
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Ảnh: TTXVN
Hôm nay, Quốc hội bắt đầu thực hiện quy trình công tác nhân sự
Theo chương trình kỳ họp, sáng nay (24-10), Quốc hội sẽ nghe Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND (sửa đổi). Sau đó, thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật này.
Cuối phiên thảo luận, ông Dương Thanh Bình sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Vào buổi chiều, Quốc hội sẽ tiến hành họp riêng để thực hiện các quy trình công tác nhân sự. Nội dung về công tác nhân sự sẽ tiếp tục diễn ra vào sáng và chiều 25-10.
Tại buổi họp báo khai mạc kỳ họp, Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên cho biết trên cơ sở quyết định của Ban Chấp hành Trung ương và tờ trình của các cơ quan có thẩm quyền, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định một số nội dung nhân sự thuộc thẩm quyền.
Bao gồm bầu, phê chuẩn hoặc miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo cấp cao trong bộ máy nhà nước. Toàn bộ quy trình về nhân sự, theo bà Yên, được tiến hành theo đúng quy định của Hiến pháp, pháp luật và được đảm bảo dân chủ, khách quan, minh bạch.
Trước đó, Hội nghị Trung ương 13 đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV bầu các chức danh Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; phê chuẩn các chức danh Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Còn tại Hội nghị Trung ương 12 đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa XV phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Giá trị trái phiếu doanh nghiệp sụt giảm, còn 1,33 triệu tỉ đồng
Báo cáo vừa công bố của Fiingroup cho biết, tính đến cuối tháng 8-2025, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp lưu hành đạt khoảng 1,33 triệu tỉ đồng, giảm -1,5% so với tháng trước.

Ảnh minh họa
Đây là lần sụt giảm đầu tiên kể từ tháng 4-2025, khi lượng phát hành mới không bù đắp được khối lượng trái phiếu đáo hạn và được mua lại trước hạn.

Theo tin tức từ báo cáo, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 8-2025 đạt 60.600 tỉ đồng, tăng 33% so với tháng trước và tiếp tục dẫn dắt bởi kênh phát hành riêng lẻ.
Giá trị mua lại trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 8 đạt 45.800 tỉ đồng, tăng 84% so với tháng trước.
Trong khi đó, dòng tiền dự kiến phải thanh toán (bao gồm gốc và lãi) trong tháng 10-2025 ước đạt 21.700 tỉ đồng - mức thấp nhất từ tháng 6-2025.
Lũy kế 4 tháng cuối năm, dòng tiền đến hạn ước tính 108.900 tỉ đồng, trong đó tháng 12 chiếm gần 45.100 tỉ đồng, chủ yếu ở nhóm bất động sản.
Viettel Construction, VinaCapital bị giả mạo
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết vừa nhận được báo cáo của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital liên quan đến dấu hiệu giả mạo, lừa đảo, sử dụng bất hợp pháp thương hiệu, logo và sản phẩm của doanh nghiệp để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.
Việc này được thực hiện trên một số website như sau: https://vinacapital-trade.amtwznz.com/login; https://vinacapital.amtwznz.com/.
Ủy ban Chứng khoán khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng, kiểm tra, đối chiếu các thông tin trước khi thực hiện đầu tư, giao dịch.
Không chỉ VinaCapital, nhiều doanh nghiệp khác cũng lên tiếng việc bị giả mạo. Trong những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một văn bản có tiêu đề "Thông báo về việc hỗ trợ chi phí tham gia trải nghiệm Quỹ Dự án Xã hội Bảo An", có đóng dấu và chữ ký ghi là của Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel (Viettel Construction).
Văn bản này nêu nội dung hỗ trợ ứng viên số tiền 120.000 đồng nhằm "trải nghiệm Quỹ Dự án Xã hội Bảo An".
Tuy nhiên, Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel khẳng định: văn bản trên là giả mạo, hoàn toàn không do Viettel Construction ban hành.
Hiện tại, Viettel Construction khẳng định không có bất kỳ chương trình, quỹ hay dự án nào mang tên "Quỹ Dự án Xã hội Bảo An", và cũng không thu hoặc chi bất kỳ khoản phí nào liên quan đến việc tuyển dụng, đào tạo hay tham gia dự án.
Cấp xã phải lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ khi cấp giấy khai sinh
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế yêu cầu UBND cấp xã thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo phân cấp của Chính phủ.

Học sinh được tư vấn quyền lợi bảo hiểm y tế tại tỉnh Phú Thọ - Ảnh: HÀ QUÂN
Trong đó có việc lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em đồng thời với việc cấp giấy khai sinh. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, đồng thời kiểm tra, thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.
Bảo đảm kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho những người được ngân sách đóng hoặc hỗ trợ theo quy định.
Ngoài ra, UBND cấp xã còn có trách nhiệm lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế cho các đối tượng trên địa bàn, trong đó có người đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình và xây dựng chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng năm.
Đến hết tháng 9-2025, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt gần 19,5 triệu người, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2024.
Số người đóng bảo hiểm y tế là 92,34 triệu người, tức bao phủ 91,1% dân số cả nước. Tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tự nguyện đạt hơn 437.000 tỉ đồng, đạt trên 75% kế hoạch năm, tăng hơn 14% so với cùng kỳ.
Phẫu thuật cấp cứu nhiều ca tại Côn Đảo
Sở Y tế TP.HCM vừa cho biết trong những ngày công tác còn lại của nhóm bác sĩ luân phiên thứ hai tại Côn Đảo, liên tục diễn ra nhiều ca phẫu thuật cấp cứu phức tạp, có ca kéo dài xuyên đêm, kịp thời cứu sống bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.
Theo đó, đêm 21-10, Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo tiếp nhận hai bệnh nhân bị viêm phúc mạc toàn thể trong tình trạng nguy kịch đe dọa tính mạng nếu không được điều trị tích cực kịp thời.

Các bác sĩ phẫu thuật và gây mê của các bệnh viện Bình Dân, Trưng Vương, Chấn thương Chỉnh hình đang chuẩn bị cho ca phẫu thuật chương trình đầu tiên tại Côn Đảo - Ảnh: Sở Y tế TP.HCM cung cấp
Ca thứ nhất là một bệnh nhân nữ, 42 tuổi, bị thủng đại tràng do xương cá. Ca thứ hai là một bệnh nhân nam, 67 tuổi, bị viêm phúc mạc do rò tá tràng (sau mổ cũ) nhập viện trong tình trạng sốc và thiếu máu nặng.
Sau đêm trắng với hai ca mổ nguy kịch, ngày 22-10, ê kíp tiếp tục thực hiện ba ca cấp cứu phức tạp: mổ sinh an toàn cho sản phụ 26 tuổi thai 41 tuần, phẫu thuật nội soi viêm ruột thừa hoại tử và mổ cứu ngư dân bị tai nạn trên tàu đánh cá, kết thúc lúc nửa đêm.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 24-10. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức thời tiết hôm nay 24-10

Trồng rau thủy canh - Ảnh: BÁ THI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận