05/04/2024 06:09 GMT+7

Tin tức sáng 5-4: Cảnh báo đồ chơi 'Fart bomb'; 39% hồ sơ quá hạn giải quyết, phải xin lỗi người dân

Một số tin tức đáng chú ý: 39% hồ sơ quá hạn giải quyết, yêu cầu xin lỗi người dân; Nhiều địa phương cảnh báo đồ chơi 'Fart bomb'; Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ các gia đình trong vụ cháy ở quận 8...

Người dân được đoàn viên thanh niên hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến - Ảnh: KIM ANH

Người dân được đoàn viên thanh niên hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến - Ảnh: KIM ANH

39% hồ sơ quá hạn giải quyết, yêu cầu xin lỗi người dân

Văn phòng Chính phủ vừa yêu cầu bộ trưởng, chủ tịch UBND các tỉnh và Tập đoàn Điện lực Việt Nam chuẩn bị báo cáo về cải cách thủ tục hành chính để chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội và báo cáo kết quả thực hiện thủ tục hành chính tháng 3-2024.

Theo đó, Văn phòng Chính phủ yêu cầu 24 bộ ngành và 29 địa phương khẩn trương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình kết quả cải cách thủ tục hành chính.

Trong tháng 3-2024 đã có hơn 1,9 triệu hồ sơ nộp trực tuyến từ Cổng dịch vụ công quốc gia. Mặc dù số lượng hồ sơ giải quyết đúng hoặc sớm hạn tăng 8,6% so với tháng 12-2023, song vẫn còn 39% hồ sơ quá hạn, trong đó có 139.979 hồ sơ quá hạn đang xử lý.

Vì vậy, Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ và địa phương, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiểm tra, xử lý dứt điểm các hồ sơ trực tuyến nộp từ Cổng dịch vụ công quốc gia quá hạn đang xử lý.

Các đơn vị có hồ sơ quá hạn được yêu cầu phải xin lỗi người dân, doanh nghiệp. Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định hoặc nhiều lần để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định.

Nhiều địa phương cảnh báo đồ chơi "Fart bomb"

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho học sinh bị ngộ độc khí từ

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho học sinh bị ngộ độc khí từ "bóng thối" - Ảnh: TTXVN

Ngày 4-4, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long có văn bản đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chỉ đạo các trường khẩn trương tuyên truyền, thông báo cho học sinh và phụ huynh không mua và sử dụng đồ chơi "Fart bomb Made in China" (còn gọi là bóng nổ thối, bom thối...); đề nghị Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường thanh, kiểm tra các cơ sở kinh doanh đồ chơi này, kiên quyết tịch thu và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...

Tại Đồng Tháp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cũng có văn bản yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm, đồ dùng như bóng thối, bóng cười, bóng nổ... không rõ nguồn gốc và có nguy cơ gây hại sức khỏe, tinh thần.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với ngành công an và Cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm soát nguồn gốc các loại sản phẩm, thực phẩm, đồ dùng trong các trường...

Khuyến cáo được các địa phương đưa ra chỉ một ngày sau khi 19 học sinh THCS ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long phải đi viện do bị ngộ độc khí từ đồ chơi bóng nổ "Fart bomb". Các em đã mua loại bóng này từ bên ngoài rồi đem vào sân trường chơi thì bị ngộ độc.

Trước đó, ngày 20-3, 21 em học sinh tiểu học ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh cũng bị ngộ độc khí từ loại "bóng thối" tương tự. Vào ngày 16-1, hơn 30 học sinh tiểu học ở huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cũng là nạn nhân của loại đồ chơi phát nổ này...

Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ các gia đình trong vụ cháy ở quận 8

Người dân đợi bên ngoài hiện trường vụ cháy đêm 1-4 - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Người dân đợi bên ngoài hiện trường vụ cháy đêm 1-4 - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Ngày 4-4, ông Nguyễn Tri Thức - giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy - đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 9 hộ gia đình trong vụ cháy dãy nhà ven kênh ở quận 8 (TP.HCM).

Tập thể nhân viên bệnh viện đã trích quỹ một ngày lương để hỗ trợ các gia đình. Cụ thể, hỗ trợ cho hai hộ bị ảnh hưởng nặng nhất mỗi hộ 50 triệu đồng; một hộ bị ảnh hưởng nặng 30 triệu đồng và sáu hộ bị ảnh hưởng nhẹ, mỗi hộ 20 triệu đồng. Tổng số tiền hỗ trợ cho 9 hộ là 250 triệu đồng.

Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã gửi lời động viên đến các gia đình không may, mong bà con mau chóng khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống, để các cháu có được nơi nghỉ ngơi, tiếp tục học tập.

Trước đó, khoảng 19h40 ngày 1-4, khói lửa bùng lên tại một bãi chứa vật liệu gỗ cũ phía sau căn nhà trong hẻm 124 đường Phạm Thế Hiển, sát mép kênh. Đám cháy sau đó lan ra, thiêu rụi nhiều căn nhà, may mắn không có thương vong về người. Lúc xảy ra cháy, nhiều người dân chỉ kịp chạy thoát thân mà không kịp mang tài sản.

Hà Nội trả lương hưu tháng 4-2024 thế nào?

Cán bộ ngành bưu điện kiểm tiền trước khi chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho bà con tại một điểm chi trả tại Đống Đa, Hà Nội - Ảnh: DANH KHANG

Cán bộ ngành bưu điện kiểm tiền trước khi chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho bà con tại một điểm chi trả tại Đống Đa, Hà Nội - Ảnh: DANH KHANG

Tin tức từ Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bắt đầu từ hôm nay 5-4 qua hai hình thức: chi trả tiền mặt và tài khoản cá nhân. Việc chi trả này sẽ được tiến hành chậm nhất trước ngày 10-4, trừ trường hợp đặc biệt.

Trước đó, tháng 3-2024, Bưu điện Việt Nam chi trả cho gần 3,4 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội với số tiền gần 18.000 tỉ đồng.

Để thuận lợi cho người dân, hai ngành bảo hiểm xã hội và bưu điện sẽ phối hợp chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu và trợ cấp hằng tháng cho người dân, đồng thời khuyến khích bà con nhận tiền qua thẻ ATM.

Bảo hiểm xã hội sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình chi trả và xử lý dứt điểm phát sinh, vướng mắc. Trường hợp bà con ốm đau, già yếu, cô đơn, bệnh tật, không có khả năng đến điểm tiếp nhận sẽ được nhân viên bưu điện hỗ trợ tại nhà.

Hai bệnh viện tuyến trung ương ký kết hợp tác nâng cao chuyên môn

Bệnh viện E và Bệnh viện Bạch Mai ngày 4-4 vừa ký kết dự án hợp tác, hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật giai đoạn 2024 - 2030, với mục tiêu nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật và quản lý cho cán bộ y tế và tăng cường chất lượng khám, chữa bệnh chuyên khoa sâu nhằm đáp ứng và phục vụ nhu cầu của người bệnh.

Theo đó, Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện hạng đặc biệt theo quy hoạch phát triển từ 2025 - 2030 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trở thành bệnh viện có trình độ chuyên môn mang tầm quốc tế. Bệnh viện E là bệnh viện đa khoa trung ương hạng I trực thuộc Bộ Y tế. Bệnh viện E sẽ tăng cường hợp tác toàn diện với các bệnh viện có chuyên môn cao hướng tới phấn đấu trở thành bệnh viện hạng đặc biệt.

Tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định với sự đầu tư, quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, các bệnh viện tuyến trung ương như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện E có cơ hội phát triển và làm chủ các kỹ thuật tiên tiến, trang thiết bị y tế hiện đại, tăng cường hỗ trợ giữa các bệnh viện, thúc đẩy đào tạo nâng cao tay nghề, chuyên môn cho các thầy thuốc, chuyển giao các kỹ thuật khó cho các bệnh viện tuyến dưới.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng truy tặng kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" cho thạc sĩ, nữ hộ sinh Lộ Thị Thùy Linh, khoa phụ sản, Bệnh viện E, hiến đa tạng hồi sinh sự sống cho 4 người.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 5-4. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 5-4. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Dự báo thời tiết ngày 5-4.

Dự báo thời tiết ngày 5-4.

Tin tức sáng 5-4: Cảnh báo đồ chơi 'Fart bomb'; 39% hồ sơ quá hạn giải quyết, phải xin lỗi người dân- Ảnh 8.

Làm cao tốc nhưng tốc độ bàn giao mặt bằng rất chậmLàm cao tốc nhưng tốc độ bàn giao mặt bằng rất chậm

Đó là tình cảnh đang diễn ra tại dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan (Đà Nẵng) dù công trình đã triển khai được gần 9 tháng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên