11/06/2009 01:01 GMT+7

Xuất khẩu chè đạt 49 triệu USD

(TRẦN MẠNH)
(TRẦN MẠNH)

TT - Theo ông Phạm Ngọc Thận - giám đốc Công ty Minh Rồng (Lâm Đồng), trong tháng 5-2009 xuất khẩu chè tiếp tục ổn định về giá cả và số lượng, công ty xuất khẩu được khoảng 100 tấn chè thô với giá trung bình 21.000 đồng/kg cho các đối tác Mỹ, EU và Nga.

Theo Bộ NN&PTNT, trong tháng 5-2009, xuất khẩu chè cả nước đạt khoảng 8.000 tấn các loại với giá trị đạt 10 triệu USD. Tính từ đầu năm, khối lượng xuất khẩu chè VN đạt 39.000 tấn (tăng 14,58%) với giá trị 49 triệu USD (tăng 11,1%). Hiện giá chè nguyên liệu mà các công ty mua của người dân tại Lâm Đồng là 3.000-3.200 đồng/kg (loại thường) và 2.500-2.800 đồng/kg (loại xấu).

Lượng cá biển về chợ giảm

Lượng cá biển về các chợ ở TP.HCM gần một tuần nay có dấu hiệu giảm nhẹ do nguồn cung thủy hải sản từ miền Trung ít đi.

Tại chợ Bình Điền (Q.8, TP.HCM), nơi lượng cá chủ yếu nhập từ các tỉnh miền Tây, lượng cá biển về chợ còn 1.490 tấn, giảm 71 tấn so với tuần trước trong khi lượng cá đồng, thủy hải sản phụ tăng nhẹ, giá các loại cá nục, cá hố, cá bạc má lại có dấu hiệu giảm nhẹ, mãi lực rất thấp. Tại chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh) tiểu thương cho biết các loại cá đặc sản như cá thu, cá ngừ, mực lá loại to... từ miền Trung một tuần nay giảm rõ rệt. Giá các loại mực lớn tăng 10.000-15.000 đồng/kg lên 60.000-85.000 đồng/kg, cá thu, cá ngừ đều tăng 2.000-5.000 đồng/kg.

(TRẦN MẠNH)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên