Tình báo Mỹ nói ông Putin muốn giành lại những phần lãnh thổ ở châu Âu từng thuộc Liên Xô

Khác với đánh giá của tình báo Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây khẳng định Nga muốn sống trong hòa bình và nước này không có kế hoạch tấn công châu Âu.

tình báo Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự cuộc họp báo thường niên tại Matxcơva, Nga hôm 19-12 - Ảnh: REUTERS

Ngày 21-12, Hãng tin Reuters tường thuật: 6 nguồn tin quen thuộc với lực lượng tình báo Mỹ cho biết các báo cáo tình báo Mỹ tiếp tục cảnh báo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin "chưa từ bỏ mục tiêu kiểm soát toàn bộ Ukraine và giành lại những phần lãnh thổ ở châu Âu từng thuộc Liên Xô".

Theo một nguồn tin, báo cáo gần đây nhất có từ cuối tháng 9. Đánh giá của lực lượng tình báo Mỹ cũng mâu thuẫn với tuyên bố của nhà lãnh đạo Nga khi ông phủ nhận Matxcơva là mối đe dọa đối với châu Âu.

Những báo cáo này vẽ nên một bức tranh hoàn toàn khác so với những gì Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà đàm phán hòa bình của ông mô tả, khi họ cho rằng ông Putin muốn chấm dứt xung đột.

Theo các nguồn tin, những đánh giá của tình báo Mỹ phần lớn trùng khớp với quan điểm của các nhà lãnh đạo và cơ quan tình báo châu Âu rằng ông Putin muốn kiểm soát toàn bộ Ukraine và các phần lãnh thổ của những quốc gia từng thuộc Liên Xô, gồm cả các nước hiện là thành viên liên minh quân sự NATO.

"Tình báo Mỹ trước đến nay luôn đánh giá ông Putin muốn nhiều hơn. Người châu Âu tin vào điều đó. Ba Lan hoàn toàn tin điều đó. Các nước vùng Baltic thì cho rằng họ sẽ là mục tiêu đầu tiên" - ông Mike Quigley, dân biểu Đảng Dân chủ và là thành viên Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, nói.

Theo Reuters, Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, gồm phần lớn các vùng Lugansk và Donetsk cùng một phần các vùng Zaporizhzhia và Kherson, cũng như bán đảo Crimea mà Nga tuyên bố sáp nhập từ năm 2014.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X vào hôm 20-12, Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard cho biết các sĩ quan tình báo đã báo cáo với các nghị sĩ rằng: Hiện tại "Nga tìm cách tránh một cuộc chiến lớn hơn với châu Âu" và màn thể hiện của quân Nga tại Ukraine cho thấy lúc này họ không có đủ khả năng kiểm soát "toàn bộ Ukraine, chứ chưa nói đến châu Âu".

Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ, Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) và Đại sứ quán Nga chưa phản hồi khi được đề nghị bình luận.

Ngày 20-12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Mỹ gây thêm áp lực lên Nga để chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine, trong lúc các nhà ngoại giao tập trung tại bang Florida để tiến hành các cuộc đàm phán mới.

Ông Putin bác thông tin Nga có kế hoạch tấn công châu Âu

Trước đó trong cuộc họp báo cuối năm thường niên vào hôm 19-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh: "Chúng tôi rất muốn được sống trong hòa bình vào năm tới, không có bất kỳ xung đột quân sự nào. Và tôi xin nhắc lại, chúng tôi rất muốn nỗ lực giải quyết tất cả các vấn đề gây tranh cãi thông qua đàm phán.

Tất nhiên - và tôi nghĩ các vị cũng sẽ đồng ý - chúng ta cần loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của xung đột để những điều tương tự không xảy ra nữa, để hòa bình được lâu dài, vững chắc và bền vững".

Ông Putin cũng bác bỏ thông tin Nga có kế hoạch tấn công châu Âu. "Thật vô lý khi nói rằng chúng tôi thực sự đang chuẩn bị tấn công châu Âu. Nếu lợi ích của chúng tôi được tôn trọng, chuyện như vậy sẽ không xảy ra. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác".

Reuters: Tình báo Mỹ đánh giá mục tiêu của ông Putin ở Ukraine và châu Âu vẫn không đổi - Ảnh 2.Nga tấn công dồn dập vào vùng Odessa ở miền nam Ukraine

Nga đang tăng cường không kích vùng Odessa dọc Biển Đen, nơi có các cảng giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động ngoại thương và nguồn cung nhiên liệu của Kiev.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất