15/09/2024 06:56 GMT+7

Tin tức thế giới 15-9: Tổng thống Biden dành phần cuối nhiệm kỳ ưu tiên cho Ukraine

Ông Biden dùng bốn tháng cuối để củng cố vị trí Ukraine trên bàn đàm phán; Tình báo Kiev cáo buộc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga; Hezbollah dọa chiến tranh tổng lực với Israel... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 15-9.

Tin tức thế giới 15-9: - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden thảo luận với Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Nhà Trắng ngày 13-9 - Ảnh: REUTERS

Ông Biden sẽ dành phần còn lại của nhiệm kỳ để củng cố Ukraine

Phát biểu tại Kiev ngày 14-9, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ sử dụng bốn tháng còn lại của nhiệm kỳ của mình "để đưa Ukraine vào vị thế tốt nhất có thể để giành chiến thắng".

"Tổng thống Zelensky đã nói rằng cuối cùng thì cuộc chiến này phải kết thúc thông qua đàm phán và chúng ta cần họ phải mạnh mẽ trong các cuộc đàm phán đó", Sullivan cho biết, đồng thời nói thêm rằng Ukraine sẽ quyết định thời điểm tham gia đàm phán với Nga. 

Theo ông Sullivan, ông Biden sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào cuối tháng 9 tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York để thảo luận về chiến lược cho Ukraine. Ông Biden sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 1-2025.

Ngoài ra, ông Sullivan khẳng định việc chậm trễ trong chuyển giao vũ khí của Mỹ cho Ukraine là do vấn đề hậu cần chứ không phải ý chí.

Trên chiến trường miền đông Ukraine, Nga vẫn tiếp tục đẩy mạnh tấn công và tuyên bố giành kiểm soát nhiều khu dân cư trong những tuần gần đây. Tổng thống Zelensky mới đây cho biết lực lượng Nga đã chậm lại nhưng tình hình vẫn còn khó khăn. Ngày 14-9, hai nước cũng đã trao đổi 206 tù binh.

Iran nói trừng phạt của phương Tây là thất bại

Ngày 15-9, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi nói rằng các lệnh trừng phạt gần đây của phương Tây là "công cụ thất bại" nhằm tác động đến các chính sách của Tehran.

Anh, Pháp và Đức trong tuần này đã công bố các lệnh trừng phạt nhắm vào vận tải hàng không của Iran, cáo buộc Tehran chuyển giao tên lửa đạn đạo cho Nga để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine. Iran đã nhiều lần phủ nhận việc chuyển bất kỳ vũ khí nào cho Nga để sử dụng trong chiến tranh và tuyên bố sẽ đáp trả lệnh trừng phạt mới nhất.

"Thật đáng ngạc nhiên khi các nước phương Tây vẫn không biết rằng lệnh trừng phạt là một công cụ thất bại và họ không thể áp đặt chương trình nghị sự của mình lên Iran thông qua các lệnh trừng phạt", Hãng thông tấn IRNA trích lời ông Araghchi.

Tình báo Ukraine điểm tên Triều Tiên

Tin tức thế giới 15-9: - Ảnh 2.

Một buổi huấn luyện quân sự cho phụ nữ ở Kharkov, Ukraine, ngày 13-9 - Ảnh: AFP

Giám đốc tình báo Kyrylo Budanov của Ukraine cáo buộc các khoản hỗ trợ quân sự mà Triều Tiên cung cấp cho Nga là khoản gây thiệt hại lớn nhất cho Kiev.

"Vấn đề lớn nhất của chúng tôi trong tất cả các đồng minh của Nga là từ Triều Tiên. Bởi vì với lượng sản phẩm quân sự mà họ cung cấp, họ thực sự ảnh hưởng đến cường độ của cuộc chiến", Hãng tin AFP dẫn lời ông Budanov. 

Lãnh đạo tình báo Ukraine cho biết Kiev đã theo dõi các chuyển giao vũ khí từ Bình Nhưỡng đến Matxcơva và đo lường được tác động của chúng trên chiến trường.

Bên cạnh đó, Ukraine nhận định Nga cũng đang đẩy mạnh sản xuất vũ khí, bao gồm cả việc phát triển và tăng cường sản xuất tên lửa Iskander. "Chúng tôi hiện đang thấy rõ việc sử dụng Iskander-M trên diện rộng. Bom dẫn đường là một vấn đề lớn. Số lượng của chúng đã tăng lên vài lần", ông Budanov khẳng định.

NATO nói Ukraine có lý do chính đáng để tấn công sâu vào Nga

Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, ông Rob Bauer, nói rằng dù các quốc gia cung cấp vũ khí có quyền đặt ra những hạn chế, nhưng luật về xung đột vũ trang cho phép một quốc gia có quyền tự vệ không dừng lại ở biên giới của quốc gia đó.

"Về mặt quân sự, anh thực hiện (những cuộc tấn công đó) vì anh muốn làm suy yếu kẻ thù tấn công mình để không chỉ chống những mũi tên bay đến mà còn tấn công cả cung thủ. Vì vậy, về mặt quân sự, có một lý do chính đáng để làm như vậy, để làm suy yếu kẻ thù, làm suy yếu các tuyến hậu cần, nhiên liệu, đạn dược của họ ở tiền tuyến", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Bauer.

Cuối tuần này, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng, trong bối cảnh các đồng minh của Ukraine thảo luận về việc có nên bật đèn xanh cho Kiev sử dụng tên lửa tầm xa chống lại các mục tiêu ở Nga hay không.

Tin tức thế giới 15-9: - Ảnh 3.

Các tù binh Ukraine trở về sau cuộc trao đổi với Nga ngày 14-9 - Ảnh: AFP

Nga cảnh báo sẽ đáp trả mạnh

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tuyên bố nước này sẽ đáp trả khốc liệt nếu bị Ukraine tấn công bằng tên lửa tầm xa, nói rằng dường như phương Tây đã quyết định cho phép Kiev làm điều này. Trong khi đó, cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh Matxcơva có thể sử dụng vũ khí hạt nhân khi đã "hết kiên nhẫn".

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng phương Tây sẽ trực tiếp đối đầu với Nga, nếu họ cho phép Ukraine tấn công bằng tên lửa tầm xa do phương Tây sản xuất. Ông Putin cho rằng việc lập trình thực tế các đường bay của tên lửa sẽ phải do NATO thực hiện, vì bản thân Kiev không có khả năng đó.

Hezbollah cảnh báo chiến tranh tổng lực với Israel

Ông Naim Qassem, chỉ huy thứ 2 của nhóm Hezbollah, cảnh báo ý định của Israel nhằm 100.000 người di tản trở về nhà ở các khu vực gần biên giới Lebanon sẽ dẫn đến cuộc chiến tổng lực.

"Chúng tôi không có ý định tham gia chiến tranh, vì chúng tôi cho rằng điều này sẽ không có ích. Tuy nhiên, nếu Israel thực sự phát động chiến tranh, chúng tôi sẽ đối mặt với nó và sẽ có tổn thất lớn cho cả hai bên", Hãng tin AFP dẫn lời chỉ huy của Hezbollah nói, cho rằng sẽ có hàng trăm ngàn người Israel nữa phải di tản.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant khẳng định Israel quyết tâm khôi phục an ninh cho mặt trận phía bắc. Ông Gallant đã tuyên bố "chúng tôi đang chuẩn bị cho bất kỳ điều gì có thể xảy ra ở phía bắc".

Giải đua xe "dễ thương nhất thế giới"

Tin tức thế giới 15-9: - Ảnh 4.

Các em nhỏ trong độ tuổi 4-11 đang tham gia Giải đua xe Settrington Cup hôm 8-9 trong khuôn khổ sự kiện Goodwood Revival - lễ hội đua xe lịch sử kéo dài ba ngày tại Goodwood, Anh - (Toby Melville/Reuters)

Tin tức thế giới 15-9: Ông Biden dành phần cuối nhiệm kỳ cho Ukraine - Ảnh 7.Tin tức thế giới 14-9: Cảnh báo của ông Putin bị Mỹ, Ba Lan xem nhẹ; Tổng thống Comoros bị đâm

Ông Biden phản ứng sau lời cảnh báo của ông Putin về Ukraine; Lãnh đạo Triều Tiên gặp quan chức an ninh cấp cao Nga Sergei Shoigu... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 14-9.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên