29/07/2021 18:26 GMT+7

Tin vui từ Hà Nội: Chiều 29-7 chỉ ghi nhận 7 ca COVID-19, số ca cộng đồng có giảm

L.ANH
L.ANH

TTO - Theo báo cáo chiều tối 29-7, TP Hà Nội cho biết chỉ ghi nhận 7 ca mắc trong chiều nay, tổng số ca mắc ngày 29-7 là 46 ca, giảm khoảng 1/3 so với các ngày gần đây.

Theo Sở Y tế Hà Nội, 18h ngày 28-7 đến 18h ngày 29-7, TP ghi nhận tổng cộng 46 trường hợp mắc mới, trong đó có 7 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong kỳ báo cáo chiều 29-7:

- Đ.T.V, nữ, sinh năm 1976, địa chỉ Phúc Xá, Ba Đình, là F1 của bệnh nhân T.T.K.T. Ngày 28-7 chị V. được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

- V.T.A, nam, 2017, địa chỉ Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, là F1 của BN V.T.H.N. Ngày 27-7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

- Nhóm 5 bệnh nhân: (3) L.T.M, nữ, 1971; (4) N.M.H, nữ, 1970; (5) V.Q.A, nam, 2000; (6) N.T.B.N, nữ, 1996; (7) N.T.D, nữ, 1972. Cả 5 bệnh nhân có địa chỉ tại thôn 2, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm.

5 bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.T.K. Ngày 28-7 các bệnh nhân này được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (Bệnh viện Thanh Nhàn thực hiện).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27-4 đến nay) là 981 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 602 ca, số mắc trong nhóm đã được cách ly 379 ca, trong số này có 712 ca ở các điểm dịch đang hoạt động (ghi nhận ca mắc từ 5-7 đến nay).

Điều đáng chú ý là ngày 29-7 đã có số mắc mới giảm hơn kể từ thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách theo nguyên tắc của chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Thêm Thêm 'vũ khí để chiến đấu' chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Thống Nhất

TTO - Trong ngày 29-7, đại diện chương trình ‘Cùng Tuổi Trẻ chống dịch COVID-19’ và chương trình ‘Sài Gòn thương nhau’ đã trao tặng thiết bị y tế trị giá 2,68 tỉ đồng cho Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Thống Nhất.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên