02/06/2023 06:26 GMT+7

Tin tức sáng 2-6: TP.HCM điều chỉnh thời gian chờ đèn đỏ; Tuần lễ NASA tại Việt Nam

Một số tin tức đáng chú ý: TP.HCM điều chỉnh thời gian chờ đèn đỏ ở các giao lộ; Tuần lễ NASA tại Việt Nam; 4 tháng nhập hơn 54.300 ô tô nguyên chiếc...

9 trường ĐH Việt Nam vào bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2023

Trường Đại học Tôn Đức Thắng, quận 7, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trường Đại học Tôn Đức Thắng, quận 7, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tạp chí Times Higher Education (THE) ngày 1-6 công bố kết quả bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2023. Việt Nam có 9 cơ sở giáo dục đại học góp mặt trong bảng xếp hạng này.

Theo đó, Đại học Quốc gia Hà Nội tăng thứ hạng so với năm 2022 và ở nhóm 401-600 thế giới, đặc biệt thứ hạng về mục tiêu Giáo dục có chất lượng (Quality Education) có sự bứt phá mạnh mẽ khi đứng ở vị trí 70 thế giới (thứ 5 Đông Nam Á và thứ 1 ở Việt Nam).

Các trường khác có mặt trong bảng xếp hạng gồm Trường đại học Duy Tân (vị trí 401-600), Trường đại học Tôn Đức Thắng (vị trí 601-800), Trường đại học Bách khoa Hà Nội (vị trí 601-800), Trường đại học Kinh tế quốc dân (vị trí 601-800), Trường đại học FPT (vị trí 601-800), Trường đại học Phenikaa (vị trí 801-1000) và 2 trường đại học lần đầu tham gia xếp hạng là Trường đại học Kinh tế TP.HCM (vị trí 301-400) và Trường đại học Mở TP.HCM (vị trí 1001+).

Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan có 65 trường nằm trong bảng xếp hạng này, Malaysia có 24 trường, Indonesia có 32 trường, Philippines có 29 trường và Campuchia có 1 trường...

4 tháng nhập hơn 54.300 ô tô nguyên chiếc

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 4-2023, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt 12.323 chiếc, tương ứng trị giá đạt 288 triệu USD. 

Ô tô nhập khẩu chủ yếu từ 3 thị trường chính là Thái Lan (6.098 chiếc), Indonesia (3.924 chiếc) và Trung Quốc (1.206 chiếc).

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2023, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam là 54.344 chiếc, tăng 47,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 43.856 chiếc, tăng 45,6% và ô tô vận tải là 7.773 chiếc, tăng 109%.

Tuần lễ NASA tại Việt Nam

Tin tức sáng 2-6: TP.HCM điều chỉnh thời gian chờ đèn đỏ; Tuần lễ NASA tại Việt Nam - Ảnh 2.

Ban tổ chức họp báo thông tin về Tuần lễ NASA tại Việt Nam - Ảnh: TTXVN

Với tên gọi VIETNAM SPACE WEEK, lần đầu tiên Tuần lễ NASA được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 5 đến 9-6 ở TP.HCM, Hậu Giang và Bình Định.

Cụ thể, VIETNAM SPACE WEEK diễn ra ngày 5 và 6-6 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang; ngày 7-6 tại Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM (TP Thủ Đức) và ngày 8, 9-6 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định.

Sự kiện nhằm truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ bằng các câu chuyện của phi hành gia trong môi trường làm việc và sinh hoạt trên không gian, vũ trụ; chia sẻ về những nghiên cứu khoa học nhằm bảo vệ Trái đất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cảnh báo rủi ro các tiểu hành tinh va chạm với Trái đất, tìm hiểu về sự sống ngoài Trái đất…

Trong khuôn khổ Tuần lễ NASA Việt Nam, sinh viên, học sinh sẽ được gặp gỡ, giao lưu với cựu phi hành gia; trải nghiệm hoạt động khám phá không gian và hoạt động giáo dục STEM (STEM Day) trong lĩnh vực vật lý thiên văn, không trọng lực, robotics, thực tế ảo và thực tế tăng cường, vũ trụ ảo…

Hơn 17.400 học sinh không thi lớp 10 ở TP.HCM

Theo ông Hồ Tấn Minh - chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, năm nay toàn thành phố có 113.802 học sinh lớp 9 dự xét tốt nghiệp THCS. Trong số này có 96.325 học sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập, 17.477 học sinh chủ động không dự thi.

Toàn thành phố có 966 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10, trong đó có 112 học sinh khuyết tật thể chất, 818 học sinh khuyết tật trí tuệ, còn lại đoạt giải quốc gia, quốc tế về thể dục thể thao.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 diễn ra ngày 6 và 7-6 tại 158 điểm thi (gồm 147 điểm thi thường và 11 điểm thi chuyên). Thành phố huy động 12.306 giáo viên làm cán bộ coi thi và 2.370 nhân viên, bảo vệ, công an.

TP.HCM điều chỉnh thời gian chờ đèn đỏ ở các giao lộ

Tin tức sáng 2-6: TP.HCM điều chỉnh thời gian chờ đèn đỏ; Tuần lễ NASA tại Việt Nam - Ảnh 3.

Xe cộ qua giao lộ Phan Văn Trị - Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp, TP.HCM) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết sau khi kiểm tra hệ thống đèn giao thông ở thành phố, sở nhận thấy thời gian chờ đèn xanh - đèn đỏ ở một số cột đèn bố trí chưa phù hợp, dẫn đến tình trạng ùn ứ, đặc biệt khu vực trung tâm thành phố, quốc lộ 1…

Do đó, sở yêu cầu Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ theo dõi lượng xe cộ qua các giao lộ để điều chỉnh thời gian chờ đèn đỏ cho phù hợp.

Đối với các chốt đèn giao thông có kết nối điều khiển tại trung tâm, các đơn vị liên quan phải phối hợp kiểm tra, tính toán lượng xe cộ qua lại, cập nhật lên phần mềm điều khiển tín hiệu giao thông và bố trí thời gian đèn phù hợp với từng thời điểm trong ngày...

TP.HCM dự tính thu 1.274 tỉ đồng cho Quỹ phòng chống thiên tai

Tin tức sáng 2-6: TP.HCM điều chỉnh thời gian chờ đèn đỏ; Tuần lễ NASA tại Việt Nam - Ảnh 4.

Đóng cừ tràm xử lý sạt lở tại bờ sông Sài Gòn phía TP.HCM - Ảnh: LÊ PHAN

Số tiền này sẽ thu từ các doanh nghiệp và công dân tại TP.HCM (trừ người lao động không làm trong các doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể, đơn vị sự nghiệp của Đảng, công nhân viên chức…).

Số tiền thu từ các doanh nghiệp ước tính hơn 1.065 tỉ đồng, với khoảng 236.010 doanh nghiệp tham gia đóng góp. Số tiền từ công dân sẽ là 208,78 tỉ đồng với hơn 2,4 triệu người tham gia.

Đối với cá nhân, thời hạn đóng tiền là trước 31-7. Đối với tổ chức, doanh nghiệp phải nộp tối thiểu 50% trước 31-7. Số tiền còn lại nộp hoàn tất vào 30-12.

UBND phường xã, thị trấn được giữ lại 28% tiền thu. Số tiền này để chi thù lao cho lực lượng thu nhưng không quá 5%, các chi phí phát sinh khác không quá 3%, số còn lại dùng cho công tác phòng chống thiên tai ở địa phương. 72% còn lại nộp về Quỹ phòng chống thiên tai TP.HCM.

UBND quận, huyện và TP Thủ Đức được giữ lại 23% để chi cho các công tác phát sinh và công tác phòng chống thiên tai ở địa phương. 77% còn lại nộp về Quỹ phòng chống thiên tai TP.HCM.

Chi phí vận hành hoạt động của Quỹ phòng chống thiên tai TP.HCM được quy định không quá 3% tổng số tiền thu.

950 ca mắc COVID-19

Bộ Y tế cho biết ngày 1-6 cả nước ghi nhận 950 ca mắc COVID-19, giảm 282 ca so với ngày trước đó. Trong ngày có 202 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, không có ca tử vong.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.613.559 ca mắc, trong đó 10.638.370 ca khỏi và 43.206 ca tử vong. Hiện còn 42 bệnh nhân nặng đang điều trị tại các bệnh viện.

Tin tức sáng 2-6: TP.HCM điều chỉnh thời gian chờ đèn đỏ; Tuần lễ NASA tại Việt Nam - Ảnh 5.

Để đọc Tuổi Trẻ nhật báo phiên bản điện tử, bạn đọc có thể đăng ký Tuổi Trẻ Sao tại đây.

Tin tức sáng 2-6: TP.HCM điều chỉnh thời gian chờ đèn đỏ; Tuần lễ NASA tại Việt Nam - Ảnh 6.

Dự báo thời tiết ngày 2-6.

Tin tức sáng 2-6: TP.HCM điều chỉnh thời gian chờ đèn đỏ; Tuần lễ NASA tại Việt Nam - Ảnh 7.

Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam.

TP.HCM muốn làm giao thông không khóiTP.HCM muốn làm giao thông không khói

Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM không chỉ kỳ vọng đưa TP bật lên về kinh tế mà còn hướng tới một cuộc sống xanh hơn, chất lượng hơn, tiệm cận và ngang bằng với những TP lớn của thế giới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên