
Đến nay đã có 30/34 địa phương hoàn thành việc xử lý nhà đất dôi dư - Ảnh minh họa
Đã có 30/34 địa phương hoàn thành việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư
Theo số liệu công khai của Bộ Tài chính, đến ngày 26-12-2025, trên phạm vi cả nước còn 5.488 cơ sở nhà, đất chưa hoàn thành việc sắp xếp, xử lý theo quy định.
Đây là các cơ sở phát sinh dôi dư trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, tiến độ xử lý đã có bước chuyển biến rõ rệt. Tính đến ngày 19-1-2026, đã có 30 địa phương hoàn thành việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Hiện chỉ còn 4 địa phương chưa hoàn thành, với tổng số 36 cơ sở nhà, đất chưa được xử lý, giảm tới 5.452 cơ sở so với thời điểm cuối tháng 12-2025.
Thời gian tới Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát để hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; đôn đốc 4 địa phương còn lại để hoàn thành việc xử lý đối với các cơ sở nhà, đất còn lại.
Ngoài ra, Bộ sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, tiết kiệm, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí tài sản.
Điều kiện để được sản xuất hóa chất cấm phục vụ nghiên cứu từ 17-1-2026
Chính phủ ban hành nghị định 26/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa. Nghị định có hiệu lực từ 17-1-2026.
Có hoạt động đặc biệt sử dụng hóa chất cấm để phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học, quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, dịch bệnh hoặc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cần sử dụng hóa chất cấm.
Xem tin tức mới nhất về giá vàng hôm nay tại đây
Quy trình phải được niêm yết tại khu vực sản xuất hóa chất cấm. Công nghệ sản xuất hóa chất phải đảm bảo giảm thiểu nguy cơ gây sự cố hóa chất, ô nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.
Nghị định cũng quy định cụ thể về điều kiện sản xuất hóa chất bảng 1 tại cơ sở khác với cơ sở quy mô đơn lẻ quy định tại điểm a khoản 4 điều 16 nghị định 26/2026, phải đáp ứng quy định về cơ sở sản xuất và quy mô sản xuất cho các mục đích cụ thể như sau:
Quốc phòng, an ninh: Một cơ sở sản xuất với tổng sản lượng không vượt quá 10kg/năm.
Nghiên cứu, y tế hoặc dược phẩm: Một cơ sở sản xuất với sản lượng không vượt quá 100g/năm đối với một hóa chất nhưng tổng sản lượng không vượt quá 10kg/năm.
Phòng thí nghiệm: Một cơ sở sản xuất với tổng sản lượng không vượt quá 100g/năm…
Nghị định cũng quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thẩm định, cấp giấy phép sản xuất hóa chất cấm...
Bác sĩ cảnh báo 3 bộ phận cơ thể dễ gặp nguy hiểm nhất khi trời rét

Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đang trong những ngày trời lạnh nhất từ đầu mùa đông - Ảnh minh họa
Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng - chuyên khoa nội (thành viên Hội Y học dưới nước và oxy cao áp Việt Nam) - cho biết thời tiết lạnh buộc cơ thể phải "gồng mình" để giữ ấm cho các cơ quan sống còn như tim, não và phổi.
Theo các bác sĩ, khi trời rét, nhiệt độ xuống thấp, tim, não và phổi dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt ở người cao tuổi và người có bệnh nền.
Thứ nhất là tim, bởi khi trời lạnh, mạch máu ngoại vi co lại, máu dồn về trung tâm khiến huyết áp tăng. Tim phải hoạt động mạnh hơn để duy trì tuần hoàn. Đồng thời, rét kéo dài làm nồng độ fibrinogen, tiểu cầu và hồng cầu tăng, khiến máu trở nên "đặc" và dễ hình thành cục máu đông. Với tình trạng này, chỉ một yếu tố kích thích nhỏ như gắng sức, xúc động mạnh hay thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể gây nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ.
Người cao tuổi là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Thống kê tại nhiều quốc gia cho thấy cứ mỗi khi nhiệt độ môi trường giảm 1 độ C, tỉ lệ nhập viện vì đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim lại tăng thêm vài phần trăm. Nguy cơ cao nhất thường rơi vào sáng sớm, khi nhiệt độ thấp và cơ thể chuyển từ trạng thái nghỉ sang hoạt động.
Thứ hai là phổi. Bác sĩ Hoàng cho biết không khí lạnh, khô và nghèo oxy làm niêm mạc mũi - họng bị khô, hệ miễn dịch tại chỗ suy yếu. Đây là điều kiện thuận lợi để vi rút và vi khuẩn xâm nhập. Đặc biệt, các trường hợp có sức đề kháng kém như người cao tuổi, trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, người có bệnh lý nền (mạn tính hô hấp như hen phế quản, phổi tắc nghẽn mạn tính, giãn phế quản hoặc suy giảm miễn dịch)… dễ bị tổn thương khi thời tiết giao mùa hoặc giá rét.
Thứ ba là não. Đây là cơ quan rất nhạy cảm với thay đổi huyết áp và tuần hoàn. Bác sĩ Hoàng lý giải khi trời lạnh, mạch máu co lại, huyết áp tăng vọt. Chỉ cần một cục máu đông nhỏ cũng có thể gây đột quỵ thiếu máu não, hoặc làm vỡ mạch dẫn tới xuất huyết não.
Phát động cuộc thi thiết kế ý tưởng "trạm hiến máu Bạch Mai"
Phát biểu tại ngày hội hiến máu "Tất niên hồng" 2026 vừa được tổ chức tại Bệnh viện Bạch Mai, ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết máu là dòng chảy sự sống không thể sản xuất bằng máy móc, mỗi đơn vị máu hiến tặng đúng lúc có thể trở thành cơ hội sống cho người bệnh trong cấp cứu, phẫu thuật, hồi sức, sản khoa, điều trị ung thư...
Tuy nhiên giai đoạn giáp Tết nhu cầu cấp cứu, phẫu thuật cho người bệnh thường tăng lên, trong khi nguồn máu hiến có xu hướng giảm. Vì thế "Tất niên hồng" càng có ý nghĩa đặc biệt, bổ sung nguồn máu dự trữ, giúp bệnh viện kịp thời cấp cứu cho người bệnh.
Dịp này, Bệnh viện Bạch Mai cũng phát động cuộc thi thiết kế ý tưởng và kế hoạch truyền thông cho trạm hiến máu Bạch Mai, góp phần hình thành các giải pháp chuyên nghiệp, có thể triển khai ngay và duy trì lâu dài, hướng đến thông điệp rõ ràng để người tham gia yên tâm và an toàn.

Hoạt động hiến máu nhân đạo được nhiều người tham gia hưởng ứng - Ảnh minh họa TTO

Tin tức đáng chú ý trên Tuổi Trẻ nhật báo ngày 26-1. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức thời tiết đáng chú ý hôm nay 26-1 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận