
Tàu thuyền trên eo biển Hormuz, trong ảnh chụp từ Musandam, Oman hôm 22-4 - Ảnh: REUTERS
Iran tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ vẫn còn duy trì lệnh phong tỏa
Theo Hãng tin AFP, ngày 22-4, Iran tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz chừng nào cuộc phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng Iran còn tiếp diễn, đồng thời gọi đây là "sự vi phạm trắng trợn" đối với thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước.
Trong khi đó, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết lực lượng hải quân của họ đã bắt giữ 2 tàu container đang cố gắng đi qua eo biển chiến lược này.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nói Tehran đánh giá cao nỗ lực của Pakistan nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông, nhưng không bình luận về việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn như Mỹ thông báo.
Hôm 21-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông đã gia hạn thỏa thuận ngừng bắn sau đề nghị từ các nhà trung gian Pakistan và để có thêm thời gian cho các cuộc đàm phán hòa bình.
"Thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn chỉ có ý nghĩa nếu không bị vi phạm thông qua một cuộc phong tỏa hải quân" - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf nói ngày 22-4.
Ông nhấn mạnh: "Việc mở lại eo biển Hormuz là không thể trong bối cảnh lệnh ngừng bắn bị vi phạm trắng trợn như vậy".
Dù xảy ra các cuộc tấn công mới nhằm vào hoạt động hàng hải tại vùng Vịnh, vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran có thể diễn ra trong vòng ba ngày tới, theo các nguồn tin được báo New York Post dẫn lại.
Reuters: Mỹ chặn tàu chở dầu của Iran tại vùng biển châu Á
Ngày 22-4, Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin hàng hải và an ninh tiết lộ quân đội Mỹ đã chặn ít nhất 3 tàu chở dầu treo cờ Iran tại vùng biển châu Á và điều hướng chúng rời khỏi các vị trí gần Ấn Độ, Malaysia và Sri Lanka.
Trong những ngày gần đây, lực lượng Mỹ đã bắt giữ một tàu chở hàng và một tàu chở dầu của Iran. Trong khi đó, hôm 22-4, Iran cho biết nước này đã bắt giữ hai tàu container tìm cách đi qua eo biển Hormuz, sau khi nổ súng vào các tàu này và một tàu khác - vụ bắt giữ đầu tiên kể từ khi chiến sự bắt đầu.
Theo các nguồn tin nói với Reuters ngày 22-4, Mỹ đã điều hướng ít nhất ba tàu chở dầu khác treo cờ Iran trong những ngày gần đây.
Một trong các tàu bị nhắm tới là siêu tàu chở dầu mang cờ Iran mang tên Deep Sea, đang chở một phần dầu thô. Theo các nguồn tin và dữ liệu theo dõi tàu từ trang MarineTraffic, con tàu này lần cuối được ghi nhận qua thiết bị phát tín hiệu công khai là ngoài khơi bờ biển Malaysia cách đây một tuần.
Một tàu nhỏ hơn treo cờ Iran là Sevin, lần cuối được phát hiện ở ngoài khơi Malaysia cách đây một tháng. Siêu tàu chở dầu mang cờ Iran tên Dorena - chở đầy khoảng 2 triệu thùng dầu thô và lần cuối được ghi nhận là ngoài khơi bờ biển miền nam Ấn Độ cách đây ba ngày - cũng đã bị chặn lại.
Quân đội Mỹ chưa phản hồi khi được đề nghị bình luận.
Mỹ - Mexico tranh cãi vụ 2 đặc vụ CIA thiệt mạng trong chiến dịch chống ma túy ở Chihuahua
Theo Hãng tin AFP, ngày 22-4, Chính phủ Mexico và Nhà Trắng đã tranh cãi gay gắt về cái chết của hai công dân Mỹ liên quan đến một cuộc đột kích chống ma túy, sau khi truyền thông Mỹ đưa tin rằng hai người này là đặc vụ Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA).
Hai người Mỹ thiệt mạng trong một vụ tai nạn ô tô vào cuối tuần trước tại bang Chihuahua, miền bắc Mexico. Hai điều tra viên Mexico cũng thiệt mạng trong vụ việc.
Đài CBS và một số cơ quan truyền thông Mỹ khác cho biết hai người Mỹ chưa được tiết lộ danh tính này làm việc cho CIA. Tuy nhiên, hôm 19-4, Đại sứ Mỹ tại Mexico khẳng định họ chỉ là nhân viên của Đại sứ quán Mỹ và đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông.
Đến ngày 22-4, Tổng thống Claudia Sheinbaum cho biết chính quyền Mexico đang điều tra liệu những người này có tham gia vào một hoạt động an ninh nội bộ mà không được phép hay không - điều có thể vi phạm luật an ninh quốc gia.
"Rõ ràng quân đội đã không biết rằng có những người tham gia không phải công dân Mexico, và rằng có người nước ngoài tham gia vào chiến dịch. Đây là điều mà người Mexico không nên xem nhẹ" - bà Sheinbaum nói trước báo giới.
Tại Washington D.C, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Donald Trump tin rằng "một lời chia buồn từ bà Claudia Sheinbaum sẽ là điều hoàn toàn xứng đáng đối với hai sinh mạng người Mỹ đã thiệt mạng". Bà nói thêm chính quyền Tổng thống Donald Trump "muốn thấy sự hợp tác nhiều hơn".
Công tố viên bang Chihuahua cho biết hai công dân Mỹ nói trên đang trên đường trở về sau một cuộc đột kích vào các phòng thí nghiệm ma túy bí mật thì ô tô của họ - nằm trong đoàn hộ tống gồm 5 xe - bị trượt khỏi đường và lao xuống một khe núi. Đoàn xe này còn có binh sĩ và thành viên Cơ quan Điều tra bang Chihuahua.
Công tố viên César Jáuregui nói rằng những đặc vụ Mỹ thiệt mạng là "các sĩ quan huấn luyện", những người "đang thực hiện nhiệm vụ đào tạo" trong khuôn khổ hợp tác chống ma túy.
Hoạt động hợp tác trực tiếp giữa lực lượng thực thi pháp luật Mỹ và lực lượng an ninh Mexico là điều hiếm hoi trong lịch sử và là một vấn đề nhạy cảm về chính trị tại Mexico.
Bộ trưởng Hải quân Mỹ John Phelan bị sa thải, Thứ trưởng Hùng Cao lên thay

Bộ trưởng Hải quân Mỹ John Phelan phát biểu tại Palm Beach, bang Florida ngày 22-12-2025 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, ngày 22-4, một nguồn thạo tin cho biết Bộ trưởng Hải quân Mỹ John Phelan đã bị sa thải, trong đợt thay đổi nhân sự khác tại Lầu Năm Góc, chỉ vài tuần sau khi Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth yêu cầu Tham mưu trưởng Lục quân Randy George từ chức.
Trong một tuyên bố, Lầu Năm Góc cho biết ông Phelan "đang rời chính quyền, có hiệu lực ngay lập tức", nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Reuters là hãng tin đầu tiên đưa tin ông Phelan bị sa thải.
"Thay mặt Bộ trưởng Chiến tranh và Thứ trưởng Bộ Chiến tranh, chúng tôi cảm ơn Bộ trưởng Phelan vì những đóng góp của ông cho Bộ Chiến tranh và Hải quân Mỹ. Chúng tôi chúc ông những điều tốt đẹp trong các dự định tương lai" - người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết.
Thứ trưởng Hải quân Hùng Cao sẽ đảm nhiệm vai trò quyền Bộ trưởng Hải quân, theo ông Parnell.
Trung Quốc và Campuchia lần đầu tổ chức đối thoại 2+2
Theo TTXVN, ngày 22-4, Trung Quốc và Campuchia lần đầu tiên tổ chức cuộc họp theo cơ chế đối thoại chiến lược 2+2 giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia.
Tại cuộc họp, hai bên đã trao đổi quan điểm về quan hệ song phương, hoạt động hợp tác trong các vấn đề an ninh chính trị và quốc phòng cũng như tình hình quốc tế và khu vực.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết nước này sẵn sàng cùng Campuchia phát triển cơ chế đối thoại 2+2 trở thành một nền tảng chiến lược để tăng cường hợp tác an ninh chính trị và quốc phòng. Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng sẵn sàng cung cấp các nền tảng để Campuchia và Thái Lan trao đổi thông tin toàn diện và hiệu quả hơn để giải quyết vấn đề biên giới.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân khẳng định nước này sẵn sàng phối hợp với Campuchia để làm sâu sắc và củng cố sự tin cậy lẫn nhau về an ninh quân sự.
Về phần mình, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn nhấn mạnh Trung Quốc là người bạn đáng tin cậy nhất của Campuchia và đánh giá cao sự hỗ trợ toàn diện của Bắc Kinh đối với Phnom Penh.
Còn Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha cho rằng nước này sẵn sàng tích cực tìm kiếm những hướng hợp tác mới và thúc đẩy quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ hơn.
EU nhất trí sơ bộ về khoản vay 90 tỉ euro dành cho Ukraine
Các nhà ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) cho biết ngày 22-4, các nước thành viên đã đạt được nhất trí sơ bộ về việc thông qua khoản vay 90 tỉ euro (tương đương 106 tỉ USD) cho Ukraine. Riêng Hungary có 24 giờ để đưa ra quyết định cuối cùng.
Theo CH Cyprus, nước hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, Đại sứ 27 nước thành viên EU đã nhất trí triển khai quy trình phê duyệt bằng văn bản để có thể chính thức thông qua khoản vay cho Ukraine vào chiều 23-4.
Trong khi đó, Hungary cho biết nước này đang chờ dầu vận chuyển qua đường ống Druzhba sau khi Ukraine thông báo đã hoàn tất sửa chữa tuyến đường ống dẫn dầu từ Nga sang châu Âu. Cả Hungary và Slovakia đều xác nhận Ukraine đã bắt đầu bơm dầu của Nga qua tuyến đường ống này cho 2 nước và dự kiến lô dầu thô đầu tiên sẽ đến muộn nhất vào ngày 23-4.
Một nguồn tin trong ngành năng lượng Ukraine cũng khẳng định nước này đã nối lại hoạt động bơm dầu của Nga sang Hungary và Slovakia từ trưa 22-4 theo giờ địa phương.
Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev đã hoàn tất sửa chữa đoạn đường ống Druzhba bị hư hại hồi cuối tháng 1 do xung đột và có thể tái khởi động bơm dầu từ Nga tới Hungary và Slovakia ngay khi nhận được yêu cầu chính thức.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận