24/03/2023 06:29 GMT+7

Tin tức sáng 24-3: Bộ trưởng Y tế làm chủ tịch hội đồng xét danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Tin tức đáng chú ý: Bộ trưởng Bộ Y tế làm chủ tịch hội đồng xét danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú lần thứ 14 năm 2023; TP.HCM cấm xe cộ đi qua Nhà văn hóa Thanh niên cuối tuần này; Người Việt đang ăn quá nhiều đường...

Tin tức sáng 24-3: Bộ trưởng Y tế làm chủ tịch hội đồng xét danh hiệu Thầy thuốc nhân dân - Ảnh 1.

Các bác sĩ từ Bệnh viện Chợ Rẫy ra Quảng Nam chăm sóc cho bệnh nhân ngộ độc botulinum - Ảnh: BVCC

Bộ trưởng Bộ Y tế làm chủ tịch hội đồng xét danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định thành lập Hội đồng cấp nhà nước xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú lần 14 năm 2023. Hội đồng gồm 19 thành viên, do Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan làm chủ tịch.

Ngoài các lãnh đạo bộ và vụ, cục thuộc Bộ Y tế, hội đồng xét tặng năm nay còn có ông Vũ Hải Sản, thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Triệu Văn Cường, thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Phạm Huy Giang, trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng trung ương...

Danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú là danh hiệu cao quý do Chính phủ dành tặng cho các thầy thuốc, được xét tặng 2 năm/lần. 

Xuất khẩu cà phê sang thị trường Hà Lan tăng mạnh

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 2 xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường Hà Lan đạt 4.100 tấn, trị giá hơn 10 triệu USD, tăng hơn 24% về lượng và tăng hơn 18% về trị giá so với tháng đầu năm.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê sang thị trường được mệnh danh là "đáng sống nhất châu Âu" đạt 7.420 tấn, tăng hơn 93% về lượng và tăng hơn 105% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Thời điểm này, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam sang Hà Lan ở mức gần 2.500 USD/ tấn, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái.  

Năm qua, nguồn cung cà phê cho thị trường này đến cả từ nội khối và ngoại khối EU. Trong đó, Việt Nam là nguồn cung ngoại khối lớn thứ 2 cho Hà Lan. Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Hà Lan tăng từ 3,62% trong 11 tháng năm 2021 lên 4,64% trong 11 tháng năm 2022.

Đề nghị trình Quốc hội đầu tư đường kết nối 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng

Hội đồng thẩm định nhà nước kiến nghị Chính phủ xem xét, thông qua, trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư đầu tư dự án đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng.

Cụ thể, từ Yang Bay - Tà Gụ kết nối với quốc lộ 27C và đường tỉnh ĐT.707, xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Bình Thuận theo đề nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Theo phương án đề xuất, tuyến đường kết nối liên vùng có tổng chiều dài gần 57km với quy mô 2 làn xe, bề rộng nền đường 9m, phần mặt đường xe chạy 6m, tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp IV miền núi.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.930 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn trung ương giai đoạn 2021 - 2025 hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu dự án liên kết vùng là 1.000 tỉ đồng; nguồn vốn ngân sách địa phương (tỉnh Khánh Hòa) cam kết bố trí thực hiện dự án khoảng 930 tỉ đồng.

Tin tức sáng 24-3: Bộ trưởng Y tế làm chủ tịch hội đồng xét danh hiệu Thầy thuốc nhân dân - Ảnh 2.

Đường Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN

TP.HCM cấm xe cộ đi qua Nhà văn hóa Thanh niên cuối tuần này

Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết sẽ điều chỉnh giao thông trên đường Phạm Ngọc Thạch, quận 1 để đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ việc tổ chức Lễ hội Thanh niên lần 3 - 2023.

Theo đó, tất cả xe cộ bị cấm đi vào đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ đường Alexandre de Rhodes đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1) từ 17h - 23h ngày 24, 25 và 26-3.

Đối với hướng từ đường Alexandre de Rhodes đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, có lộ trình tham khảo 1 là đường Alexandre de Rhodes - đường Pasteur - đường Nguyễn Thị Minh Khai. Lộ trình 2, đường Công xã Paris - đường Lê Duẩn - đường Hai Bà Trưng - đường Trần Cao Vân.

Còn đối với hướng từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Alexandre de Rhodes có lộ trình tham khảo 1 từ đường Nguyễn Thị Minh Khai - đường Hai Bà Trưng - đường Lê Duẩn - đường Phạm Ngọc Thạch - đường Alexandre de Rhodes.

Lộ trình 2, từ đường Nguyễn Thị Minh Khai - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Alexandre de Rhodes. Ngoài ra, Sở Giao thông vận tải TP.HCM lưu ý người dân cần chấp hành hướng dẫn của hệ thống biển báo giao thông trên đường và lực lượng cảnh sát giao thông, điều tiết giao thông.

Người Việt đang ăn quá nhiều đường

Tiêu thụ đường ở Việt Nam đang ở mức cao, ở châu Á người Việt dùng đường nhiều hơn người Trung Quốc, Philippines... Từ năm 2002-2016 tiêu thụ đồ uống có đường tăng 7 lần, chủ yếu là gia tăng tiêu thụ số lượng trà uống sẵn và đồ uống có gas. 

Từ năm 2013-2020 tiêu thụ nước ngọt nói chung tăng và đang ở mức xấp xỉ 70 lít/người/năm. Báo cáo của Viện Dinh dưỡng quốc gia tại hội thảo do Bộ Y tế tổ chức ngày 23-3 cho biết.

Báo cáo này cũng cho biết tiêu thụ đường bình quân tại Việt Nam đang là 46,5g/người/ngày, gần gấp đôi mức khuyến cáo tốt cho sức khỏe của Tổ chức Y tế thế giới là 25g/người/ngày. 

Trong số này, lượng đường từ nước ngọt có vai trò đáng kể, một lon nước ngọt chứa tới 36-40g đường, cao quá mức so với khuyến cáo chung về lượng đường sử dụng, trong khi các nghiên cứu cho thấy mối liên quan rõ rệt giữa tiêu thụ nhiều nước uống có gas và giảm mật độ xương ở nữ giới, hội chứng chuyển hóa, thừa cân béo phì...

Tin tức sáng 24-3: Bộ trưởng Y tế làm chủ tịch hội đồng xét danh hiệu Thầy thuốc nhân dân - Ảnh 3.

Tin tức thời tiết ngày 24-3 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tin tức sáng 24-3: Bộ trưởng Y tế làm chủ tịch hội đồng xét danh hiệu Thầy thuốc nhân dân - Ảnh 4.
Tin tức sáng 24-3: Bộ trưởng Y tế làm chủ tịch hội đồng xét danh hiệu Thầy thuốc nhân dân - Ảnh 5.
Tin tức sáng 22-3: TP.HCM xử lý xe dù, bến cóc sau phản ánh của báo Tuổi TrẻTin tức sáng 22-3: TP.HCM xử lý xe dù, bến cóc sau phản ánh của báo Tuổi Trẻ

Một số tin tức đáng chú ý: TP.HCM xử lý xe dù, bến cóc sau phản ánh của báo Tuổi Trẻ; Ven biển Nam Bộ đối mặt triều cường kèm sóng lớn; Việt Nam nhập gần 2 tỉ USD gỗ tròn và gỗ xẻ...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên