25/09/2023 07:12 GMT+7

Tin tức sáng 25-9: TP.HCM đề xuất thí điểm lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc quận, huyện

Một số tin tức đáng chú ý: TP.HCM đề xuất thí điểm lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND quận, huyện; Quận Bình Thạnh có nguy cơ chìm hơn 80% do mực nước biển tăng...

Nhà đang xây ở quận Bình Thạnh, TP.HCM - Ảnh: Q.Đ.

Nhà đang xây ở quận Bình Thạnh, TP.HCM - Ảnh: Q.Đ.

TP.HCM đề xuất thí điểm lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND quận, huyện

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký tờ trình gửi Thủ tướng ký ban hành quyết định thí điểm thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND các quận, huyện của thành phố.

Theo đề xuất của UBND TP.HCM, Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc các quận, huyện sẽ tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của Đội thanh tra xây dựng địa bàn các quận, huyện thuộc Thanh tra Sở Xây dựng; tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường lòng lề đường, nơi công cộng trên địa bàn các quận, huyện của Phòng quản lý đô thị các quận, huyện tại TP.HCM.

Việc thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND cấp quận, huyện trên địa bàn TP.HCM sẽ không làm phát sinh biên chế hành chính của thành phố.

Thời gian đề xuất thí điểm lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND cấp quận, huyện trên địa bàn TP.HCM dự kiến là 2 năm, kể từ ngày Thủ tướng quyết định cho phép UBND TP.HCM thành lập.

Quận Bình Thạnh có nguy cơ chìm hơn 80% do mực nước biển tăng

Ngập tại quận Bình Thạnh do mưa - Ảnh: CHÂU TUẤN

Ngập tại quận Bình Thạnh do mưa - Ảnh: CHÂU TUẤN

Nghiên cứu của các nhà khoa học gồm PGS.TS Hồ Quốc Bằng, ThS Trương Quang Vũ và các chuyên gia trình bày tại hội thảo "Xây dựng kế hoạch hành động cho TP.HCM hướng tới mục tiêu thành phố không phát thải" (do Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức) cho biết bối cảnh biến đổi khí hậu tại TP hiện tại rất phức tạp.

Cụ thể, triều cường xuất hiện nhiều đợt lớn và cao hơn so với các năm trước. Số lượng các cơn mưa lớn vượt ngưỡng có xu hướng gia tăng. Nhiệt độ tăng trong cả 2 mùa. Mực nước biển dâng và lượng mưa tăng gây ngập lụt ngày càng trầm trọng.

Dự báo tác động của biến đổi khí hậu trong tương lai sẽ khiến nhiệt độ TP tăng 3,5°C (năm 2100) so với giá trị cơ sở (1986-2005); lượng mưa tăng 23,4% (năm 2100) so với giá trị cơ sở (1986-2005).

Mực nước biển tăng khoảng 71cm vào năm 2100. Nếu mực nước biển dâng 100cm, khoảng 17,8% diện tích TP có nguy cơ bị ngập. Trong đó quận Bình Thạnh sẽ ngập 80,78%, huyện Bình Chánh ngập 36,43%.

10 thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng

Thu hoạch tiêu xuất khẩu ở huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai - Ảnh: N.C.T.

Thu hoạch tiêu xuất khẩu ở huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai - Ảnh: N.C.T.

Tin tức từ Tổng cục Hải quan, tháng 8-2023, Việt Nam xuất khẩu hồ tiêu đạt hơn 20.000 tấn, trị giá 75,34 triệu USD. Tính chung 8 tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất khẩu hồ tiêu đạt trên 188.000 tấn, trị giá 615,5 triệu USD, tăng 17% về lượng nhưng giảm 13,8% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 8-2023, giá xuất khẩu bình quân hồ tiêu của Việt Nam đạt mức 3.741 USD/tấn, tăng 0,3% so với tháng 7-2023, nhưng vẫn giảm 8,1% so với tháng 8-2022.

10 thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam bao gồm Mỹ, UAE, Ấn Độ, Đức, Hà Lan, Philippines, Thái Lan, Nga, Anh, Hàn Quốc.

Bộ Y tế đề xuất sửa quy định để công bố hết dịch COVID-19

Bộ Y tế đề xuất sửa quy định để công bố hết dịch COVID-19 - Ảnh: NAM TRẦN

Bộ Y tế đề xuất sửa quy định để công bố hết dịch COVID-19 - Ảnh: NAM TRẦN

Tin tức từ Bộ Y tế cho biết vừa có tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất sửa thời gian ủ bệnh trung bình và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới đối với bệnh COVID-19, làm căn cứ để công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm.

Theo đó, đề xuất sửa thời gian ủ bệnh COVID-19 xuống còn 4 ngày và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc mới xuống còn 8 ngày, so với quy định trước đây là 14 ngày và 28 ngày.

Việc sửa đổi này được Bộ Y tế căn cứ trên cơ sở khoa học; diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay; và theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ.

Bộ Y tế nhận định COVID-19 không còn đáp ứng các tiêu chí dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A. Cụ thể, từ đầu năm đến ngày 31-8 ghi nhận 97.628 ca mắc (trung bình hằng tháng khoảng 12.000 ca, giảm 12 lần so với năm 2021 và giảm 68 lần so với năm 2022); tỉ lệ tử vong giảm từ 1,86% năm 2021 xuống 0,1% năm 2022 và hiện còn 0,02%, tương đương hoặc thấp hơn tỉ lệ tử vong của một số bệnh truyền nhiễm nhóm B như sốt xuất huyết, sốt rét, bạch hầu, ho gà.

Ngoài ra, đã xác định rõ tác nhân gây bệnh COVID-19 là vi rút SARS-CoV-2. Theo Bộ Y tế, COVID-19 hiện nay đáp ứng các tiêu chí của bệnh truyền nhiễm nhóm B theo quy định tại điểm b, khoản 1, điều 3 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm: là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 25-9. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 25-9. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức sáng 25-9: TP.HCM đề xuất thí điểm lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc quận, huyện - Ảnh 6.

Tin tức sáng 25-9: TP.HCM đề xuất thí điểm lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc quận, huyện - Ảnh 7.

HĐND TP Hà Nội quyết nghị xử lý các công trình vi phạm về trật tự xây dựng, không đảm bảo phòng cháyHĐND TP Hà Nội quyết nghị xử lý các công trình vi phạm về trật tự xây dựng, không đảm bảo phòng cháy

Sáng 22-9, tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thông qua nghị quyết về các biện pháp tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tại thủ đô.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên