24/01/2026 05:04 GMT+7

Tin tức sáng 24-1: Không được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đủ điều kiện hưởng lương hưu

Một số tin tức đáng chú ý: Lãi suất liên ngân hàng biến động trái chiều; Bầu Đức trả 700 tỉ đồng nợ cho công ty của Bộ Tài chính; Sếp Công ty Sông Đà 2 giao dịch cổ phiếu chui; Cần Thơ mở rộng nhiều tuyến quốc lộ trong 5 năm tới...

tin tức - Ảnh 1.

Người lao động làm thủ tục liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh - Ảnh: HÀ QUÂN

Không được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đủ điều kiện hưởng lương hưu

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ ngày 1-1-2026, khi Luật Việc làm (sửa đổi) chính thức có hiệu lực, chính sách trợ cấp thất nghiệp, có nhiều điều chỉnh quan trọng, tác động trực tiếp đến người lao động.

Đáng chú ý, người lao động chấm dứt hợp đồng khi đủ điều kiện hưởng lương hưu sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp, dù đã làm hay chưa làm thủ tục nhận lương hưu.

Quy định mới khắc phục “kẽ hở” của Luật Việc làm 2013 về việc loại trừ trường hợp đủ tuổi nghỉ hưu song vẫn đi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian ngắn. Năm 2026, tuổi nghỉ hưu của nam là 61 tuổi 6 tháng, còn với nữ là 57 tuổi.

tin tức - Ảnh 2.

CẬP NHẬT GIÁ VÀNG

Bên cạnh đó, thời gian chờ hưởng trợ cấp thất nghiệp được rút ngắn từ 15 xuống còn 10 ngày làm việc. Như vậy, người lao động nhận trợ cấp thất nghiệp từ ngày làm việc thứ 11 kể từ khi nộp đủ hồ sơ.

Việc này giúp người thất nghiệp có khoản hỗ trợ tài chính quan trọng, giảm bớt gánh nặng kinh tế để nhanh chóng tìm việc mới.

Luật mới cũng thống nhất mức trần hưởng trợ cấp thất nghiệp, không phân biệt lao động hưởng lương theo chế độ nhà nước hay doanh nghiệp. Theo đó, mức hưởng tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm chấm dứt hợp đồng.

Năm 2025, hệ thống bảo hiểm xã hội tiếp nhận hơn 759.000 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp và trên 14.000 quyết định hưởng hỗ trợ học nghề được chi trả. Bảo hiểm thất nghiệp đã bao phủ hơn 35% lực lượng lao động.

Lãi suất liên ngân hàng biến động trái chiều

Theo Hội Nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam (VIRA), thị trường tiền tệ liên ngân hàng ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các kỳ hạn, trong khi Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hút ròng thanh khoản qua nghiệp vụ thị trường mở.

Trên thị trường liên ngân hàng VND, lãi suất chào bình quân giữ nguyên ở kỳ hạn qua đêm (ON), trong khi tăng 0,10 điểm phần trăm ở kỳ hạn 1 tuần và giảm từ 0,05 - 0,25 điểm phần trăm tại các kỳ hạn dài hơn so với phiên trước đó.

tin tức - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Cụ thể, lãi suất giao dịch ở mức: ON 2,80%; 1 tuần 4,2%; 2 tuần 4,80% và 1 tháng 6,75%. Với USD, lãi suất liên ngân hàng giảm nhẹ 0,01 - 0,05 điểm phần trăm tại hầu hết các kỳ hạn, riêng kỳ hạn qua đêm giữ nguyên. Mặt bằng lãi suất USD chốt phiên ở mức: ON 3,61%; 1 tuần 3,66%; 2 tuần 3,71% và 1 tháng 3,76%.

Trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp, lợi suất đi ngang ở kỳ hạn 3 năm và tăng nhẹ ở các kỳ hạn còn lại. Kết phiên, lợi suất các kỳ hạn lần lượt là: 3 năm 3,16%; 5 năm 3,61%; 7 năm 3,70%; 10 năm 4,06% và 15 năm 4,18%.

Về nghiệp vụ thị trường mở, trong phiên 22-1, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 1.000 tỉ đồng ở mỗi kỳ hạn 7 ngày và 56 ngày, với lãi suất cùng ở mức 4,5%/năm. Kết quả, không có khối lượng trúng thầu ở kỳ hạn 7 ngày, trong khi 1.000 tỉ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 56 ngày. Trong ngày, có 2.890,90 tỉ đồng đáo hạn và Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 1.890,9 tỉ đồng khỏi thị trường. Tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố hiện đạt 269.522 tỉ đồng.

Bầu Đức trả 700 tỉ đồng nợ cho công ty của Bộ Tài chính

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (HAG) do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) vừa có báo cáo cập nhật thanh toán bổ sung gốc và trái phiếu 2016 - trái phiếu nhóm A sau khi chậm thanh toán.

Theo đó, tổng số tiền thanh toán bổ sung mà HAGL chi trả là 700 tỉ đồng. Trong đó, tiền gốc 280 tỉ đồng và tiền lãi 420 tỉ đồng.

Sau giao dịch, HAGL vẫn còn 1.577 tỉ đồng tiền lãi cần phải trả. Lãi suất trong kỳ được tính gần 7,7%, bao gồm cả tiền lãi chưa trả.

Động thái thanh toán nợ trái phiếu bổ sung nêu trên diễn ra ngay sau khi HAGL hoàn tất việc bán toàn bộ lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty CP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico).

Về lô trái phiếu nêu trên, ban đầu chủ nợ là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Sau đó BIDV đã bán toàn bộ trái phiếu HAGL năm 2016 - trái phiếu nhóm A tại BIDV của Hoàng Anh Gia Lai cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

DATC là doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Tài chính, hoạt động trong lĩnh vực mua, bán, xử lý các khoản nợ và tài sản (bao gồm cả tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản trên đất được sử dụng để bảo đảm cho các khoản nợ).

Sếp Công ty Sông Đà 2 giao dịch cổ phiếu chui

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Văn Cương (Thái Nguyên).

Theo đó, ông này bị phạt tiền 1,75% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế tính theo mệnh giá (tương ứng với 238 triệu đồng) với hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Ông Nguyễn Văn Cương, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 2 (SD2), đã mua 1,36 triệu cổ phiếu SD2 vào ngày 17-7-2025 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Ngoài nộp tiền, ông này còn bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 4 tháng. Ông Cương hiện là Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 2.

Cần Thơ mở rộng nhiều tuyến quốc lộ trong 5 năm tới

Theo tin tức từ kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030 vừa được UBND thành phố Cần Thơ ban hành, trong 5 năm tới thành phố sẽ tập trung hoàn thành các tuyến đường bộ cao tốc trong khu vực như Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu, Trà Vinh - Sóc Trăng.

tin tức - Ảnh 4.

Quốc lộ 61C là một trong những tuyến quốc lộ được thành phố Cần Thơ lên kế hoạch mở rộng trong giai đoạn tới - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ngoài ra, mở rộng các tuyến quốc lộ trọng yếu trên địa bàn như quốc lộ 1, quốc lộ 60, quốc lộ 61, 61B, 61C, quốc lộ 80 và quốc lộ 91B; xây dựng các tuyến đường vành đai, các tuyến tránh đi qua trung tâm đô thị.

Về đường thủy, phát huy lợi thế hệ thống sông Hậu, sông Cần Thơ, kênh Xà No, kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp để phát triển vận tải thủy kết hợp với logistics; hoàn thiện và mở rộng cảng Cái Cui, cảng Trần Đề trở thành cảng cửa ngõ quốc tế của vùng.

Phát triển hệ thống logistics, xây dựng các trung tâm logistics gắn với cảng biển, cảng sông và cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và giảm chi phí vận tải, tạo tiền đề quan trọng để hình thành hệ thống logistics đồng bộ liên hoàn với cả nước.

Dự kiến tin tức sự kiện trong nước từ ngày 24 đến 31-1

- Hoạt động chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người lao động

- Ngày 24 - 25-1: Kỳ thi đánh giá tư duy TSA đợt 1 năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội

- Ngày 25-1: Hội Người cao tuổi tổ chức hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, trao quà cho người cao tuổi tiêu biểu

- Ngày 25-1, tại TP.HCM: Lễ khánh thành Con đường Nhiếp ảnh

- Từ ngày 28 - 29-1: Chủ tịch Hội đồng châu Âu thăm chính thức Việt Nam

- Ngày 30-1: Khai trương Tạp chí Dân tộc và Tôn giáo điện tử.

Tin tức sáng 24-1: Không được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đủ điều kiện hưởng lương hưu - Ảnh 5.

Tin tức thời tiết hôm nay 24-1

Tin tức sáng 24-1: Không được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đủ điều kiện hưởng lương hưu - Ảnh 6.

Nghề cắt lúa thuê - Ảnh: VŨ LINH

Tin tức sáng 24-1 - Ảnh 2.Tin tức sáng 23-1: Dân số đạt mức 102,3 triệu; Phạt đến 20 triệu nếu đem tài liệu lưu trữ ra ngoài

Tin tức đáng chú ý: Dân số Việt Nam đạt mức 102,3 triệu người và có thể tăng trưởng âm vào năm 2051; Nhiệt độ dưới 10 độ C Hà Nội sẽ cho học sinh tiểu học và mầm non nghỉ học...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất