09/01/2023 06:28 GMT+7

Tin tức sáng 9-1: TP.HCM hoàn thiện gấp ứng dụng đăng kiểm xe trực tuyến

Tin tức sáng đáng chú ý: 6 địa điểm tại TP.HCM bắn pháo hoa đón Tết cổ truyền; TP.HCM tổ chức chăm lo, thăm hỏi và động viên 3.650 người trực tiếp tham gia vào cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968...

Tin tức sáng 9-1: TP.HCM hoàn thiện gấp ứng dụng đăng kiểm xe trực tuyến - Ảnh 1.

Phơi hạt điều tại Bình Phước - Ảnh: N.TRÍ

Doanh nghiệp mong lấy lại tiền thế chân trong vụ 'xuất khẩu điều sang Ý bị lừa đảo'

Tại hội nghị diễn ra mới đây, Hiệp hội điều Việt Nam (Vinacas) đã có kiến nghị lên Thủ tướng về việc chỉ đạo các bộ ngành liên quan tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong vụ "lừa đảo khi xuất khẩu điều sang Ý" diễn ra vào đầu và giữa năm 2022 được sớm lấy lại tiền thế chân (đặt cọc để lấy hàng về - PV) mà các hãng tàu đang giữ. 

Đồng thời, làm rõ hành vi, dấu hiệu lừa đảo và xem xét trách nhiệm của đơn vị môi giới và đối tác liên quan.

Theo Vinacas, tính đến ngày 15-12-2022, toàn ngành xuất khẩu 493.708 tấn điều nhân các loại, kim ngạch xuất khẩu hơn 2,93 tỉ USD. Dự kiến cả năm 2022 xuất khẩu khoảng 3,07 tỉ USD (chưa đạt mục tiêu đề ra là 3,2 tỉ USD/mục tiêu ban đầu 3,8 tỉ USD). 

Trong khi đó, đến ngày 15-12-2022, Việt Nam nhập vào hơn 1,81 triệu tấn điều thô với tổng giá trị hơn 2,58 tỉ USD, cả năm 2022 dự kiến nhập 1,9 triệu tấn điều thô.

Với giá trị trên, đưa Việt Nam trở thành nước nhập khẩu điều thô và xuất khẩu điều nhân lớn nhất thế giới.

Xuất khẩu chè thu về 237 triệu USD

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong năm 2022, xuất khẩu chè ước đạt 146.000 tấn, trị giá 237 triệu USD, tăng 15,3% về lượng và tăng 10,7% về trị giá so với năm 2021.

Giá chè xuất khẩu bình quân trong năm 2022 ước đạt 1.620 USD/tấn, giảm 4% so với năm 2021. Trong đó, ước tính xuất khẩu chè trong quý 4-2022 đạt 54,1 nghìn tấn, trị giá 79 triệu USD, tăng 53,6% về lượng và tăng 30,3% về trị giá so với cùng kỳ 2021.

Chè xanh là chủng loại xuất khẩu chính trong 11 tháng năm 2022, đạt 55,2 nghìn tấn, trị giá 104 triệu USD; giá xuất khẩu bình quân đạt 1.884,2 USD/tấn. 

Tiếp theo là chè đen với lượng xuất khẩu đạt 49,4 nghìn tấn, trị giá 70,7 triệu USD; giá xuất khẩu đạt 1.432,7 USD/tấn. 

Đáng chú ý, chè ô long xuất khẩu trong 11 tháng năm 2022 đạt 600 tấn, trị giá 1,7 triệu USD, tăng 75,2% về lượng và tăng 155,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021; giá chè ô long xuất khẩu đạt 3.106,7 USD/tấn, tăng 45,8% so với cùng kỳ.

Các thị trường nhập khẩu chè chính trên thế giới là Pakistan, Đài Loan, Nhật Bản, Hoa Kỳ... 

Tin tức địa điểm TP.HCM bắn pháo hoa đón Tết cổ truyền 

Tại chương trình Dân hỏi - Chính quyền trả lời sáng 8-1, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Võ Trọng Nam cho biết tin tức TP.HCM sẽ tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa chào đón Tết cổ truyền 2023. 

Tin tức sáng 9-1: TP.HCM hoàn thiện gấp ứng dụng đăng kiểm xe trực tuyến - Ảnh 4.

Pháo hoa nhiều sắc màu ở TP.HCM dịp Tết - Ảnh: T.T.D.

Bao gồm một điểm bắn tầm cao tại đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức); 5 điểm tầm thấp tại: đền tưởng niệm di tích Bến Nọc (TP Thủ Đức), công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), khu tưởng niệm liệt sĩ Mậu Thân 1968 tại huyện Bình Chánh và thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ). 

Pháo hoa được bắn trong 15 phút lúc từ 0h ngày 22-1 (mùng 1 Tết Quý Mão), kinh phí từ nguồn xã hội hóa.

Tin tức chăm lo Tết cho người lao động 

Trên địa bàn TP.HCM, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Phạm Chí Tâm cho biết dự kiến sẽ chi 140 tỉ đồng để thực hiện các chương trình như: 

- "Tết sum vầy" cho 10.000 đoàn viên và người lao động; 

- Chương trình "Tấm vé nghĩa tình" tập kết 35.000 vé tàu, vé xe, vé máy bay cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhiều năm không được về quê đón Tết; 

- Tổ chức cho 5.000 hộ gia đình công nhân với 20.000 người đến tham quan và trải nghiệm miễn phí ở công viên văn hóa Đầm Sen; 

- Tổ chức phiên chợ online cung cấp nhu yếu phẩm cho 5.000 người lao động...

Theo Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Huỳnh Lê Như Trang, tổng kinh phí chăm lo Tết năm 2023 TP dự kiến gần 927 tỉ đồng, tăng hơn 76 tỉ đồng so với năm trước.

Điểm mới trong năm nay là TP có tổ chức chăm lo, thăm hỏi và động viên cho 3.650 người trực tiếp tham gia vào cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

TP.HCM gấp rút hoàn thiện ứng dụng đăng kiểm xe trực tuyến 

Sau khi thông tin với báo chí về việc TP.HCM sẽ có ứng dụng để dân đặt lịch hẹn đăng kiểm, Sở Giao thông vận tải TP đang gấp rút hoàn thiện ứng dụng này để sớm đưa vào hoạt động, giải tỏa tình trạng đăng kiểm đang "nóng" hiện nay. 

Tin tức sáng 9-1: TP.HCM hoàn thiện gấp ứng dụng đăng kiểm xe trực tuyến - Ảnh 5.

Xe xếp hàng dài chờ đăng kiểm tại TP.HCM - Ảnh: LƯU DUYÊN

Dự kiến ngay hôm nay 9-1, giám đốc sở này sẽ nghe các đơn vị báo cáo về tiến độ triển khai ứng dụng trên, đồng thời cho chạy thử ứng dụng. 

Ứng dụng có khả năng cung cấp thông tin về tình trạng đăng kiểm, cho phép người dân đặt lịch đăng kiểm ở 8 tỉnh vùng Đông Nam Bộ. 

Hiện nay toàn TP.HCM còn 8/17 trung tâm đăng kiểm hoạt động với năng suất đăng kiểm từ 1.300 - 1.500 xe mỗi ngày. Tuy nhiên với tổng cộng 27/53 chuyền kiểm định là chưa đủ đáp ứng nhu cầu người dân đăng kiểm cuối năm.

Tin tức COVID-19: 52 ca mới

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.525.763 ca COVID-19, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.477 ca).

Tin tức sáng 9-1: TP.HCM hoàn thiện gấp ứng dụng đăng kiểm xe trực tuyến - Ảnh 6.

Tiêm vắc xin COVID-19 - Ảnh: NAM TRẦN

Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 14 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.611.508 ca.

Số bệnh nhân đang thở oxy là 21 ca. Ngày 7-1 ghi nhận 0 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Trong ngày 7-1 có 1.130 liều vắc xin COVID-19 được tiêm. Tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 265.540.076 liều.

Một số tin tức về hoạt động đáng chú ý tuần này

- 9-1: Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp trung ương

- 9-1: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan trung ương lần thứ 11

- 9-1: Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân (25-1-1948 - 25-1-2023)

- 10-1: Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 28

- 11-1: Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình văn học, nghệ thuật năm 2022

- 11-1: Hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản toàn quân năm 2022

- 11 và 12-1: Đêm hội Sắc xuân miền Tây Nghệ An năm 2023

- 12-1: Giao ban công tác quý 4-2022 với các ban đảng, các văn phòng, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một số cơ quan và các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương

- 14-1: Chương trình Xuân quê hương 2023.


Tin tức sáng 9-1: TP.HCM hoàn thiện gấp ứng dụng đăng kiểm xe trực tuyến - Ảnh 8.

Tin tức trên Tuổi Trẻ báo in hôm nay - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tin tức sáng 9-1: TP.HCM hoàn thiện gấp ứng dụng đăng kiểm xe trực tuyến - Ảnh 9.

Tin tức thời tiết hôm nay - Đồ họa: NGỌC THÀNH

 

Tin tức sáng 9-1: TP.HCM hoàn thiện gấp ứng dụng đăng kiểm xe trực tuyến - Ảnh 10.

Góc ảnh hôm nay - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tin tức sáng 8-1: Quy định mới về chứng minh người phụ thuộc khi nộp thuế thu nhập cá nhânTin tức sáng 8-1: Quy định mới về chứng minh người phụ thuộc khi nộp thuế thu nhập cá nhân

Tin tức đáng chú ý sáng nay 8-1: Chủ động xả trạm thu phí để tránh kẹt xe dịp Tết; Quy định mới về chứng minh người phụ thuộc khi nộp thuế thu nhập cá nhân; Ca COVID-19 mới giảm nhưng bệnh nhân nặng tăng nhẹ...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên