Tin tức thế giới sáng 16-3: Các trùm dầu mỏ Mỹ cảnh báo khủng hoảng có thể trầm trọng hơn

Mỹ kêu gọi các nước hỗ trợ hộ tống tàu thuyền ở eo biển Hormuz; Ông Zelensky nói Ukraine đã ngăn chặn cuộc tấn công quy mô lớn của Nga; Bộ Chiến tranh Mỹ ký hợp đồng quân sự lớn với Anduril... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 16-3.

Hormuz - Ảnh 1.

Tàu chở dầu Shenlong Suezmax treo cờ Liberia - chở dầu thô từ Saudi Arabia - xuất hiện tại cảng Mumbai ở Ấn Độ hôm 12-3 sau khi đi qua eo biển Hormuz - Ảnh: AP

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc: Washington kêu gọi các nước hỗ trợ hộ tống tàu thuyền ở eo biển Hormuz

Ngày 15-3, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz nói rằng Mỹ đang kêu gọi các đồng minh quốc tế hỗ trợ hộ tống tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trong bối cảnh xung đột với Iran.

"Tổng thống Donald Trump đang kêu gọi cả thế giới, bởi toàn bộ thế giới đều bị ảnh hưởng. Iran không thể bắt nền kinh tế của các vị làm con tin, và chúng tôi hoan nghênh, khuyến khích, thậm chí yêu cầu họ tham gia để bảo vệ chính nền kinh tế của mình" - ông Waltz nói trên Đài CNN.

Trong những ngày gần đây, chính quyền ông Trump đã phát tín hiệu rằng họ đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đồng minh của Mỹ để hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz - một trong những tuyến vận tải hàng hải quan trọng của thế giới, vốn gần như bị đóng cửa kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran nổ ra hôm 28-2.

Ngày 15-3, báo Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ nói rằng chính quyền ông Trump dự định sẽ thông báo - có thể ngay trong tuần này - rằng nhiều quốc gia đã đồng ý thành lập liên minh quốc tế để hộ tống tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, họ vẫn đang thảo luận xem các hoạt động này sẽ bắt đầu trước hay sau khi xung đột kết thúc.

Trên thực tế, nhiều quốc gia vẫn chưa đưa ra cam kết công khai nào về việc thực hiện nhiệm vụ hộ tống như vậy cho đến khi chiến sự chấm dứt, do những rủi ro liên quan.

Các CEO dầu mỏ Mỹ cảnh báo chính quyền ông Trump rằng khủng hoảng năng lượng có thể trầm trọng hơn

Ngày 15-3, báo Wall Street Journal của Mỹ dẫn các nguồn thạo tin cho biết các giám đốc điều hành (CEO) của những công ty dầu mỏ lớn của Mỹ đã cảnh báo các quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump rằng cuộc khủng hoảng năng lượng do xung đột với Iran gây ra có khả năng sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Các CEO của công ty ExxonMobil, Chevron và ConocoPhillips đã đưa ra cảnh báo này trong một loạt cuộc họp tại Nhà Trắng tuần trước, cũng như trong các cuộc trao đổi gần đây với Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright và Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum.

Các lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng sự gián đoạn đối với dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz sẽ tiếp tục gây biến động cho thị trường năng lượng toàn cầu.

Hãng tin Reuters cho biết hiện chưa thể xác minh ngay thông tin này.

Tổng thống Pháp điện đàm với Tổng thống Iran sau khi binh sĩ Pháp thiệt mạng ở Trung Đông

Theo Hãng tin AFP, ngày 15-3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông đã nói với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian rằng việc nhắm mục tiêu vào các lợi ích của Pháp là "không thể chấp nhận được", sau khi một chiếc máy bay không người lái do Iran thiết kế khiến một binh sĩ Pháp thiệt mạng tại khu vực Kurdistan của Iraq.

Binh sĩ Arnaud Frion (42 tuổi) đã thiệt mạng và sáu binh sĩ Pháp khác bị thương hồi tuần trước trong vụ tấn công bằng drone tại khu vực Erbil ở Iraq. Đây là binh sĩ Pháp đầu tiên thiệt mạng kể từ khi xung đột ở Trung Đông nổ ra hôm 28-2.

"Tôi đã kêu gọi ông ấy lập tức chấm dứt các cuộc tấn công không thể chấp nhận được mà Iran đang tiến hành nhằm vào các quốc gia trong khu vực, dù trực tiếp hay thông qua các lực lượng ủy nhiệm, như ở Lebanon và Iraq" - ông Macron viết trên nền tảng X sau cuộc điện đàm với ông Pezeshkian.

Ông cho biết thêm: "Tôi nhắc lại rằng Pháp hành động hoàn toàn trong thế phòng thủ để bảo vệ lợi ích của mình và của các đối tác trong khu vực, cũng như duy trì tự do hàng hải, và việc nhắm mục tiêu vào đất nước chúng tôi là không thể chấp nhận được".

Ông Zelensky: Ukraine đã ngăn chặn cuộc tấn công quy mô lớn của Nga

Hormuz - Ảnh 2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: X/Volodymyr Zelensky

Trong cuộc phỏng vấn mới trên Đài CNN, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ các lực lượng quân sự Ukraine đã ngăn chặn một cuộc tấn công quy mô lớn mà Nga dự định tiếp tục thực hiện vào mùa xuân năm nay.

Nhà lãnh đạo Ukraine đã đăng lại một phần nội dung cuộc phỏng vấn lên nền tảng X vào sáng 16-3 (theo giờ Việt Nam): "Nga đã chuẩn bị một chiến dịch tấn công quy mô lớn mà họ muốn phát động vào cuối năm ngoái và tiếp tục trong mùa xuân này. Chúng tôi đã thực hiện hành động phản công của mình nhằm ngăn Nga tấn công chúng tôi trên quy mô lớn.

Đó là một thành công, không chỉ về mặt lãnh thổ mà còn nhờ vào người dân của chúng tôi, cũng như việc ngăn chặn được một cuộc tấn công lớn của Nga. Tất cả những điều này phần lớn có được nhờ công nghệ máy bay không người lái của chúng tôi.

Nga bắt đầu 'mất' khoảng 30.000 - 35.000 binh sĩ mỗi tháng do các máy bay không người lái, bao gồm FPV và nhiều loại drone khác".

Ông Zelensky còn cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa bao giờ muốn chấm dứt cuộc chiến chống lại Ukraine, đồng thời cho rằng tình hình xung quanh Iran ở Trung Đông đang tạo ra nhiều doanh thu hơn cho Nga.

Hiện phía Nga chưa lên tiếng.

Madagascar có thủ tướng mới sau một tuần giải tán nội các

Tổng thống Madagascar Michael Randrianirina vừa bổ nhiệm ông Mamitiana Rajaonarison, Giám đốc Cơ quan tình báo tài chính (SAMIFIN), làm thủ tướng mới của đảo quốc này. Quyết định được đưa ra chỉ một tuần sau khi Tổng thống Randrianirina giải tán toàn bộ nội các.

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn thông báo của người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Madagascar cho biết tân Thủ tướng Rajaonarison từng là sĩ quan cấp cao trong lực lượng hiến binh và có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý công. 

Ông được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới sau khi người tiền nhiệm Herintsalama Rajaonarivelo bị sa thải vào ngày 9-3. Hiện chưa rõ lý do cựu Thủ tướng Herintsalama Rajaonarivelo bị sa thải.

Trước khi được bổ nhiệm làm Thủ tướng, ông Rajaonarison đã dẫn dắt SAMIFIN từ năm 2021 - cơ quan chuyên chống rửa tiền, ngăn chặn dòng tiền phi pháp và tài trợ khủng bố. Tổng thống Randrianirina nhấn mạnh Madagascar cần một nhà lãnh đạo chính trực, nguyên tắc và không thể bị mua chuộc bằng tiền.

Bộ Chiến tranh Mỹ ký hợp đồng quân sự lớn với Anduril

Bộ Chiến tranh Mỹ vừa công bố một hợp đồng quốc phòng quy mô lớn với công ty công nghệ quốc phòng Anduril (Mỹ), trị giá có thể lên tới 20 tỉ USD trong thời hạn 10 năm. 

Thỏa thuận này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội Mỹ thông qua các hệ thống chiến tranh dựa trên phần mềm và trí tuệ nhân tạo (AI).

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông cáo chính thức của Lục quân Mỹ cho biết hợp đồng bao gồm việc cung cấp phần cứng, phần mềm, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ công nghệ do Anduril phát triển, bắt đầu với giai đoạn cơ bản kéo dài 5 năm, sau đó có thể được gia hạn thêm 5 năm.

Thỏa thuận này được thiết kế như một hợp đồng doanh nghiệp thống nhất nhằm hợp nhất hơn 120 thủ tục mua sắm riêng lẻ trước đây liên quan đến các giải pháp thương mại của Anduril. 

Việc hợp nhất này được kỳ vọng sẽ giúp quân đội triển khai công nghệ nhanh hơn và giảm đáng kể các thủ tục hành chính phức tạp.

Tin tức thế giới sáng 16-3: Ông Trump định công bố liên minh quốc tế hộ tống tàu qua eo biển Hormuz - Ảnh 3.Tin tức thế giới 15-3: Ông Trump yêu cầu các nước 'cộng đồng trách nhiệm' ở eo biển Hormuz

Mỹ nói sẽ phối hợp với các nước đảm bảo an ninh ở eo biển Hormuz; Iran khẳng định tân lãnh tụ tối cao an toàn; Triều Tiên thử nghiệm hệ thống phóng rocket đa nòng cỡ lớn; Nga tấn công khắp Ukraine... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 15-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất