
Ông Trump tại lễ kỷ niệm Ngày Cựu chiến binh ở Nghĩa trang quốc gia Arlington, bang Virginia, Mỹ, ngày 11-11 - Ảnh: REUTERS
Ông Trump điện đàm với Thái Lan, Campuchia sau các vụ đụng độ mới
Theo Hãng tin AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14-11 đã có các cuộc điện đàm với lãnh đạo Thái Lan và Campuchia, nhằm củng cố thỏa thuận ngừng bắn mà ông làm trung gian, sau khi giao tranh mới bùng phát trở lại giữa hai nước Đông Nam Á.
"Tổng thống Trump đã điện đàm với Thái Lan và Campuchia trong nỗ lực trung gian cho cuộc xung đột mới đây nhất", Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố. "Ông cũng trao đổi với Malaysia để giúp chấm dứt tình trạng bạo lực hiện tại".
Thỏa thuận hòa bình giữa Bangkok - Phnom Penh được ông Trump đồng ký vào ngày 26-10 tại Malaysia trong chuyến công du châu Á, và ông nhiều lần coi đây là một trong những thành tựu ngoại giao nổi bật có thể giúp mình giành giải Nobel Hòa bình.
Bộ Tư pháp Mỹ mở cuộc điều tra về mối liên hệ giữa Đảng Dân chủ và ông Jeffrey Epstein
Ngày 14-11, Tổng thống Trump đã yêu cầu Bộ Tư pháp và Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) mở cuộc điều tra về mối liên hệ giữa "tỉ phú ấu dâm" Jeffrey Epstein và cựu Tổng thống thuộc Đảng Dân chủ Bill Clinton, trong bối cảnh ông phải đối mặt với làn sóng câu hỏi mới về chính quan hệ của mình với nhân vật bị cáo buộc buôn bán tình dục này.
Động thái trên được đưa ra sau khi một loạt email mới của ông Epstein được công bố, trong đó ông ta ám chỉ vị Tổng thống "biết về các cô gái" và từng dành hàng giờ với một nạn nhân tại nhà mình.
Ông Trump đã bác bỏ mọi cáo buộc và tố phe đối lập thổi phồng "trò lừa bịp Epstein". Ông cũng yêu cầu điều tra các nhân vật khác như Larry Summers, Reid Hoffman và Ngân hàng JPMorgan Chase.
Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi cho biết cơ quan này sẽ xử lý "khẩn trương", đồng thời giao công tố viên Jay Clayton phụ trách.
Ở diễn biến khác, Hạ viện Mỹ dự kiến bỏ phiếu yêu cầu Nhà Trắng công bố thêm hồ sơ về ông Epstein, nhưng ông Trump tuyên bố không muốn tiến trình này tiếp tục.
"Đừng tốn thời gian với Trump. Tôi còn phải điều hành đất nước!", ông Trump viết trên mạng xã hội.

Một bức ảnh của ông Trump và tỉ phú Jeffrey Epstein được nhìn thấy bên ngoài trụ sở Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tại Portland, bang Oregon - Ảnh: AFP
Ukraine sản xuất hàng loạt drone đánh chặn mới để đối phó với Nga
Ukraine đã bắt đầu sản xuất hàng loạt dòng máy bay không người lái (drone) đánh chặn mới do nước này tự phát triển nhằm tăng cường năng lực phòng không, Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo ngày 14-11.
Trong đợt tấn công mới nhất, giới chức Ukraine cho biết phía Nga đã sử dụng tới 430 drone. Bộ Quốc phòng Ukraine nói ba nhà sản xuất nước này đã bắt đầu dây chuyền sản xuất dòng drone đánh chặn mới, trong khi 11 doanh nghiệp khác đang chuẩn bị triển khai.
Loại drone này dựa trên công nghệ trong nước mang tên "Octopus", đã được thử nghiệm thực chiến và chứng minh có hiệu quả khi hoạt động ban đêm, dưới nhiễu điện tử và ở độ cao thấp.
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết mục tiêu của Ukraine là đạt năng lực sản xuất 1.000 drone đánh chặn mỗi ngày. Theo đó, các thiết bị giá vài nghìn USD này giúp Ukraine tiết kiệm tên lửa phòng không đắt đỏ để ưu tiên đối phó những mối đe dọa nhanh và nguy hiểm hơn như tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.
Ông Trump "bật đèn xanh" cho Saudi Arabia mua tiêm kích F-35
Hãng tin Bloomberg ngày 15-11 cho biết Tổng thống Trump dự kiến đạt thỏa thuận với Thái tử kiêm Thủ tướng Saudi Arabia Mohammed bin Salman, cho phép Riyadh mua máy bay tàng hình F-35 của Mỹ.
Trong chuyến thăm Nhà Trắng của ông bin Salman vào ngày 18-11 tới, hai bên được cho là sẽ ký một loạt thỏa thuận kinh tế và quốc phòng, bao gồm cả hợp đồng mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).
Nếu được thông qua, thương vụ F-35 sẽ đánh dấu nhượng bộ lớn của Washington dành cho Riyadh, trong bối cảnh ông Trump thúc đẩy Saudi Arabia tham gia Hiệp định Abraham và bình thường hóa quan hệ với Israel.
Tuy nhiên, thương vụ vẫn đứng trước nhiều trở ngại, bao gồm lo ngại của Israel về việc mất lợi thế độc quyền sở hữu F-35 tại Trung Đông, cũng như cảnh báo của Lầu Năm Góc rằng Trung Quốc có thể tiếp cận công nghệ nhạy cảm của dòng máy bay này thông qua Riyadh.

Tiêm kích F-35 của Thủy quân lục chiến Mỹ - Ảnh: REUTERS
Trung Quốc cảnh báo công dân không đến Nhật Bản giữa căng thẳng về Đài Loan
Ngày 14-11, Trung Quốc kêu gọi công dân tránh đi du lịch Nhật Bản trong thời gian tới, động thái được xem là biện pháp đáp trả đáng kể đầu tiên sau khi Thủ tướng Takaichi Sanae ám chỉ khả năng Tokyo có thể can thiệp nếu xảy ra xung đột quân sự tại Đài Loan.
Tuần trước, bà Takaichi nói việc sử dụng vũ lực ở eo biển Đài Loan có thể được coi là "tình huống đe dọa sự tồn vong" của Nhật Bản, mở đường hợp pháp cho sự can dự của Lực lượng Phòng vệ.
"Lãnh đạo Nhật Bản gần đây đã đưa ra những phát ngôn mang tính khiêu khích trắng trợn về vấn đề Đài Loan, làm xấu đi bầu không khí quan hệ Trung - Nhật và gây ra rủi ro lớn đối với an toàn tính mạng của công dân Trung Quốc tại Nhật Bản", Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong thông cáo tối 14-11.
Theo giới phân tích, Trung Quốc đang tận dụng tầm ảnh hưởng kinh tế từ dòng khách du lịch để gây sức ép lên Tokyo. Trong 9 tháng đầu năm, gần 7,5 triệu du khách Trung Quốc đến Nhật, chiếm gần một phần tư tổng khách quốc tế.
Azerbaijan phản đối Nga sau vụ tên lửa gây hư hại đại sứ quán tại Kiev
Azerbaijan đã gửi công hàm phản đối mạnh mẽ tới đại sứ Nga, sau khi một tên lửa Iskander của Nga phát nổ gần đại sứ quán nước này tại Kiev (Ukraine), làm hư hại tường bao và gây thiệt hại đáng kể cho khuôn viên ngoại giao, theo Hãng tin Reuters ngày 14-11.
Không có thương vong và đại sứ quán vẫn duy trì hoạt động, Bộ Ngoại giao Azerbaijan cho biết.
Tổng thống Ilham Aliyev đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong đó hai nhà lãnh đạo lên án vụ tấn công. Ông Aliyev gọi đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và "không thể chấp nhận được".
Lũ lụt ở Thái Lan

Ở tỉnh Ayutthaya, miền trung Thái Lan, nhiều người dân vẫn còn sống trên mái nhà và chèo thuyền đi lại, sau gần 3 tuần bị ngập lụt do mực nước sông Noi dâng cao hôm 14-11. Tình trạng lũ lụt hiện tại ảnh hưởng đến 1.000 hộ dân ở Ayutthaya - Ảnh: AFP
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận