24/05/2023 06:30 GMT+7

Tin tức sáng 24-5: Thảo cầm viên mở vườn sách; Ca COVID-19 lại tăng

Một số tin tức đáng chú ý: Việt Nam chi gần 600 triệu USD nhập khẩu rau quả; Thảo cầm viên Sài Gòn mở vườn sách; Đàn ông Việt vẫn trong nhóm hút thuốc lá nhiều nhất thế giới...

Tin tức sáng 24-5: Thảo cầm viên mở vườn sách; Ca COVID-19 lại tăng - Ảnh 1.

Trái cây nhập khẩu được bán ở các sạp chợ lẻ, quầy hàng ven đường - Ảnh: NHẬT XUÂN

Việt Nam chi gần 600 triệu USD nhập khẩu rau quả

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2023, Việt Nam chi hơn 559 triệu USD để nhập khẩu rau quả, tăng 1,57% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số các thị trường nhập khẩu rau quả, Trung Quốc đứng vị trí số 1 với tổng kim ngạch nhập khẩu trong 4 tháng đạt hơn 211 triệu USD, tăng 5,59% so với cùng kỳ năm trước. 

Tiếp đó là Mỹ với hơn 85 triệu USD và Úc với hơn 41 triệu USD, Myanmar hơn 37 triệu USD và  Campuchia hơn 25 triệu USD...

Quỹ đầu tư Đan Mạch "nhảy" vào mảng logistics Việt Nam

Tin tức sáng 24-5: Thảo cầm viên mở vườn sách; Ca COVID-19 lại tăng - Ảnh 2.

Việt Nam được đánh giá có cơ hội tăng trưởng cao trong lĩnh vực vận tải và hậu cần - Ảnh: N.B.

Tập đoàn quản lý tài sản VinaCapital và A.P. Moller Capital vừa công bố hợp tác phát triển một nền tảng chung để mở rộng đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng vận tải và hậu cần (logistics) ở Việt Nam.

Theo đánh giá, với dân số gần 100 triệu người, tốc độ tăng trưởng GDP ổn định hơn 5% cùng môi trường pháp lý đầu tư ổn định, Việt Nam có cơ hội tăng trưởng cao trong lĩnh vực vận tải và hậu cần.

A.P. Moller Capital là một thành viên của A.P. Moller Group, do Cơ quan Giám sát tài chính Đan Mạch quản lý, được thành lập để quản lý các quỹ đầu tư thay thế độc lập tập trung vào cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng tại các thị trường tăng trưởng cao.

Mở vườn sách trong Thảo cầm viên Sài Gòn

Người dân tham quan Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Ảnh: LÊ PHAN

Người dân tham quan Thảo cầm viên Sài Gòn - Ảnh: LÊ PHAN

Tuần này Thảo cầm viên Sài Gòn sẽ khai trương "Vườn sách" với khoảng 1.000 đầu sách để phục vụ người dân đến tham quan, đặc biệt là các em nhỏ. 

"Vườn sách" gồm hai đình lục giác và không gian ngoài trời rộng rãi dưới bóng cây có bàn ghế và kệ sách. Đây là nơi để các em thiếu nhi và gia đình dừng chân thưởng thức những quyển sách hay trong không gian xanh mát thư giãn. Các em cũng có thể tô màu, vẽ tranh và tham gia các trò chơi khác tại khu vực này.

Ngoài ra, Thảo cầm viên và Nhà xuất bản Trẻ còn hợp tác cùng các tác giả và họa sĩ sáng tác cho thiếu nhi để thực hiện bộ sách "Thiên nhiên kỳ thú" và "Tô màu Thảo cầm viên". Các bộ sách có chủ đề lấy cảm hứng từ câu chuyện các loài động vật đang được chăm sóc tại đây.

Thử nghiệm giao hàng bằng xe máy điện tại TP.HCM

Ngày 23-5, GrabExpress và hãng xe điện hai bánh của Việt Nam Selex Motors chính thức thử nghiệm dùng xe máy điện giao hàng tại TP.HCM, với 24 điểm đổi pin tự động dành cho các tài xế GrabExpress. 

Trước đó hai bên đã thử nghiệm giao hàng bằng xe máy điện tại Hà Nội. Trong một tháng thử nghiệm, nhóm đối tác tài xế GrabExpress đã di chuyển hơn 30.000km bằng xe máy điện Selex, ước tính giảm hơn 3,4 tấn khí thải CO2 ra môi trường.

Giám sát, xử lý nhà hàng, quán ăn đổ dầu mỡ gây nghẹt cống

Tin tức sáng 24-5: Thảo cầm viên mở vườn sách; Ca COVID-19 lại tăng - Ảnh 5.

Nhân viên Công ty TNHH MTV thoát nước đô thị TP.HCM dọn rác thải trong lòng cống - Ảnh: LÊ PHAN

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP Thủ Đức và các quận huyện tăng cường kiểm tra, giám sát việc xử lý nước thải của các cơ sở kinh doanh ăn uống, nhà hàng.

Theo báo cáo của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (thuộc Sở Xây dựng), trong quá trình nạo vét, làm sạch cống thoát nước, đơn vị ghi nhận tình trạng dầu mỡ đóng tảng trong lòng cống đã làm giảm khả năng thoát nước, tăng nguy cơ ngập nước khi trời mưa.

Hiện nay, nhiều cơ sở ăn uống, nhà hàng sau khi buôn bán đã đổ dầu mỡ, nước dùng còn dư... thẳng xuống hệ thống thoát nước. Lâu ngày số dầu mỡ này không phân hủy mà đóng trong lòng cống, gây tắc nghẽn dòng chảy dẫn tới ngập nước.

Việt Nam thuộc nhóm 15 nước có nam giới hút thuốc lá nhiều nhất thế giới

Tin tức sáng 24-5: Thảo cầm viên mở vườn sách; Ca COVID-19 lại tăng - Ảnh 7.

Việt Nam thuộc nhóm 15 nước có nam giới hút thuốc lá nhiều nhất thế giới - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tại Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về phòng, chống tác hại của thuốc lá ngày 23-5, TS Lương Ngọc Khuê, cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết Việt Nam vẫn là một trong 15 nước có số nam giới trưởng thành hút thuốc lá nhiều nhất trên thế giới. 

Nguyên nhân chủ yếu là do thuế thuốc lá của Việt Nam đang rất thấp, giá thuốc lá rẻ làm tăng khả năng tiếp cận và mua thuốc lá của thanh thiếu niên, người nghèo. Bên cạnh đó, trên thị trường xuất hiện các sản phẩm mới, đa dạng của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, dễ dàng tiếp cận với thuốc lá.

Ở Việt Nam, năm 2020, chi mua thuốc lá của người dân là 49.000 tỉ đồng. Tổng chi phí điều trị và chi phí do mất khả năng lao động vì ốm đau, tử vong sớm cho 5/25 nhóm bệnh do thuốc lá gây ra là 24.000 tỉ đồng.

Chuyên gia khuyến nghị Việt Nam cần tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm liên quan hút thuốc lá và mua bán thuốc lá; tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá để ngăn chặn gia tăng sức mua.

Đồng thời, Chính phủ cần ban hành chính sách cấm lưu hành thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng theo khuyến cáo của Bộ Y tế và WHO; tăng cường truyền thông nâng cao hiểu biết về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng...

Ca mắc COVID-19 lại tăng

Bộ Y tế cho biết ngày 23-5, nước ta ghi nhận 1.438 ca mắc COVID-19 mới, tăng hơn 200 ca so với ngày trước đó. Trong ngày, có 543 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, 77 bệnh nhân nặng đang được điều trị và 1 bệnh nhân tử vong.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.605.398 ca mắc, trong đó 10.635.912 ca khỏi và 43.205 ca tử vong.

Tin tức sáng 24-5: Thảo cầm viên mở vườn sách; Ca COVID-19 lại tăng - Ảnh 8.

Để đọc Tuổi Trẻ nhật báo phiên bản điện tử, bạn đọc có thể đăng ký Tuổi Trẻ Sao tại đây.

Tin tức sáng 24-5: Thảo cầm viên mở vườn sách; Ca COVID-19 lại tăng - Ảnh 9.

Dự báo thời tiết ngày 24-5

Tin tức sáng 24-5: Thảo cầm viên mở vườn sách; Ca COVID-19 lại tăng - Ảnh 10.

Nông dân chăm sóc mạ khay

Những cuốn sách đong đầy yêu thươngNhững cuốn sách đong đầy yêu thương

Chưa đầy một năm, dự án "Sách đến tay em" đã hoàn thành và gửi tặng 13 tủ sách cho các bạn nhỏ ở nhiều tỉnh thành cả nước. Dự án ấy đang được chạy bởi chính những bạn ở độ tuổi 20.

 

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên