07/03/2024 06:27 GMT+7

Tin tức sáng 7-3: Chính phủ chỉ đạo kiểm soát buôn bán tinh trùng, đẻ thuê, chọn giới tính

Một số tin tức đáng chú ý: Trong 2 tháng, cà phê Việt Nam xuất khẩu lập kỷ lục vượt mốc 1 tỉ USD; Quảng bá đặc trưng văn hóa ẩm thực xứ Lạng; Quá nhiều trường hợp bị tai biến sau khi đi làm đẹp không đúng cách...

Ảnh minh họa bởi AI

Ảnh minh họa bởi AI

Chính phủ chỉ đạo kiểm soát buôn bán tinh trùng, đẻ thuê, chọn giới tính

Chính phủ vừa có báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023. Nổi bật là việc chỉ đạo Bộ Y tế sửa nghị định 10/2015 ngày 28-10-2015 quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Nghị định mới sẽ sửa đổi, bổ sung nhiều điểm về cho, nhận tinh trùng, noãn, phôi, từ đó kiểm soát việc buôn bán tinh trùng, noãn, phôi hoặc đẻ thuê, lựa chọn giới tính thai nhi.

Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) trình Quốc hội đã có đề xuất giảm thiểu bất bình đẳng giới trong tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội hay nghị định 83/2022 ngày 18-10-2022 quy định nhiều chức danh lãnh đạo nữ được kéo dài tuổi nghỉ hưu bảo đảm khách quan, công bằng.

Cũng theo tin tức từ báo cáo, đến năm 2025, nước ta đặt mục tiêu 60% các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ, còn đến năm 2030 là 75%. Tuy vậy, hết năm 2023, báo cáo của Bộ Nội vụ nêu chỉ có 4/30 bộ trưởng là nữ (đạt 13,3%) và 14/108 thứ trưởng là nữ (đạt 13%).

Một số liệu đáng chú ý nữa là năm 2023, trong gần 3.200 nạn nhân của bạo lực gia đình, số nạn nhân nữ là trên 2.600 người, giảm rất nhiều so với năm 2022 (3.440 người). Nạn nhân là nam giới là 565 người, tăng so với năm 2022 (481 người).

Như vậy, số nạn nhân bị bạo lực gia đình là nữ có chiều hướng giảm. Ngược lại, số nam giới là nạn nhân của bạo lực gia đình có xu hướng tăng.

Chính phủ kiến nghị Quốc hội tiếp tục quan tâm, phân bổ kinh phí thực hiện bình đẳng giới trong quá trình xem xét, thông qua ngân sách, chương trình đầu tư công cũng như tăng cường giám sát thực hiện pháp luật, chính sách về bình đẳng giới.

Trong 2 tháng, cà phê Việt Nam xuất khẩu lập kỷ lục vượt mốc 1 tỉ USD

Số liệu từ Tổng cục Hải quan, hai tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu khoảng 438.000 tấn cà phê, thu về 1,38 tỉ USD, tăng 27,9% về lượng và tăng 85% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu cà phê lập kỷ lục lịch sử khi vượt qua mốc 1 tỉ USD chỉ sau 2 tháng.

Phía sau kim ngạch đạt kỷ lục trong thời gian ngắn, đáng chú ý là giá cà phê xuất khẩu tăng mạnh. Trong tháng 2, giá xuất khẩu bình quân là 3.276 USD/tấn, tăng 7,4% so với tháng trước đó và tăng mạnh 50,6% so với tháng 2-2023.

Nhà vườn trong nước đang bước vào vụ thu hoạch cà phê - Ảnh: N.TRÍ

Nhà vườn trong nước đang bước vào vụ thu hoạch cà phê - Ảnh: N.TRÍ

Về chủng loại, Việt Nam tăng xuất khẩu cà phê Robusta và Arabica, nhưng giảm xuất khẩu cà phê Excelsa và chế biến.

Về thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu cà phê Robusta sang nhiều thị trường, như: Ý, Tây Ban Nha, Nga, Indonesia, Bỉ, Trung Quốc, Philippines...

Cà phê đang là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao thứ 3 trong lĩnh vực nông nghiệp, chỉ đứng sau nhóm hàng gỗ và thủy sản. Song giá trị kim ngạch xuất khẩu của cà phê chỉ thấp hơn mặt hàng thủy sản 22 triệu USD.

Với tình hình này, chuyên gia dự báo xuất khẩu cà phê có thể đạt từ 4,5 - 5 tỉ USD trong năm 2024. Đây sẽ là năm đạt kỷ lục mới về kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam.

 Quảng bá đặc trưng văn hóa ẩm thực xứ Lạng

Tối 6-3, tại Trung tâm Hội chợ thương mại tỉnh Lạng Sơn khai mạc hội thi "Hương sắc ẩm thực xứ Lạng" mở rộng và Hội chợ trưng bày sản phẩm OCOP năm 2024. 

Hoạt động này nhằm phát huy những nét văn hóa ẩm thực truyền thống, quảng bá, xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương.

Vịt quay là đặc sản xứ Lạng - Ảnh: C.K.

Vịt quay là đặc sản xứ Lạng - Ảnh: C.K.

Tham gia hội thi, hội chợ năm nay có 32 gian hàng của 28 đơn vị là gian hàng của các xã, phường, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và các huyện của tỉnh cùng những đơn vị đến từ các tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Giang, Cao Bằng. 

Các gian hàng sẽ đem đến cho người dân, du khách không gian văn hóa của các dân tộc gắn với hương vị ẩm thực đặc sắc của mỗi địa phương, vùng, miền. 

Người dân, du khách thập phương sẽ được theo dõi những đội thi đến từ các huyện, thành phố của tỉnh Lạng Sơn thực hiện quy trình quay lợn theo phương pháp truyền thống với gần 30 con; trình diễn quay vịt và tham gia các trò chơi, trò diễn dân gian độc đáo của đồng bào các dân tộc Xứ Lạng.

Được tìm hiểu, thưởng thức, trải nghiệm ẩm thực xứ Lạng như: bánh dày, bánh ngải, phở chua, khâu nhục.

Quá nhiều trường hợp bị tai biến sau khi đi làm đẹp không đúng cách

Bác sĩ Nguyễn Duy Quân, khoa thẩm mỹ da - Bệnh viện Da liễu TP.HCM, đã cho biết như vậy vào ngày 6-3 trong sự kiện Bệnh viện Da liễu tổ chức khám, tư vấn miễn phí các vấn đề về thẩm mỹ da cho các chị em nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3.

Khẳng định làm đẹp là một nhu cầu rất chính đáng của phụ nữ nhưng bên cạnh đó bác sĩ Quân khuyên các chị em nên chọn những cơ sở làm đẹp uy tín.

Bệnh viện Da liễu TP.HCM thường xuyên tiếp nhận những trường hợp bị tai biến sau làm đẹp như bị nhiễm trùng da, hoại tử da, biến dạng môi, biến dạng gương mặt, để lại sẹo lồi...

Những trường hợp này đều làm đẹp tại các spa, các cơ sở thẩm mỹ chưa được cấp phép.

Có phụ nữ sau khi làm đẹp lúc nào cũng phải lấy khăn trùm kín mặt vì để lại rất nhiều sẹo xấu trên mặt.

Theo lời kể, cô làm đẹp tại một spa ở một tỉnh miền Tây. Cô được bắn laser, lăn kim... và sau này để lại rất nhiều sẹo trên gương mặt.

Có phụ nữ đã đi tiêm filler (chất làm đầy) vào môi với mong muốn có một đôi môi căng mọng nhưng khi đến Bệnh viện Da liễu thì cặp môi đã bị biến dạng, nhiễm trùng môi.

Còn có không ít trường hợp đi tiêm các dưỡng chất vào trong da, nhưng dưỡng chất không tan trong da đã gây những cục ở trên da...

Theo bác sĩ Quân, điều trị cho những trường hợp "bị tai biến sau làm đẹp" này mất nhiều thời gian, có trường hợp kéo dài đến cả hai năm và không phải trường hợp nào cũng có thể trở lại như lúc ban đầu.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 7-3. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 7-3. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức thời tiết hôm nay 7-3

Tin tức thời tiết hôm nay 7-3

Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại - Ảnh: TRẦN THUẬN

Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại - Ảnh: TRẦN THUẬN

Tin tức sáng 6-3: TP.HCM sẽ miễn 5 lệ phí dịch vụ công trực tuyếnTin tức sáng 6-3: TP.HCM sẽ miễn 5 lệ phí dịch vụ công trực tuyến

Một số tin tức đáng chú ý: TP.HCM sẽ miễn 5 lệ phí dịch vụ công trực tuyến; Hà Nội cảnh báo chùm ca bệnh thủy đậu, tay chân miệng trong trường học; Cần Thơ trồng hơn 1,4 triệu cây xanh...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên