tội phạm và vi phạm pháp luật về khoáng sản tại tỉnh này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất