31/12/2025 05:09 GMT+7

Tin tức sáng 31-12: Khối ngoại đã rút ròng gần 122.000 tỉ đồng chứng khoán trong năm 2025

Một số tin tức đáng chú ý: Hủy tư cách đại chúng loạt doanh nghiệp; Con gái chủ tịch Vĩnh Hoàn chi vài trăm tỉ đồng mua cổ phiếu; Ngành y tế TP.HCM chuyển mình với chiến lược phát triển mới...

tin tức - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Khối ngoại đã rút ròng gần 122.000 tỉ đồng chứng khoán năm 2025

Tin tức cho biết lũy kế từ đầu năm tới ngày 30-12, khối ngoại đã bán ròng tổng cộng 122.000 tỉ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trên sàn là FPT của tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam với -11.657 tỉ đồng.

Tiếp đến là các mã: VIC (-10.408 tỉ đồng), VHM (-9.591 tỉ đồng), VCB (-8.876 tỉ đồng), STB (-7.731 tỉ đồng)…

tin tức - Ảnh 2.

CẬP NHẬT GIÁ VÀNG

Ngược lại các mã được khối ngoại mua ròng mạnh nhất là: VPL (+1.375 tỉ đồng), NVL (+1.265 tỉ đồng), TCX (+1052 tỉ đồng), MWG (+1.037 tỉ đồng), TCH (+896 tỉ đồng)…

Điểm tích cực là đà bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài đã có dấu hiệu thu hẹp trong đầu tháng 12, khi khối ngoại ghi nhận một số phiên mua ròng trở lại.

Cùng với triển vọng dòng vốn ngoại mới có thể được phân bổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt sau khi Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, kỳ vọng áp lực bán ròng sẽ giảm dần và khả năng khối ngoại quay trở lại mua ròng.

Hủy tư cách đại chúng loạt doanh nghiệp

Gần cuối năm 2025, Ủy ban Chứng khoán ra loạt thông báo hủy tư cách đại chúng với nhiều doanh nghiệp.

Cụ thể, ủy ban đã hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty CP Lương thực thực phẩm Vĩnh Long do ông Nguyễn Quang Tâm là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật.

Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa cũng đã nhận được thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng từ Ủy ban Chứng khoán. Doanh nghiệp này có trụ sở ở Đồng Nai.

Cùng thời điểm, ủy ban đã có công văn số 9284 thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn. Doanh nghiệp này có địa chỉ ở số 10 Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM. Người đại diện theo pháp luật là ông Võ Văn Ninh - Tổng giám đốc.

Con gái chủ tịch Vĩnh Hoàn chi vài trăm tỉ đồng mua cổ phiếu

Bà Lê Ngọc Tiên vừa có báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán đăng ký mua vào 5,7 triệu cổ phiếu VHC Công ty CP Vĩnh Hoàn với lý do nhu cầu cá nhân.

Bà Tiên là con gái của bà Trương Thị Lệ Khanh, Chủ tịch hội đồng quản trị Vĩnh Hoàn - một doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực xuất khẩu cá tra.

Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận, trong khoảng thời gian từ ngày 5-1 đến ngày 3-2-2026.

Trước khi thực hiện giao dịch này, bà Lê Ngọc Tiên không nắm giữ cổ phần nào tại Vĩnh Hoàn.

Nếu giao dịch hoàn tất, tỉ lệ sở hữu của bà Tiên tại doanh nghiệp sẽ đạt khoảng 2,54% vốn điều lệ. Hiện tại, bà Trương Thị Lệ Khanh là cổ đông lớn nhất của Vĩnh Hoàn với tỉ lệ sở hữu 42,3% cổ phần.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VHC đang giao dịch ở mức 56.600 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, giá trị thương vụ ước khoảng 322 tỉ đồng.

Điểm mới về bảo hiểm y tế cho thân nhân quân nhân

Tin tức từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Quốc phòng đã có hướng dẫn về thi hành Luật Bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc phạm vi quản lý. 

Đáng chú ý, thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế kéo dài tối đa 60 tháng, thay vì 24 tháng, giúp giảm thủ tục, tiết kiệm chi phí.

Nếu thuộc nhiều nhóm đối tượng bảo hiểm y tế thì thẻ được cấp theo nhóm có mức hưởng cao nhất. Thân nhân quân nhân trên 75 tuổi nếu có nguyện vọng sẽ được Bảo hiểm xã hội Quân đội cấp thẻ, quyền lợi được bảo đảm như Bảo hiểm xã hội địa phương cấp.

tin tức - Ảnh 3.

Quân y thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) khám chữa bệnh miễn phí cho người cao tuổi ở Bắc Ninh - Ảnh: HÀ QUÂN

Thân nhân quân nhân được hưởng 100% mức hưởng khi khám tại cơ sở y tế ban đầu và điều trị nội trú tại tuyến cơ bản, kể cả đi không đúng nơi đăng ký.

Đặc biệt, họ được khám, điều trị bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh mạn tính tại tuyến tỉnh và Trung ương mà không cần giấy chuyển tuyến. Quy định giúp giảm thời gian chờ đợi, chi phí, tạo điều kiện tiếp cận kỹ thuật cao.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội Quân đội đang nghiên cứu cho phép dùng căn cước công dân thay thẻ bảo hiểm y tế giấy, phù hợp xu hướng chuyển đổi số, giảm rủi ro mất, quên thẻ song vẫn bảo đảm bí mật, an toàn quốc phòng, an ninh.

Ngành y tế TP.HCM chuyển mình với chiến lược phát triển mới

Chiều 30-12, trao đổi bên lề tại lễ công bố sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết từ ngày 1-5-2025, khi TP.HCM chính thức phát triển theo mô hình một siêu đô thị, ngành y tế xác định phải có những chiến lược phát triển mới để thích ứng với quy mô và tốc độ phát triển của thành phố.

“Chiến lược phát triển của ngành y tế trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới là phát triển theo hệ sinh thái y tế đa tầng - đa cực - đa trung tâm”, ông Thượng nhấn mạnh.

Đa tầng là làm rõ và củng cố từng tầng điều trị, từ chăm sóc sức khỏe ban đầu, y tế cơ bản cho đến các tầng điều trị chuyên sâu, chuyên sâu kỹ thuật cao. Trong bối cảnh TP được định hướng trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực, việc phát triển các tầng chuyên sâu là nhu cầu hết sức cấp thiết.

Tin tức sáng 31-12: Khối ngoại đã rút ròng gần 122.000 tỉ đồng chứng khoán trong năm 2025 - Ảnh 4.

Các bác sĩ chuyên khoa của hai bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và Bình Dân phối hợp thực hiện thành công ca phẫu thuật kết hợp xương xâm lấn tối thiểu cho bệnh nhân bị gãy kín mâm chày ngay tại Côn Đảo - Ảnh: Sở Y tế TP.HCM cung cấp

Đa cực nghĩa là bên cạnh các cơ sở y tế hiện hữu, thành phố mới mở rộng địa giới sang các khu vực như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi còn nhiều địa bàn người dân có nhu cầu khám chữa bệnh rất lớn nhưng số lượng bệnh viện, cơ sở y tế chất lượng cao còn hạn chế.

Vì vậy, phải xác định và hình thành những “cực” y tế mới, vừa để trực tiếp phục vụ người dân, vừa làm đầu mối luân phiên cán bộ, chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế tại chỗ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Đa trung tâm là TP.HCM không chỉ là trung tâm y tế mà còn là trung tâm đào tạo y khoa chất lượng cao. Trước đây, ngành y tế đã và đang xây dựng một trung tâm y tế chuyên sâu tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Tuy nhiên với quy mô phát triển hiện nay, một trung tâm như vậy là chưa đủ. Trong thời gian tới, thành phố cần phát triển thêm các trung tâm y tế chuyên sâu mới.

tin tức - Ảnh 5.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 31-12. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

tin tức - Ảnh 6.

Tin tức thời tiết hôm nay 31-12

tin tức - Ảnh 7.

Trình diễn flyboard - Ảnh: VIỆT NGUYÊN

Tin tức sáng 31-12 - Ảnh 2.Tin tức sáng 30-12: Dự kiến khởi công Chợ Rẫy 2 năm 2026; Sẽ có Bệnh viện Lão khoa 2 tại Ninh Bình

Tin tức đáng chú ý: Công ty con ông Phạm Nhật Vượng tăng vốn 20 lần sau một năm; Chuẩn bị khởi công Bệnh viện Chợ Rẫy cơ sở 2 năm 2026...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất