23/04/2023 09:53 GMT+7

Cấm thuốc lá điện tử càng sớm càng tốt

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Trần Thị Trang - phó vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) - cho biết quan điểm của Bộ Y tế vẫn là đề nghị cấm toàn bộ các sản phẩm thuốc lá kiểu mới vì các sản phẩm này đều có hại cho sức khỏe.

Ngày càng có nhiều người trẻ, học sinh, sinh viên sử dụng thuốc lá điện tử - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Ngày càng có nhiều người trẻ, học sinh, sinh viên sử dụng thuốc lá điện tử - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Bà Trang cho biết hiện tỉ lệ sử dụng thuốc lá điện tử tại Việt Nam và các nước trên thế giới đang có xu hướng gia tăng.

Theo bà Trang, trên thế giới sản phẩm này đã được sử dụng trong khoảng mười năm trở lại đây. Nhiều nghiên cứu cho thấy người trẻ, học sinh, sinh viên là đối tượng chính sử dụng các sản phẩm này. Hiện nay, mặc dù các sản phẩm này chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam nhưng xu hướng sử dụng đang tăng, đặc biệt tăng rất nhanh tại Hà Nội và TP.HCM do dễ dàng tiếp cận với sản phẩm nhập lậu, xách tay.

Theo các kết quả khảo sát từ năm 2017 đến nay, tỉ lệ sử dụng từ 11,7% tăng lên hơn 27% ở học sinh lứa tuổi trung học cơ sở, trung học phổ thông. Trong khi đó cơ quan chức năng lại gặp nhiều khó khăn trong quản lý, mua bán thuốc lá điện tử.

"Khi Quốc Hội ban hành Luật Phòng chống tác hại năm 2012, lúc này thuốc lá điện tử chưa xuất hiện. Vì vậy quy định pháp luật về sản phẩm thuốc lá này chưa có đầy đủ. Hiện luật chưa điều chỉnh và theo quy định hiện hành các sản phẩm thuốc lá này chưa được phép sản xuất kinh doanh và nhập khẩu vào Việt Nam. Những sản phẩm này được xếp vào nhóm thuốc lá lậu, buôn lậu. Nếu các sản phẩm này bán trên thị trường là vi phạm các quy định về phòng chống buôn lậu, nếu trộn thêm các loại ma túy là vi phạm Luật Phòng chống ma túy.

Bộ Y tế đã khuyến cáo sản phẩm này có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe rất cao. Ngoài nicotin là chất gây nghiện, thuốc lá điện tử còn chứa rất nhiều hóa chất độc hại, với những hương liệu làm thu hút các thanh thiếu niên và gây nghiện.

Theo thống kê, hiện thuốc lá điện tử có khoảng hơn 18.000 hương liệu khác nhau, mỗi hương liệu lại được pha trộn. "Vì những nguy hại của thuốc lá điện tử đến sức khỏe cộng đồng, Bộ Y tế đề nghị cấm sử dụng thuốc lá điện tử", bà Trang cho biết.

Về giải pháp nhằm ngăn chặn sản phẩm thuốc lá điện tử tiếp cận với giới trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên, bà Trang nêu rõ đầu tiên cần giảm tiếp cận của giới trẻ đối với các sản phẩm này, cấm sử dụng thuốc lá điện tử. Thứ hai, cần đẩy mạnh truyền thông về tác hại và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của thuốc lá điện tử. Trong nhà trường và cha mẹ học sinh ngăn ngừa nguy cơ tiếp cận.

"Chúng ta đã cấm bán thuốc lá trước cổng trường 100 mét, thì thuốc lá điện tử cũng vậy. Cuối cùng công tác quản lý thị trường cần được đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới để ngăn chặn thuốc lá điện tử tràn lan trên thị trường như hiện nay" - bà Trang nhấn mạnh.

Một loại thuốc lá điện tử - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Một loại thuốc lá điện tử - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Bà Lê Thị Nga (chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội):

Không giải quyết sớm, hệ lụy rất lớn

Báo cáo về công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 11-2022 có nêu tình trạng chất ma túy tràn ngập vào học đường qua thuốc lá điện tử, bánh kẹo, nước ngọt chứa chất ma túy là tình trạng nghiêm trọng. Ngoài sự phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ GD-ĐT cần có giải pháp quyết liệt hơn nữa. Các trường học có thể cấm thuốc lá điện tử, thực trạng này nếu không giải quyết sớm sẽ để lại hệ lụy rất lớn.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội):

Đừng để trả giá vì thuốc lá điện tử

Từ năm 2020 tôi đã từng nêu sự nguy hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đến sức khỏe trước Quốc hội. Thuốc lá điện tử nguy hại không kém gì thuốc lá truyền thống, thậm chí còn nguy hiểm hơn. Dung dịch được sử dụng trong thuốc lá điện tử là chất phối trộn, không thể kiểm soát. Nhà sản xuất hay người dùng đều có thể tự ý đưa bất kỳ chất nào vào trong dung dịch, kể cả ma túy và đây là nguy hại lớn nhất.

Do vậy, chúng ta cần cấm ngay, cấm càng sớm càng tốt thuốc lá điện tử tại Việt Nam. Tôi mong Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan liên ngành có quy định để chấm dứt tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử. Chúng ta đã trả giá rất lớn cho thuốc lá truyền thống, đừng để phải trả giá thêm cho thuốc lá điện tử.

TS.BS Nguyễn Hải Công (chủ nhiệm khoa lao và bệnh phổi, Bệnh viện Quân y 175):

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục

Công tác tuyên truyền và giáo dục sức khỏe về tác hại của thuốc lá thế hệ mới nói chung và thuốc lá điện tử nói riêng chưa được triển khai một cách đầy đủ, đặc biệt là lứa tuổi học đường, thanh thiếu niên - đối tượng dễ bị tổn thương, nhận thức chưa đủ. Nếu không tuyên truyền, giáo dục tốt thì dẫn đến nguy cơ rất lớn là một thế hệ trẻ lạm dụng thuốc lá điện tử, tạo gánh nặng cho y tế và xã hội.

XUÂN MAI

Việc mua bán thuốc lá điện tử được xem là kinh doanh hàng nhập lậu - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Việc mua bán thuốc lá điện tử được xem là kinh doanh hàng nhập lậu - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Các nước quản lý ra sao?

Việc quản lý sử dụng thuốc lá điện tử vẫn còn mới ở nhiều quốc gia. Các nước đang liên tục cập nhật các điều luật về thuốc lá điện tử dựa trên những thông tin mới mà các chuyên gia y tế, các nhà khoa học cảnh báo về mức độ nguy hại. Một số quốc gia cấm hoàn toàn việc mua bán thuốc lá điện tử như Argentina, Úc, Brazil, Brunei, Campuchia, Colombia, Ấn Độ, Singapore, Thái Lan...

Trong khi đó, nhiều nước, như Mỹ, liệt kê thuốc lá điện tử là một sản phẩm thuốc lá, vì vậy phải chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt của các cơ quan chức năng trong đó có Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA). Việc quảng cáo, tiếp thị thuốc lá điện tử cũng bị giới hạn ở nhiều tiểu bang tại Mỹ.

Tương tự ở nhiều nước châu Âu, thuốc lá điện tử có thể được xếp chung loại với thuốc lá truyền thống và buộc phải hạn chế sử dụng ở nơi công cộng. Các quy định yêu cầu nhà sản xuất phải tuân thủ hàm lượng nicotin tối đa trong thuốc lá điện tử. Đồng thời, các hãng buộc phải dán nhãn cảnh báo sức khỏe cho người dùng trên từng loại thuốc lá điện tử.

Theo nghiên cứu của nhóm nhà khoa học Canada được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu PubMed, cứ một trong ba học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 ở Canada trong khảo sát cho biết đã từng ít nhất một lần thử thuốc lá điện tử.

Mặc dù nhiều kênh truyền thông có cảnh báo thuốc lá điện tử chứa các loại nicotin, có thể gây suy giảm phát triển trí não, gia tăng các triệu chứng hô hấp, tuy nhiên 48% thanh thiếu niên vẫn tin rằng hút thuốc lá điện tử không thường xuyên sẽ... không có gì nguy hại.

Trong khi đó, CNN ghi nhận một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy độ tuổi dùng thuốc lá điện tử tại đây đang trẻ hóa. Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu báo cáo từ các khảo sát về thuốc lá thanh niên quốc gia của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ và Hệ thống Giám sát hành vi rủi ro thanh niên. Cụ thể từ năm 2014 đến 2021, độ tuổi trung bình lần đầu dùng thuốc lá điện tử ở học sinh cứ giảm thêm khoảng 1,9 tháng/năm.

TRỌNG NHÂN

Thuốc lá điện tử "tấn công" học trò: Nguy hiểm tính mạng từ "làn khói thơm"Thuốc lá điện tử 'tấn công' học trò: Nguy hiểm tính mạng từ 'làn khói thơm'

Đã có nhiều học sinh bị loạn thần, ảo giác hoặc suy hô hấp, thậm chí suýt tử vong sau khi hút thuốc lá điện tử. Dẫu vậy, thực trạng học sinh hút thuốc lá điện tử vẫn đang gia tăng vì được cho rằng "sang chảnh, vô hại".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên