23/05/2023 06:40 GMT+7

Tin tức sáng 23-5: Dư quỹ bình ổn giá xăng còn hơn 5.640 tỉ đồng; Người nuôi gà đang lỗ nặng

Tin tức đáng chú ý: Dư quỹ bình ổn giá xăng còn hơn 5.640 tỉ đồng; Người nuôi gà đang lỗ nặng; Đường sắt chạy thêm nhiều chuyến tàu dịp hè 2023...

Tin tức sáng 23-5: Dư quỹ bình ổn giá xăng còn hơn 5.640 tỉ đồng; Người nuôi gà đang lỗ nặng - Ảnh 1.

Hành khách đợi tàu tại ga Sài Gòn (quận 1) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đường sắt chạy thêm nhiều chuyến tàu dịp hè 2023

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp hè 2023, ngoài các chuyến tàu đang hoạt động hằng ngày, công ty còn tổ chức chạy thêm các đoàn tàu từ Sài Gòn đến Nha Trang, Quy Nhơn, Hà Nội và ngược lại.

Cụ thể, tuyến Sài Gòn - Nha Trang chạy thêm tàu SNT4 vào các thứ 4, 5, 6, 7 hằng tuần từ ngày 31-5. Tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn thêm tàu SNT5 chạy thứ 5, 6, 7, chủ nhật từ ngày 1-6; tàu SE30 thứ 3, 4, 5, 6, 7 hằng tuần từ ngày 31-5; tàu SE29 chạy vào thứ 4, 5, 6, 7 chủ nhật từ ngày 1-6.

Còn tuyến Sài Gòn - Hà Nội chạy thêm tàu SE12 và tàu SE11 từ ngày 8-6. Ngoài ra, khi nhu cầu của hành khách tăng cao công ty sẽ tiếp tục tổ chức chạy thêm các đoàn tàu khác.

Đồng thời, ngành đường sắt vẫn áp dụng các chương trình giảm giá khi hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 10 ngày trở lên được giảm từ 10 - 30% giá vé; hành khách mua vé tập thể từ 11 người trở lên được giảm từ 3 - 11% giá vé…

Giá gà ở mức thấp kéo dài, người nuôi lỗ nặng

Thông tin từ nhiều người nuôi phía Nam, giá gà công nghiệp (lông trắng) bán ra hiện phổ biến 22.000 - 24.000 đồng/kg, giảm 6.000 - 8.000 đồng/kg so với mức tốt đầu năm, và thấp hơn giá thành sản xuất bình quân khoảng 7.000 đồng/kg.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 22-5, đại diện Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Đông Nam Bộ cho rằng nhu cầu tiêu thụ còn chậm trong khi nguồn cung gà công nghiệp dồi dào, đặc biệt là lượng gà nhập khẩu về nhiều với giá rẻ. Cung vượt cầu dẫn đến giá gà ở mức thấp kéo dài.

Theo nhiều người nuôi, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, giá gà công nghiệp bán ra hầu như chỉ quanh quẩn mức 18.000 - 25.000 đồng/kg, trong khi giá cám tăng cao dẫn đến giá thành chăn nuôi neo cao với trên dưới 29.000 đồng/kg. Mức chênh lệch này khiến nhiều người nuôi thua lỗ nặng, "treo" chuồng.

Gần đây, theo thông tin từ nhiều doanh nghiệp, giá thức ăn chăn nuôi đang và sẽ còn giảm trong thời gian tới do giá nguyên liệu nhập khẩu giảm, kỳ vọng sẽ kéo giá thành chăn nuôi xuống mức thấp.

Đề xuất chi hơn 437 tỉ đồng tặng quà người có công

Tối 22-5, lãnh đạo Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết cơ quan này đã đề xuất Thủ tướng xem xét, trình Chủ tịch nước tặng quà dịp 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2023).

Cụ thể, chi hơn 427 tỉ đồng tặng quà cho gần 1,4 triệu người có công với cách mạng. Dự kiến có hai mức quà 300.000 đồng/suất và 600.000 đồng/suất.

Cụ thể, mức quà 600.000 đồng tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Mức quà 300.000 đồng tặng thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động.

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng hoặc đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ cũng hưởng mức quà 300.000 đồng.


Tin tức sáng 23-5: Dư quỹ bình ổn giá xăng còn hơn 5.640 tỉ đồng; Người nuôi gà đang lỗ nặng - Ảnh 2.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Ảnh: VGP

Thủ tướng bổ nhiệm tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân 

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định 529/QĐ-TTg ngày 19-5-2023 bổ nhiệm thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân, giữ chức tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng. 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền sinh năm 1967, quê quán huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, từng đảm nhiệm các chức vụ: sư đoàn trưởng Sư đoàn Phòng không 365, Quân chủng Phòng không - Không quân; phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân.

Hết quý 1-2023, dư quỹ bình ổn giá xăng còn hơn 5.640 tỉ

Theo Bộ Tài chính, số dư quỹ bình ổn giá đến hết ngày 31-12-2022 còn hơn 4.617 tỉ đồng. Tổng số trích quỹ bình ổn giá trong quý 1-2023 là hơn 1.681 tỉ đồng. Tổng số sử dụng quỹ bình ổn giá trong quý 1-2023 là hơn 658 tỉ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá dương trong 3 tháng đầu năm 2023 là 2,42 tỉ đồng; lãi vay phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá âm trong quý 1-2023 là 2,17 tỉ đồng.

Như vậy, tính đến hết 31-3, số dư trên quỹ bình ổn giá xăng dầu là hơn 5.640 tỉ đồng, tăng khoảng 1.040 tỉ đồng so với quý liền trước đó. Đây cũng là mức cao nhất của quỹ từ đầu năm 2021 đến nay.

Theo báo cáo chi tiết việc trích chi, sử dụng quỹ của 33 thương nhân đầu mối phân phối xăng dầu trong quý 1-2023, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) là doanh nghiệp có số dư quỹ cao nhất với 1.985 tỉ đồng, chiếm 35% tổng quỹ.

Tin tức thời tiết hôm nay - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tin tức thời tiết hôm nay - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tin tức sáng 23-5: Dư quỹ bình ổn giá xăng còn hơn 5.640 tỉ đồng; Người nuôi gà đang lỗ nặng - Ảnh 4.

Tin tức sáng 23-5: Dư quỹ bình ổn giá xăng còn hơn 5.640 tỉ đồng; Người nuôi gà đang lỗ nặng - Ảnh 5.

Tin tức sáng 22-5: Xử phúc thẩm Nguyễn Thị Thanh Nhàn AICTin tức sáng 22-5: Xử phúc thẩm Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC

Một số tin tức đáng chú ý: Sáng nay xét xử phúc thẩm cựu chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn; Kiến nghị sớm phát triển điện mặt trời mái nhà; Giá thức ăn chăn nuôi giảm thêm; Hoa Đà Lạt xuất khẩu 10%, 90% bán trong nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên