25/02/2023 07:13 GMT+7

Tin tức sáng 25-2: TP.HCM cần ứng dụng giúp tránh kẹt xe, ngập nước; Lập danh sách điểm 'xe dù'

Tin tức đáng chú ý sáng nay: TP.HCM cần ứng dụng giúp xe buýt tránh kẹt xe, ngập nước; Lập danh sách điểm 'xe dù', 'bến cóc'; Đang "tháo gỡ dần" vướng mắc mua sắm thiết bị y tế...

Tin tức sáng 25-2: TP.HCM cần ứng dụng giúp tránh kẹt xe, ngập nước; Lập danh sách điểm xe dù - Ảnh 1.

Thanh tra Sở GTVT TP.HCM tuần tra, xử lý trên xa lộ Hà Nội - Ảnh: CHÂU TUẤN

TP.HCM lập danh sách các điểm 'xe dù, bến cóc'

Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết qua công tác quản lý hạ tầng giao thông tại TP.HCM, sở nhận thấy hiện nay có xảy ra tình trạng một số ô tô khách dừng, đón, trả khách không đúng quy định.

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải giao thanh tra sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, cập nhật danh sách các vị trí, khu vực, bến bãi có tình trạng dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng quy định trên địa bàn.

Theo sở này, việc lập danh sách nêu trên để sở kịp thời thông tin đến Công an thành phố, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục phối hợp tăng cường bảo đảm trật tự hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn.

Sở Giao thông vận tải cũng vừa có lệnh cấm dừng và đỗ xe trên đường trục chính vào khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc (phường An Phú, TP Thủ Đức), vì tại đây đang xảy ra tình trạng "xe dù, bến cóc". Thời gian thực hiện bắt đầu từ 25-2.

Đề xuất gia hạn bãi đậu tạm taxi sân bay Tân Sơn Nhất thêm 1 năm

Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Võ Khánh Hưng vừa có kết luận về đề xuất tiếp tục sử dụng khu đất tiếp giáp đường vào nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất làm bãi đậu xe taxi tạm. Việc đưa vào hoạt động bãi đậu xe tạm trong dịp Tết Nguyên đán 2023 đã phát huy hiệu quả, góp phần giải quyết nhu cầu đi lại bằng taxi và giảm ùn tắc khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Do đó, các đơn vị thống nhất đề xuất tiếp tục gia hạn hoạt động bãi đậu xe tạm đến kết thúc đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND TP xem xét chỉ đạo, Sở Giao thông vận tải TP đề nghị các đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi trước ngày 27-2.

Được biết, khu đất nêu trên rộng 3.500m², trong đó có 3.182,9m² thuộc quy hoạch đường và nút giao thông nằm trong phạm vi của sân bay Tân Sơn Nhất. Do chưa xây dựng công trình nên nhiều năm qua khu đất đang bỏ trống. 

Đang "tháo gỡ dần" vướng mắc mua sắm thiết bị y tế

Tại buổi tri ân ngành y tế do VTV, Thông tấn xã Việt Nam, báo Nhân Dân và VOV đồng tổ chức ngày 24-2, giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương Trần Minh Điển cho biết các bệnh viện đang gặp khó khăn trong mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế, việc này đang được "tháo gỡ dần" từng bước.

Tin tức sáng 25-2: TP.HCM cần ứng dụng giúp tránh kẹt xe, ngập nước; Lập danh sách điểm xe dù - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng (thứ hai từ trái qua) thăm các bé mới sinh đang được chăm sóc tại Bệnh viện Phụ sản trung ương - Ảnh: BVCC

Ông Điển cũng cho biết hiện viện phí mới tính và thu 2/4 yếu tố cấu thành, dẫn đến mức thu thấp, quỹ lương thưởng cho y bác sĩ và tái đầu tư cho bệnh viện rất hạn hẹp. "Cần sớm tính đúng tính đủ viện phí cho bệnh viện công" - ông Điển nói.

Dịp này nhiều tỉnh thành, cơ sở y tế tổ chức kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2. Đến thăm và chúc mừng Bệnh viện Phụ sản trung ương, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng bày tỏ tin tưởng bệnh viện tiếp tục dẫn đầu về chuyên môn, thực hiện các kỹ thuật mới, khó, nghiên cứu khoa học ngành sản khoa, xây dựng bệnh viện văn minh - thông minh...

TP.HCM cần ứng dụng công nghệ số giúp xe buýt tránh kẹt xe, ngập nước

Ngày 24-2, Trung tâm nghiên cứu giao thông vận tải Việt Đức (Trường đại học Giao thông vận tải Việt Đức) tổng kết chương trình Huấn luyện quy hoạch - quản lý giao thông đô thị thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển công cụ số điều tiết giao thông ứng phó mưa ngập, ùn tắc ở TP.HCM.

Theo PGS.TS Vũ Anh Tuấn - giám đốc trung tâm, TP.HCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long là những nơi sẽ bị ảnh hưởng biến đổi khí hậu hàng đầu thế giới. Trong đó hoạt động giao thông, dịch vụ vận tải bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Ông Tuấn phân tích TP.HCM hiện có 140 tuyến xe buýt với gần 100 tuyến là tuyến nội đô. Vào những tháng mùa mưa hay triều cường dâng cao sẽ xuất hiện những điểm ngập làm giao thông bị đình trệ, nhiều tuyến xe buýt phải tạm ngừng hoạt động.

Chính vì vậy, các đơn vị cần sớm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ số làm chìa khóa dự báo tình trạng ùn tắc, ngập nước trước hành trình từ 30 phút đến vài tiếng. Từ đó thông báo, cảnh báo cho người tham gia giao thông điều chỉnh lộ trình phù hợp, thậm chí gợi ý giải pháp giảm thiểu thiệt hại.

"TP.HCM có một may mắn là có được dữ liệu hành trình của 2.600 xe buýt, dữ liệu điểm ngập được tích lũy trong 6 năm vừa qua. Dựa trên dữ liệu này đem phân tích kết hợp với công nghệ AI có thể xác định các dạng và xác suất xảy ra ngập lụt cũng như ùn tắc giao thông", ông Tuấn nói.

Việt Nam xuất siêu gần 1,7 tỉ USD trong hơn 1 tháng đầu năm 2023

Theo Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 2-2023, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam thặng dư gần 1,1 tỉ USD. Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15-2, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 1,68 tỉ USD.

Trong đó, tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu trong nửa đầu tháng 2 đạt 13,4 tỉ USD, tăng 49% so với nửa cuối tháng 1-2023, chủ yếu do một số nhóm hàng tăng như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng gần 54%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 47,7%; dệt may tăng gần 78%…

Tính đến giữa tháng 2, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 37 tỉ USD, giảm 9,2% so với cùng kỳ, tổng trị giá nhập khẩu đạt 35,3 tỉ USD, giảm gần 18% so với cùng kỳ 2022. 

Tin tức sáng 25-2: TP.HCM cần ứng dụng giúp tránh kẹt xe, ngập nước; Lập danh sách điểm xe dù - Ảnh 4.

Tin tức sáng 25-2: TP.HCM cần ứng dụng giúp tránh kẹt xe, ngập nước; Lập danh sách điểm xe dù - Ảnh 5.

Tin tức sáng 25-2: TP.HCM cần ứng dụng giúp tránh kẹt xe, ngập nước; Lập danh sách điểm xe dù - Ảnh 6.

Tin tức thời tiết hôm nay 25-2 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tin tức thế giới 24-2: Đức lo Ukraine tấn công vào Nga; Nhiều người nhiễm cúm H5N1 ở CampuchiaTin tức thế giới 24-2: Đức lo Ukraine tấn công vào Nga; Nhiều người nhiễm cúm H5N1 ở Campuchia

Trung Quốc ngầm nhắc nhở việc chuyển vũ khí cho Nga, Ukraine; Đức bắn tín hiệu không cung cấp máy bay cho Ukraine; EU cấm nhân viên cài TikTok trên máy công… là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 24-2.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên