
Tòa án khu vực 2 - TP.HCM sớm hoàn thành kế hoạch số hóa dữ liệu hôn nhân, với sự hỗ trợ từ đông đảo tình nguyện viên, sinh viên - Ảnh: Đ.T.
Ngày 27-8, thông tin từ Tòa án nhân dân TP.HCM cho biết Tòa án nhân dân hai cấp TP.HCM đã hoàn thành việc cập nhật, làm sạch, lưu trữ dữ liệu hôn nhân trước thời hạn theo yêu cầu tại các kế hoạch.
Theo đó, Tòa án nhân dân hai cấp TP.HCM đã cập nhật thông tin, dữ liệu hồ sơ số hóa vào phần mềm kho lưu trữ tài liệu số hóa của Tòa án nhân dân tối cao, gồm 316.952 hồ sơ với 994.368 tài liệu số hóa của từng năm (từ 2010 đến 2025).
Là một trong những đơn vị có khối lượng hồ sơ và dữ liệu số hóa lớn hàng đầu, Tòa án nhân dân khu vực 2 - TP.HCM đã hoàn thành 100% kế hoạch chỉ sau hơn 15 ngày triển khai. Qua đó gần 25.000 bản án, quyết định ly hôn được số hóa, làm sạch dữ liệu và đồng bộ với hệ thống quốc gia.
Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, phó chánh án Tòa án nhân dân khu vực 2 - TP.HCM, cho biết thực hiện kế hoạch số 19 ngày 6-6 của Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân khu vực 2 - TP.HCM đã nhanh chóng bắt tay vào chiến dịch số hóa và làm sạch dữ liệu hôn nhân - một nhiệm vụ trọng tâm trong tiến trình chuyển đổi số ngành tòa án.
Mục tiêu là chuẩn hóa, đồng bộ và nâng cao chất lượng dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác xét xử, quản lý và kết nối với các hệ thống dữ liệu quốc gia. Đây là công việc đòi hỏi cường độ cao, độ chính xác tuyệt đối và sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều bộ phận, cơ quan.
"Dưới sự chỉ đạo sát sao của ban lãnh đạo, đứng đầu là Chánh án Nguyễn Thành Vinh, toàn thể công chức, người lao động đã đồng lòng, dốc toàn bộ tâm sức để hoàn thành nhiệm vụ.
Toàn bộ hồ sơ bản án, quyết định ly hôn được rà soát, phân loại, scan, số hóa để đối chiếu, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.
Mọi bước đều tuân thủ chặt chẽ từ chuẩn bị hạ tầng, phần mềm, thiết bị đến xác thực và đồng bộ thông tin qua ứng dụng VNeID, đúng quy định, đúng tiến độ.
Đáng chú ý, trong khi triển khai chiến dịch, đơn vị còn đồng thời thực hiện di dời, hoán đổi và sửa chữa trụ sở, tập trung toàn bộ hoạt động về chung một trụ sở tại đường Đồng Văn Cống, phường Cát Lái.
Dù vừa phải gấp rút hoàn thiện cơ sở làm việc mới, vừa đảm đương khối lượng công việc khổng lồ, tập thể vẫn giữ vững tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, không để chậm trễ bất kỳ nhiệm vụ nào", ông Hiếu cho hay.
Cũng theo ông Hiếu, việc số hóa khối lượng lớn dữ liệu được đánh giá sẽ là nền tảng quan trọng để đơn vị tiếp tục duy trì, cập nhật, nâng cao chất lượng dữ liệu, phục vụ người dân nhanh chóng và chính xác hơn. Đồng thời đóng góp vào mục tiêu xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch.
Trước đó ngày 6-6, Tòa án nhân dân tối cao triển khai kế hoạch thực hiện cao điểm "90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân và triển khai cắt giảm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân".
Trên cơ sở đó, Tòa án nhân dân TP.HCM và Công an TP.HCM đã phối hợp liên ngành, thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc để đôn đốc, thực hiện kế hoạch này tại Tòa án nhân dân TP và 19 tòa án nhân dân khu vực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận