
Ông Trần Dũng Hà, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM, trao tặng thẻ BHYT cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: TL
Theo Bộ Y tế, đến năm 2023, cả nước có hơn 93,3 triệu người tham gia BHYT, đạt tỉ lệ 93,35% dân số - con số thể hiện sự tiến bộ rõ rệt trên hành trình hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân.
TP.HCM nỗ lực mở rộng diện bao phủ BHYT
Khoảng 6 - 7% dân số còn lại chưa chưa tham gia BHYT chủ yếu thuộc nhóm có hoàn cảnh khó khăn, lao động tự do, thu nhập bấp bênh. Họ là những người dễ bị bỏ lại phía sau nếu chỉ dựa vào tuyên truyền và vận động. Với họ, một khoản đóng nhỏ hàng năm đôi khi cũng là áp lực tài chính.
TP.HCM là một trong những địa phương nỗ lực đi đầu bằng phương châm "Lấy người dân làm trung tâm" trong thực thi chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT.
Ông Trần Dũng Hà, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM, cho biết trong những năm qua BHXH thành phố (TP) đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ TP trong công tác tuyên truyền, vận động, giám sát thực hiện chính sách mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, đồng thời huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ người yếu thế.
Một trong những hoạt động nổi bật, và đã trở thành hoạt động thường niên của BHXH TP, là trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Theo ông Hà, ngày càng nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân lựa chọn những cuốn sổ BHXH, tấm thẻ BHYT như món quà ý nghĩa dành cho người nghèo - món quà chứa đựng lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội.
Tại lễ ký kết "Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2025 - 2030" vào ngày 10-10 vừa qua, BHXH TP.HCM trao tặng 304 thẻ BHYT cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 384 triệu đồng. "Đây là số tiền được đóng góp từ tấm lòng của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và toàn thể công chức, viên chức, người lao động BHXH TP", ông Hà cho biết.
"Được tặng thẻ, tôi thấy an tâm hơn nhiều"
Bà Nguyễn Thanh Loan, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM, cho biết hiện TP có hơn 3.000 hội viên phụ nữ khó khăn chưa có BHYT, nhiều người khi đau ốm phải gánh chi phí y tế cao mà không có thẻ.
Hội đã phát động phong trào vận động xã hội hóa trao tặng thẻ BHYT cho hội viên vượt khó, để họ được tiếp cận dịch vụ y tế và giảm nỗi lo chi phí. Mới đây, hội đã trao 443 thẻ BHYT cho hội viên khó khăn với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 560 triệu đồng.
Là một trong những người được tặng thẻ BHYT, bà Nguyễn Thị Bích Liên (63 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhất) cho biết trước đây bà mua BHYT hàng năm để "phòng rủi ro", nhưng khoảng 6 tháng nay bị gián đoạn vì làm ăn khó khăn.
"Tôi giữ xe cho học sinh, nhưng giờ trường có xe đưa đón rồi, học sinh không gửi xe nữa. Nhà chỉ có hai mẹ con, con trai vừa tốt nghiệp đại học nhưng chưa có việc ổn định nên thời gian này cũng hơi chật vật. May là chị em trong hội phụ nữ phường biết hoàn cảnh và tặng tôi thẻ BHYT" - bà Liên chia sẻ.
Còn bà Lê Thị Xuân Dung (54 tuổi, phường Hòa Hưng) làm nghề giúp việc, thu nhập thấp, bị đau xương khớp, trước nay không có điều kiện mua thẻ. "Không có thẻ BHYT, mỗi khi đau, tôi chỉ dám mua thuốc, không dám đi khám. Nay được tặng thẻ, tôi thấy an tâm hơn nhiều", bà Dung xúc động chia sẻ.
Giải pháp lấp đầy khoảng trống BHYT
Cùng với TP.HCM, hiện nay các địa phương trên cả nước đang triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ người dân không có điều kiện mua thẻ BHYT tiếp cận chính sách này.
Các giải pháp gồm hỗ trợ đóng BHYT từ ngân sách địa phương, ưu tiên cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ thu nhập thấp, lao động tự do; phối hợp với tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân để xã hội hóa nguồn lực, như tổ chức chương trình tặng thẻ BHYT - sổ BHXH như tại TP.HCM; xây dựng danh sách người chưa tham gia BHYT theo từng phường xã và giao tổ dân phố, Mặt trận Tổ quốc địa phương rà soát vận động và hỗ trợ kịp thời.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận