Tin tức thế giới ngày 12-3: Iran bị lên án tại Hội đồng Bảo an, Mỹ xả kho dầu dự trữ

Iran bị lên án tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; Quan chức Nga và Mỹ gặp nhau tại Florida; Mỹ xả kho dự trữ dầu chiến lược; Trung Quốc và Triều Tiên nối lại tuyến đường sắt chở khách... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 12-3.

Iran - Ảnh 1.

Máy bay ném bom B-1 của Mỹ được nạp bom JDAM tại căn cứ ở Anh ngày 11-3 cho các hoạt động nhắm vào Iran - Ảnh: AFP

Iran bị lên án tại Hội đồng Bảo an

Ngày 11-3 (giờ Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết lên án các cuộc tấn công của Iran vào Qatar, Kuwait, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và các quốc gia khác để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Theo Hãng tin Reuters, Nga và Trung Quốc bỏ phiếu trắng, trong khi 13 thành viên còn lại của Hội đồng Bảo an bỏ phiếu thuận. Dự thảo nghị quyết do Bahrain đệ trình còn nhận được sự đồng bảo trợ của 135 quốc gia thành viên Liên hợp quốc.

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani chỉ trích nghị quyết, cho rằng Mỹ và Israel mới là bên vi phạm luật quốc tế trước.

Ông nêu quan điểm: "Nghị quyết này đang tưởng thưởng cho các chế độ của Mỹ và Israel - những nước đã vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và thực hiện các hành động gây hấn".

Tình báo Mỹ đánh giá về chế độ Iran

Theo ba nguồn tin am hiểu vấn đề của Reuters, tình báo Mỹ nhận định giới lãnh đạo Iran về cơ bản vẫn còn nguyên vẹn và không có nguy cơ sụp đổ trong ngắn hạn, dù đã trải qua gần hai tuần bị Mỹ và Israel oanh tạc liên tục.

Một trong những nguồn tin cho biết: "Nhiều báo cáo tình báo đưa ra phân tích nhất quán rằng chế độ Iran không đứng trước nguy cơ sụp đổ và vẫn kiểm soát được người dân".

Nguồn tin này cũng cho biết báo cáo mới nhất được hoàn thành trong vài ngày gần đây - tức sau khi Mỹ và Israel tập kích Iran.

Trung Quốc và Triều Tiên nối lại đường sắt dân sinh

Chuyến xe lửa chở khách đầu tiên giữa Trung Quốc và Triều Tiên sau 6 năm gián đoạn dự kiến sẽ khởi hành từ Bắc Kinh vào ngày 12-3 và đến đích vào ngày 13-3.

Động thái này nằm trong chuỗi hoạt động của Trung Quốc nhằm củng cố cơ sở hạ tầng xuyên biên giới và tăng cường quan hệ song phương.

Ngày 11-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định hai nước là "láng giềng thân thiện", đồng thời nhấn mạnh dịch vụ tàu hỏa chở khách xuyên biên giới tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Tuyến tàu hỏa chở khách xuyên biên giới Trung - Triều đã bị tạm ngừng từ năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Quan chức Mỹ và Nga gặp nhau

Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp các nhà đàm phán Mỹ tại Florida ngày 11-3, theo thông báo của Mỹ cùng ngày. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai bên kể từ khi xung đột Mỹ - Israel với Iran nổ ra.

Sau cuộc hội đàm với nhà đàm phán Nga Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Steve Witkoff cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội X: "Các nhóm đã thảo luận về nhiều chủ đề và nhất trí giữ liên lạc".

Cuộc hội đàm diễn ra sau khi Mỹ dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt dầu mỏ với Nga hồi đầu tuần - động thái nhằm hạ nhiệt giá dầu thô toàn cầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông.

Iran dọa tấn công các cảng biển ở Trung Đông

Ngày 11-3, lực lượng vũ trang Iran đe dọa sẽ nhắm mục tiêu vào các cảng ở vùng Vịnh nếu cảng của nước này bị tấn công trong cuộc xung đột với Mỹ và Israel.

Truyền thông Iran dẫn lời người phát ngôn lực lượng vũ trang nước này cảnh báo Iran "sẽ tiến hành một chiến dịch mạnh mẽ hơn những gì đã làm cho đến nay" nếu các cảng bị tấn công.

Người phát ngôn này cũng kêu gọi các nước trong khu vực trục xuất lực lượng Mỹ khỏi lãnh thổ của họ.

Mỹ xả 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ

Ngày 11-3, Bộ Năng lượng Mỹ thông báo sẽ xả 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược "bắt đầu từ tuần sau", trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông làm giá dầu biến động mạnh.

Trên mạng xã hội X, cơ quan này cho biết việc xả kho dự kiến kéo dài khoảng 120 ngày, căn cứ theo tốc độ giải phóng nguồn dự trữ đã được lên kế hoạch.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Local 12 tại thành phố Cincinnati, bang Ohio, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố nước này sẽ xả kho dự trữ dầu mỏ chiến lược.

Động thái này diễn ra ngay sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) thông báo các nước thành viên sẽ giải phóng nguồn cung năng lượng để ứng phó với xung đột tại Iran.

Tin tức thế giới 12-3: Iran bị lên án tại Hội đồng Bảo an, Mỹ xả kho dầu dự trữ - Ảnh 2.Lãnh tụ tối cao Iran 'bị thương ở chân và tay' nhưng vẫn ổn

Một số quan chức Iran tiết lộ chuyện lãnh tụ tối cao Iran đã bị thương hôm 28-2 song bác bỏ những tin đồn về việc ông chưa xuất hiện mấy ngày qua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất